Khu du lịch Núi Sam được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

01:04, 18/04/2013

Tối nay, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 18-4-2013, tại khuôn viên Khách sạn Bến Đá núi Sam, UBND thị xã Châu Đốc phối hợp Sở VHTT&DL tổ chức lễ công bố Khu du lịch Núi Sam là Khu du lịch cấp tỉnh, theo Quyết định số 01/QĐ-UBND tỉnh An Giang. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang.

Tối nay, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 18-4-2013, tại khuôn viên Khách sạn Bến Đá núi Sam, UBND thị xã Châu Đốc phối hợp Sở VHTT&DL tổ chức lễ công bố Khu du lịch Núi Sam là Khu du lịch cấp tỉnh, theo Quyết định số 01/QĐ-UBND tỉnh An Giang. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang.

*Tưng bừng lễ công bố:

Chương trình buổi lễ sẽ lồng ghép chương trình sân khấu hóa giới thiệu các di tích, thắng cảnh, thế mạnh, tiềm năng về dịch vụ, du lịch và thương mại, thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, liên kết phát triển các tour du lịch, tạo điều kiện thu hút du khách đến với Châu Đốc…

Với chủ đề “Núi Sam an khang thịnh vượng”, chương trình văn nghệ chào mừng, sân khấu hóa do các diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa thị xã Châu Đốc biểu diễn phản ánh lịch sử hình thành địa chí núi Sam, huyền thoại tâm linh Miếu Bà Chúa Xứ, công đức Thoại Ngọc Hầu, Trương Gia Mô, các anh hùng liệt sĩ, chiến đấu bảo vệ núi Sam; nối tiếp cha ông, con cháu đã xây dựng quê hương giàu đẹp, theo hướng phát triển du lịch hiện đại.

Lăng Thoại Ngọc Hầu.

Chương trình văn nghệ gồm 4 chương: Chương I- sự hình thành của núi Sam, chương II- Trấn thủ biên thành, chương III- Núi Sam hào hùng và chương IV- Welcom to Núi Sam (Hãy đến với núi Sam). Với các tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh thể hiện lịch sử hình thành của núi Sam; Thoại Ngọc Hầu vâng lệnh vua trấn giữ biên thành, đào kênh Vĩnh Tế, trị đạo tặc, an dân; linh thiêng truyền thuyết Vía Bà Chúa Xứ núi Sam- Châu Đốc…

Lễ công bố còn là dịp giới thiệu, quảng bá đến cán bộ, nhân dân và khách thập phương biết được giá trị lịch sử văn hóa của các di tích, thắng cảnh thuộc Khu Du lịch núi Sam.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch của thị xã nói riêng và của tỉnh nói chung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp cho biết, Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận Khu Du lịch núi Sam - thị xã Châu Đốc là Khu Du lịch địa phương là sự kiện tiếp nối sự kiện Khu danh thắng núi Sam đã được công nhận là Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1980, công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001 và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cấp giấy chứng nhận Lăng miếu núi Sam là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2012. Đây là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân TX. Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

*Hướng đến “Điểm du lịch quốc gia”:

Theo Chủ tịch UBND TX. Châu Đốc Phan Hồng Vân, để mở rộng và nâng tầm Khu Du lịch núi Sam, trong những năm gần đây, các cấp, các ngành trong thị xã có nhiều đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp và công dân.

Do đó, có nhiều doanh nghiệp đến tìm cơ hội đầu tư và quyết định đầu tư, với nhiều khách sạn mới được xây dựng, các dự án kinh tế - xã hội được triển khai tạo nên quy mô và tầm vóc của một khu du lịch trọng tâm của địa phương.
 
Đồng thời, UBND thị xã đã quy hoạch tổng thể Khu Trung tâm thương mại, cổng vào Miếu Bà Chúa Xứ, trùng tu Lăng Thoại Ngọc Hầu, nâng cấp cải tạo Hoa viên, đường vòng núi Sam, bến xe và hiện đang thực hiện dự án nhà trưng bày cổ vật Lăng Thoại Ngọc Hầu, nhà trưng bày Miếu Bà.

Bên cạnh đó, để Khu Du lịch núi Sam trở thành điểm du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để tạo bước chuyển biến đột phá về phát triển du lịch hướng tới điểm du lịch quốc gia, địa phương sẽ khai thác tài nguyên sẵn có về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa lịch sử, thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào các khu, điểm du lịch, sản phẩm du lịch, chú trọng loại hình du lịch sinh thái và du lịch mua sắm, tạo môi trường du lịch văn hóa lành mạnh, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành… Tạo bước chuyển biến đột phá về phát triển du lịch để hướng tới điểm du lịch quốc gia.

Trong đó, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thu hút, vận động các thành phần kinh tế đủ năng lực đầu tư phát triển các loại hình vui chơi, giải trí lành mạnh, hình thành và phát triển các khu du lịch phục vụ du khách.

Đặc biệt, hình thành khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu vui chơi giải trí tổng hợp, hiện đại có tầm quốc gia và quốc tế “Khu công viên văn hóa núi Sam”.

Bên cạnh đó, củng cố và phát triển các loại hình dịch vụ du lịch trên sông; mời gọi các đối tác tham gia đầu tư các dự án, như: Khu du lịch sinh thái Nam Sông Hậu; khu vui chơi nghỉ dưỡng; khách sạn nổi trên sông Châu Đốc (tiêu chuẩn 3 đến 4 sao); Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô… nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thị xã đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

*Núi Sam- Điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL:

Châu Đốc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, khí hậu trong lành. Nơi đây là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng trong cả nước với địa hình rất độc đáo “Tiền tam giang- hậu thất lĩnh”.

Trước mặt là ngã ba sông mênh mông quanh năm mang dòng phù sa mát lành làm thắm xanh vườn tược, ruộng đồng. Sau lưng tựa vào dãy Thất Sơn với bảy ngọn núi chính trong số hơn 40 đồi, núi lớn nhỏ của An Giang, phủ một màu xanh trùng điệp và đẹp một cách kiêu hãnh, huyền bí làm thôi thúc bước chân du khách.

Đến với Châu Đốc, không thể bỏ qua khu danh thắng núi Sam với quần thể các đền miếu, lăng tẩm với kiến trúc cổ đặc trưng vừa mang đậm dấu ấn tâm linh, vừa lưu giữ nhiều huyền thoại gắn liền với các nhân vật hào kiệt thời khẩn hoang mở đất, như: Đồi Bạch Vân, vườn Tao Ngộ... và nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng quốc gia, như: Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang…

Đặc biệt là Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là nơi thu hút hàng triệu du khách thập phương mỗi năm đến cúng vái, cầu xin những mong muốn, ước nguyện trong cuộc sống.

Khu di tích lịch sử - văn hóa núi Sam thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, bao gồm 2 điểm tham quan tiêu biểu là Miếu Bà Chúa Xứ và Lăng Thoại Ngọc Hầu, với tổng diện tích khoảng 2 héc-ta.

Khu du lịch núi Sam được xem là điểm tham quan, du lịch hành hương tiêu biểu của vùng ĐBSCL, nhất là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - lễ hội truyền thống mang đậm nét lịch sử tâm linh.

Từ năm 2001, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được nâng cấp lên lễ hội cấp quốc gia, thu hút trên 3 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, hành hương mỗi năm.

Riêng năm 2012, Khu Du lịch núi Sam có bước tăng trưởng khá ổn định, hoạt động mua bán tiếp tục phát triển. Thấy rõ nhất là lượng khách đến thị xã đạt gần 3,6 triệu lượt người (tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2011), thu phí tham quan trên 12,3 tỷ đồng, doanh thu thông qua chợ gần 4.890 tỷ đồng.

Theo An Giang Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh