Thực hiện chương trình phối hợp công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn công tác số 6 đã đến thăm và làm việc tại các đảo ở Trường Sa và các trạm Kinh tế- khoa học-dịch vụ (DK1) trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Thực hiện chương trình phối hợp công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn công tác số 6 đã đến thăm và làm việc tại các đảo ở Trường Sa và các trạm Kinh tế- khoa học-dịch vụ (DK1) trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Phút tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền Trường Sa. |
Tại những nơi đến, đoàn đã nghe báo cáo tình hình cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, công tác huấn luyện và sẳn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, tặng quà, giao lưu văn nghệ, trồng cây lưu niệm, viếng tượng đài liệt sĩ, đền thờ Bác Hồ, viếng chùa và thăm các hộ dân ở 2 xã đảo và thị trấn Trường Sa.
Đêm văn nghệ “hát cùng chiến sĩ Trường Sa”. |
Trong hải trình đoàn còn tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến không cân sức ở đảo Gạc-Ma năm 1988 và các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cơn bão khi làm nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam.
Đoàn thăm hỏi người dân sống trên đảo Trường Sa. |
Qua chuyến đi đã thắc chặt thêm tình đoàn kết quân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Góp phần làm gần hơn giữa Trường Sa với đất liền, củng cố vững chắc hơn niềm tin của những người đang trực tiếp gìn giử biển, đảo quê hương; Đồng thời giúp cho các thành viên trong đoàn công tác thực tế chứng kiến cuộc sống, công tác và chiến đấu của quân, dân trên các đảo và các nhà dàn; Nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo nói chung, Biển Đông nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
An Châu (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin