TP Vĩnh Long: Đảm bảo an toàn cho những cây xăng

09:03, 06/03/2013

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đặc biệt ở những khu dân cư có mật độ dân số cao như TP Vĩnh Long.

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đặc biệt ở những khu dân cư có mật độ dân số cao như TP Vĩnh Long.

Là doanh nghiệp quản lý kho xăng dầu có trữ lượng lớn, và có hệ thống bán lẻ lớn nhất của tỉnh, Công ty Xăng dầu Vĩnh Long xem công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), bảo đảm tuyệt đối an toàn về cháy nổ, là mối quan tâm đặc biệt hàng đầu và thường xuyên.

Từ lo lắng của người dân

Gần đây, chúng tôi nhận được sự phản ánh trực tiếp của một số bà con Phường 4 (TP Vĩnh Long), đang sinh sống xung quanh khu vực kho xăng dầu trên đường Trần Phú.

Đây là kho xăng được xây dựng từ năm 1957; vào thời điểm đó dân cư nơi đây rất thưa thớt, dọc phía bờ sông hầu như chưa có nhà cửa. Tuy nhiên, sau gần 60 năm, khu vực này đã trở thành nội ô đô thị, nhà cửa chen chúc nhiều lớp, sát bên là Trung tâm Y tế Phường 4. Ngoài ra, đã phát sinh nhiều loại hình kinh doanh vây quanh không bảo đảm an toàn cháy nổ.

Các bồn chứa có trang bị hệ thống thu lôi chống sét.

Đối với kho xăng dầu, công tác phòng chống cháy nổ được khép kín, nhưng mối lo từ cây xăng tại đây lại tăng cao, vì sẽ có ảnh hưởng nguy cơ từ những tác nhân bên ngoài. Người dân lo lắng khi chỉ cách vài chục mét là tiệm hàn cửa sắt, gần bên là đại lý gas lớn. Liệu có bảo đảm an toàn không, nhất là vào những tháng nắng gắt và nhiều gió như hiện nay?

Ông Lê Phú Quới- Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long, cho biết: Kho xăng dầu phường 4, với trữ lượng 1.670m3 thì nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất cao.

Đối với cơ sở hàn tiện trước kho phát sinh gần đây, dù vẫn còn đảm bảo khoảng cách an toàn, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan.

Nhất là khi xuất nhập hàng vào những lúc trời nắng, hanh khô, hơi xăng xuất trong kho bốc lên rất nhiều, hoặc khi xe bồn chạy trên đường thì khoảng cách rất gần với tia lửa hàn. Do đó, những lo lắng, đặt vấn đề của bà con nơi đây về an toàn cháy nổ là rất đúng.

Do đó, công ty thường xuyên kiểm tra, ký kết phối hợp với Công an Phường 4, UBND Phường 4, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân xung quanh khu vực kho xăng. Trước hết là không xây dựng lấn chiếm các hành lang an toàn của kho.

Trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với cảnh sát PCCC kiểm tra lại khoảng cách an toàn, kiểm tra lại giấy phép hành nghề, công tác PCCC… nếu không đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc an toàn cháy nổ, sẽ có kiến nghị di dời cơ sở này hoặc có biện pháp khác hợp lý hơn.

Xuất hàng áp dụng quy trình ISO 14.000.


Đối với kho xăng dầu này, hàng năm đều có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng. Đặc biệt chú ý đến hệ thống thu lôi chống sét, cũng như hệ thống điện của kho, để đảm bảo tuyệt đối an toàn khi xuất nhập xăng dầu.

Khi xuất nhập phải tuân thủ quy trình của ISO 14.000 về môi trường và quy trình chống tràn dầu trên sông, cũng như đường bộ đều có lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, khi phát sinh đám cháy thì sẽ kích hoạt dập cháy tại chỗ.

Cần nâng cao ý thức người dân

Theo Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long- Lê Phú Quới: “Năm này, nhân dịp Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 15, công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể để hưởng ứng tuần lễ này.

Trong đó có mấy nội dung sau: trước hết là tuyên truyền, để người lao động hiểu được nội dung, ý nghĩa của tuần lễ này, đồng thời tổ chức “Tháng an toàn” trong toàn công ty. Kế đó, là tiến hành kiểm tra nội bộ, kết hợp với công an PCCC chấm điểm tất cả các đơn vị của công ty.

Trên cơ sở đó đánh giá mức độ an toàn, nhưng mục tiêu chính của đợt kiểm tra này là nhằm phát hiện những tồn tại, sai sót tại các cửa hàng xăng dầu, các công trình xăng dầu, để chấn chỉnh ngay”.

Nguy cơ cháy nổ trong những lúc xuất nhập xăng dầu là rất lớn. Do đó, trong quá trình xuất nhập tuân thủ theo một quy trình, quy định nghiêm ngặt. Hiện Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đang áp dụng chuẩn ISO 9001 phiên bản năm 2008 về quản lý chất lượng. Và tháng 6/2012, tiếp tục xây dựng hệ thống ISO 14.000 về môi trường. Tích hợp 2 hệ thống này lại quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Quan trọng nhất là đào tạo về con người, kỹ năng chữa cháy chuyên nghiệp. Công nhân viên thường xuyên được đưa đi đào tạo, đào tạo lại, nhằm bổ sung những kiến thức về PCCC, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy. Đặc biệt là sự phân công trong nội bộ đơn vị, khi có cháy xảy ra, người đứng đầu đơn vị phải biết chỉ huy dập tắt đám cháy.

Tổng kết lại cho đến giờ này, trong toàn công ty chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Nói như thế, không có nghĩa là chủ quan mà hiện tại và trong những năm sắp tới sẽ tiếp tục cải tiến, đầu tư trang thiết bị PCCC và luôn luôn nâng cao ý thức của người lao động.

Tuy nhiên, đó chỉ là những nỗ lực nội tại của doanh nghiệp, còn để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ bền vững, lâu dài về phía người dân cần phải có ý thức khi đến mua hàng, giao dịch xăng dầu, cụ thể như: phải tắt máy xe, không hút thuốc, hoặc mang những vật có thể phát ra tia lửa, sử dụng điện thoại di động… trong khu vực cửa hàng.

“Một mình doanh nghiệp cũng không thể bảo đảm 100% về an toàn cháy nổ. Vì vậy, nhân Tuần lễ Vệ sinh an toàn lao động lần thứ 15 năm nay, chúng tôi rất mong muốn khách hàng, người dân sống xung quanh khu vực các công trình xăng dầu hãy nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng cháy nổ xảy ra.

Xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn, nhưng nếu chúng ta có ý thức cao trong chủ động phòng ngừa, thì sẽ bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối tại các công trình xăng dầu”- ông Lê Phú Quới gởi gắm lời kêu gọi ý thức của mọi khách hàng, để công tác phòng chống cháy nổ luôn đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh