Để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị trên 288.000 phiếu để phân bổ cho 8 huyện- thị- thành trong tỉnh. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai phát phiếu xin ý kiến đóng góp đến từng hộ gia đình.
Để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị trên 288.000 phiếu để phân bổ cho 8 huyện- thị- thành trong tỉnh. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai phát phiếu xin ý kiến đóng góp đến từng hộ gia đình.
Cách làm này được nhân dân tiếp nhận rất tích cực và bày tỏ sự đồng tình đối với Đảng, Nhà nước về việc phát huy quyền làm chủ, quyền tham gia đóng góp ý kiến vào bộ luật quan trọng của đất nước.
Theo kế hoạch, các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn thành việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo cáo về BCĐ tỉnh trước ngày 5/5/2013.
Tuy nhiên, qua theo dõi, một số địa phương có biểu hiện làm qua loa, hình thức như giao cho tổ trưởng đến từng nhà xin chữ ký của dân vào phiếu, rồi thu lại ngay; không có hướng dẫn, không cho thời gian nghiên cứu, tham khảo.
Một tổ trưởng ở xã An Bình (Long Hồ) đi phát phiếu cho dân, đứng trước cửa, đưa cây viết, yêu cầu chủ nhà ký ngay. Lúc đó, chúng tôi (có cả một số đồng chí ở Trung ương về công tác đi tham quan ngang qua) thắc mắc tại sao làm thế, thì vị tổ trưởng này nói: “Có gởi lại thì chắc cũng không ai có ý kiến gì đâu” (!?)
Còn ở xã Mỹ An (Mang Thít) và một phường thuộc TX Bình Minh thì tổ trưởng yêu cầu ký ngay hoặc để đó ký sau cũng được nhưng không giải thích gì thêm. Tương tự, ở Phường 4, vị tổ trưởng đến nhà một cán bộ thành phố yêu cầu ký tên, bị chủ nhà phản ứng, kỳ kèo một lúc, vị tổ trưởng này mới để phiếu lại nhưng chẳng giải thích thêm điều gì.
Cho nên, với cách làm ở các địa phương trên tôi và những người chứng kiến nghĩ rằng chỉ cá biệt nhưng rõ ràng nặng hình thức và kém hiệu quả.
Do đó, đề nghị các địa phương cần kiểm tra, uốn nắn để cán bộ thực thi nhiệm vụ làm đúng, làm đủ, như ý nghĩa to lớn trong việc lấy ý kiến nhân dân lần này là phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
NGUYỄN SAN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin