Mời một số người về làm việc vì có dấu hiệu “Hủy hoại tài sản và bắt người trái pháp luật”

07:03, 12/03/2013

Sau vụ việc một số người dân ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ) có hành động quá khích khi phát hiện người trên xà lan nhổ neo có ý định dời ra xa hiện trường nghi vấn gây ra vụ sạt lở nhấn chìm nhiều bè cá hôm 29/10/2012, Công an huyện Long Hồ cho biết, việc mời một số người về làm việc là do có dấu hiệu “Hủy hoại tài sản và bắt người trái pháp luật”. Trong ngày hôm nay


Thiếu tá Ngô Văn Thống- Phó Trưởng Công an huyện Long Hồ.

Sau vụ việc một số người dân ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ) có hành động quá khích khi phát hiện người trên xà lan nhổ neo có ý định dời ra xa hiện trường nghi vấn gây ra vụ sạt lở nhấn chìm nhiều bè cá hôm 29/10/2012, Công an huyện Long Hồ cho biết, việc mời một số người về làm việc là do có dấu hiệu “Hủy hoại tài sản và bắt người trái pháp luật”.

Trong ngày hôm nay (12/3/2013), Công an huyện Long Hồ đã cho mời chủ của xà lan nói trên đến để làm việc.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/3/2013, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất bờ sông Tiền nhấn chìm bè cá (ngày 29/10/2012 tại ấp An Long, xã An Bình) tỏ ra bức xúc khi xà lan SG- 4778 (một trong 3 xà lan nghi ngờ có liên quan đến vụ sạt lở trên) đã nhổ neo, nổ máy và có dấu hiệu di dời. Mặc dù trước đó cơ quan chức năng đã yêu cầu các phương tiện này phải neo đậu, tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.


Vụ sạt lở đất nhấn chìm nhiều bè cá đêm 29/10/2012, gây thiệt hại lớn đối với các chủ bè.

Từ những bức xúc vì chưa được bồi thường sau sự cố, cộng thêm việc xà lan SG- 4778 nhổ neo và có dấu hiệu di dời nơi khác khiến một số chủ bè cá đã hành động quá khích.

Theo báo cáo ngày 11/3/2013 của Công an huyện Long Hồ, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/3/2013, anh Đỗ Văn Nghĩa (ngụ xã An Bình) đang cho cá ăn tại bè cá của mình thì thấy nhân viên của xà lan SG- 4778 nhổ neo, nổ máy chuẩn bị di dời xà lan nên đã điện thoại báo cho anh ruột là Đỗ Hàn Phong (xã An Bình) đang ở trên bè cá gần đó. Khoảng 10 phút sau, Phong điều khiển ghe máy cùng Nghĩa ra xà lan.

Đến nơi, 2 nhân viên có mặt trên xà lan là Nguyễn Văn Vũ (ngụ xã Phước Tuy, huyện Cần Đước- Long An) và Võ Hiếu Trúc (ngụ xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước- Long An). Phong cầm sào lên xà lan hỏi Vũ “vì sao di chuyển xà lan?” Vũ trả lời: “Chủ gọi điện thoại kêu di dời vì vụ việc đã giải được giải quyết xong”.

Phong bức xúc vì vụ việc sạt lở đất nhấn chìm bè cá trước đây gây thiệt hại tài sản của gia đình anh chưa được giải quyết nên đã cầm cây sào tấn công Vũ, Vũ bỏ chạy qua xà lan kế bên. Sau đó, Phong leo lên chỗ điều khiển xà lan đập bể kiếng, cần điều khiển và vào nhà trên xà lan đập bể 1 tivi, 1 cánh tủ cây và 1 cửa sổ kiếng.

Lúc này, Nghĩa điều khiển ghe máy qua xã Hòa Lộc (thuộc địa phận huyện Cái Bè- Tiền Giang) rước anh rể là Đặng Văn Sơn (ngụ ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè- Tiền Giang). Khi đến xà lan, Phong kêu Nghĩa trói Vũ lại để báo với cơ quan chức năng đến giải quyết. Nghĩa lấy sợi dây điện dài 13m có sẵn trên xà lan để trói Vũ.

Cùng lúc đó, Sơn đã đưa nhân viên xà lan còn lại là Võ Hiếu Trúc xuống ghe máy chạy sang xã Hòa Lộc (Cái Bè- Tiền Giang).

Tại thời điểm đó, đã có khoảng 25 người dân có mặt trên xà lan, chủ yếu là gia đình những người nuôi cá bè bị thiệt hại do vụ sạt lở đất trước đây. Khi lực lượng công an đến, yêu cầu Phong, Nghĩa mở trói cho Vũ, đồng thời điện thoại yêu cầu Sơn đưa Võ Hiếu Trúc trở lại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Thiếu tá Ngô Văn Thống- Phó Trưởng Công an huyện Long Hồ- cho biết: Vì vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản và bắt người trái pháp luật nên rạng sáng 11/3/2013, Công an huyện Long Hồ đã mời Đỗ Hàn Phong và Đỗ Văn Nghĩa đến để làm việc.
 
Qua lấy lời khai, tất cả đã thừa nhận những hành vi trên. Xét thấy vụ sạt lở đất trước đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân nhưng đến nay chưa được giải quyết, mà nay xà lan SG- 4778 muốn di chuyển đi nơi khác nên một số chủ bè cá đã bức xúc thực hiện hành vi sai phạm nêu trên; mặt khác, tài sản bị thiệt hại có giá trị nhỏ, các nhân viên có mặt ở xà lan cũng không yêu cầu xử lý đối với Phong, Nghĩa, Sơn nên tùy mức độ vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo luật định.

Trong ngày hôm nay (12/3/2013), Công an huyện Long Hồ đã cho mời chủ của xà lan nói trên đến để làm việc.

Báo Vĩnh Long sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên.

Bài, ảnh: LÊ SƠN- NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh