Sau những hành động thiếu kiềm chế của một số hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở đê bao tại ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ), chiều 21/3/2013, Công an huyện Long Hồ, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng chính quyền địa phương xã An Bình tổ chức họp dân kiểm điểm hành vi bắt người trái pháp luật và hủy hoại tài sản của các anh: Đỗ Hàn Phong, Đỗ Văn Nghĩa (xã An
Sau vụ sạt lở, nhiều người dân bị ảnh hưởng trở nên trắng tay.
Sau những hành động thiếu kiềm chế của một số hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở đê bao tại ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ), chiều 21/3/2013, Công an huyện Long Hồ, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng chính quyền địa phương xã An Bình tổ chức họp dân kiểm điểm hành vi bắt người trái pháp luật và hủy hoại tài sản của các anh: Đỗ Hàn Phong, Đỗ Văn Nghĩa (xã An Bình) và Đặng Văn Sơn (ngụ ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè- Tiền Giang); đồng thời công bố nguyên nhân gây sạt lở đất.
Thiếu tá Ngô Văn Thống- Phó Trưởng Công an huyện Long Hồ đã giải thích trước dân những hành động của anh Phong, Nghĩa và Sơn là trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự.
Tuy nhiên, những hành động trên là do quá bức xúc, thiếu kiềm chế nên chỉ kiểm điểm trước dân, phân tích đúng sai để các anh hiểu rõ, tránh những hành động vi phạm pháp luật.
Ông Ngô Văn Thống cũng khuyên bà con nếu phát hiện hành động nào bất thường liên quan đến vụ sạt lở thì nhanh chóng báo với chính quyền địa phương, không nên có hành động thiếu kiềm chế làm tình hình thêm phức tạp.
Trước bà con nhân dân, anh Phong, Nghĩa và Sơn nhận thấy lỗi và hứa sẽ khắc phục không tái phạm. Anh Phong bày tỏ: “Sự việc xảy ra đã 5 tháng nhưng chúng tôi chưa có bất cứ thông tin gì, hàng ngày phải làm thuê kiếm sống. Mong rằng chính quyền và cơ quan các cấp sớm đưa ra kết luận nguyên nhân vụ sạt lở để chúng tôi được bồi thường thỏa đáng và tái sản xuất”.
Cũng tại buổi họp dân, ông Nguyễn Chí Cường- Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ đã thông tin về nguyên nhân vụ sạt lở từ dự thảo báo cáo của đơn vị tư vấn thực hiện tìm nguyên nhân sạt lở là Viện Khoa học thủy lợi Miền
Theo đó nguyên nhân chính gây sạt lở là do 2 hố sâu cục bộ (1 hố sâu khoảng 20m, cách bờ khoảng 160m và 1 hố sâu 15m, cách bờ khoảng 90m). Ngoài ra, còn một số nguyên nhân phụ là một lượng lớn bè cá neo đậu gần bờ, bờ bao được gia cố tạm bợ, áp lực nước trong ao nuôi cá lớn nên gây sạt lở.
Nguyên nhân chính gây sạt lở là do 2 hố sâu cách bờ trên dưới 100m.
Ông Nguyễn Chí Cường cho biết thêm: Sau khi có kết luận chính thức của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam về nguyên nhân gây sạt lở, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Thanh tra tỉnh họp dân để thông báo.
“Cuộc họp chỉ thông báo một số thông tin liên quan đến vụ việc, trấn an tinh thần của bà con, tránh những hành động nôn nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Mọi giải trình, mọi ý kiến thắc mắc bà con sẽ được giải trình tại cuộc họp chính thức trong thời gian tới”- ông Nguyễn Chí Cường cho biết.
Ngày 18/3/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc để giải quyết vụ sạt lở tại ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ). Theo đó, trước ngày 10/4/2013, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Chủ tịch UBND xã An Bình tổ chức thương lượng và thỏa thuận đền bù giữa doanh nghiệp khai thác cát với những hộ dân bị thiệt hại. |
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG- THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin