5 năm qua (2008- 2013), các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
5 năm qua (2008- 2013), các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nông dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
và an ninh lương thực quốc gia.Ảnh: LÊ SƠN
Hiến đất xây cầu, đường, trường học
Đất đai, nhà cửa không chỉ là tư liệu sản xuất chính mà còn là người bạn thân thiết của những ND chân lấm, tay bùn. Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, mảnh vườn, thửa ruộng càng quý hơn. Thế nhưng, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, nhiều hội viên ND đã không ngần ngại cắt đất, giao cho chính quyền làm đường hoặc các công trình công cộng khác.
Chú Đặng Quốc Hải (ấp Phú Thạnh, xã Phú Đức- Long Hồ) có 7 công đất nhưng đã sẵn lòng hiến trên 4 công đất để địa phương có mặt bằng xây trường học, xây chân cầu và làm đường giao thông nông thôn. “Nhà nước cần, chúng tôi luôn sẵn lòng”- chú Hải khẳng khái nói.
Đến ấp Phước Trinh B (Long Phước- Long Hồ) chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Ngọc Huệ. Bên tách trà trưa, anh cho biết gia đình có 10 công đất, anh sẵn sàng hiến 4 công đất để xây trường học. Hiện đã xây điểm phụ Trường Tiểu học Long Phước B trên diện tích 2 công. Anh Huệ kể: “Khi hiến đất, tôi đập luôn chuồng heo để làm sạch môi trường và ngưng sạ lúa để chờ khởi công”.
Không chỉ vận động trong hội viên, Phó Chủ tịch Hội ND xã Long Phước Hà Hữu Nghĩa còn vận động một cán bộ hưu ở TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long mua và hiến 250m2 đất để mở rộng diện tích điểm chính Trường Tiểu học Long Phước B. Để có sự đồng tình và nhất trí cao của ND, phải nói đến công tác vận động quần chúng của hội cùng các ngành có liên quan.
Ngoài việc họp dân tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, Hội Nông dân còn phân tích cho hội viên, ND thấy rõ hiệu quả các công trình mang lại. Chính nhờ làm cho dân hiểu, dân thông mà dân đồng tình với chủ trương, sẵn sàng hiến đất xây dựng công trình.
Để nông thôn ngày càng mới
Theo ông Lê Văn Quang- Chủ tịch Hội ND xã Trung Hiếu (Vũng Liêm): Để lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội ND các cấp, hội đã vận động cán bộ, hội viên ND thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với mô hình “làm hàng rào, cột cờ, chấm điểm hộ gia đình, xử lý rác thải vệ sinh môi trường” góp phần làm xanh- sạch- đẹp cho xã và xây dựng nông thôn ngày càng mới.
Để làm thật tốt, từ tháng 8/2011, hội đã tham mưu đưa nội dung này vào Nghị quyết Đảng ủy xã, trên cơ sở lấy ấp An Lạc Tây làm điểm để thực hiện mô hình.
Nông thôn xã Trung Hiếu đang ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn. Ảnh: XUÂN TƯƠI
Qua tuyên truyền, chú Lê Văn Hai (ấp An Lạc Tây) hiểu được ý nghĩa, thấy việc làm có lợi nên rất phấn khởi làm theo: “Qua thời gian làm theo chỉ dẫn của hội, tôi thấy diện mạo quê mình ngày càng đổi mới. Hàng rào trước ngõ nhà tui nhờ trồng hoa leo xung quanh thấy đẹp hơn. Sau nhà có hố rác được đào lắp theo quy cách, có nắp đậy nên hạn chế ô nhiễm môi trường rất nhiều. Ngoài ra, việc treo đèn trước ngõ đã đẩy lùi nạn trộm cắp, giảm thiểu tai nạn giao thông về đêm”.
Ông Lê Văn Quang cho biết: Đến nay, hội đã vận động được 170/200 hộ ở chợ thu gom rác bỏ vào thùng theo quy định của xã. Hiện có 200 thùng rác được bố trí ở nơi công cộng. Có 285 hội viên ND của 9 ấp đào hố chứa rác, 2.780/2.959 hộ đăng ký thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, không vứt rác thải, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật xuống sông.
Từ 140 hộ dân ấp An Lạc Tây làm cột cờ bằng tuýp sắt đúng theo quy cách, mỗi hộ góp 90.000đ, sau đó nhân rộng ra ấp Bình Thành, An Điền 2 và An Lạc Đông. Đến nay, toàn xã có 1.567 cột cờ được làm theo đúng quy cách. Mô hình này đang được nhân rộng ở các địa phương lân cận.
Ngoài ra, hội phối hợp với các đoàn thể xã vận động hội viên thực hiện mô hình “treo đèn trước ngõ” và trồng cây xanh để góp phần tạo mỹ quan khu dân cư và đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đến nay, đã vận động làm 115 cột đèn, kinh phí 100 triệu đồng và trồng hơn 200 cây xanh theo dọc tuyến lộ xã thuộc ấp An Lạc Tây.
Từ những việc làm thiết thực của mình, Hội Nông dân đã góp công góp của không nhỏ để xây dựng nông thôn ngày càng giàu hơn, đẹp hơn.
Trong nhiệm kỳ 2008-2013, toàn tỉnh có 553.762 lượt hộ hội viên, ND đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có 495.336 lượt hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 111,59% so với nghị quyết.
Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, ND tích cực tham gia xây dựng cầu, đường kết hợp với thủy lợi nội đồng. Trong nhiệm kỳ, hội viên ND đóng góp 514.000 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 5.534km đường giao thông nông thôn, nạo vét 2.500km kinh mương, bờ vùng thủy lợi, sửa chữa và làm mới 1.733 cầu, cống, đập, xây dựng được 540 công trình chào mừng ngày thành lập hội 14/10. |
XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin