Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển đô thị và nhà ở, huyện Tam Bình quy hoạch mở rộng thị trấn Tam Bình thêm 210ha, gồm một phần các ấp: Tường Lễ, Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 2, Mỹ Phú 5 (xã Tường Lộc) và một phần ấp Mỹ Trung 1, Mỹ Trung 2 (xã Mỹ Thạnh Trung).
Đường 3 Tháng 2- trục đường trung tâm thị trấn Tam Bình.
Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển đô thị và nhà ở, huyện Tam Bình quy hoạch mở rộng thị trấn Tam Bình thêm 210ha, gồm một phần các ấp: Tường Lễ, Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 2, Mỹ Phú 5 (xã Tường Lộc) và một phần ấp Mỹ Trung 1, Mỹ Trung 2 (xã Mỹ Thạnh Trung).
Diện mạo thị trấn Tam Bình đã có nhiều thay đổi. Theo đó là ý thức của người dân cũng được nâng lên, song phải thừa nhận vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước.(Xem tiếp trang 9)
Những đường phố mới
Cuối năm 2012, huyện Tam Bình đã làm lễ khánh thành và thông xe kỹ thuật đường Võ Tấn Đức và đường Lộ Sau. Đường Võ Tấn Đức nối liền từ Đường tỉnh 904, giáp ngã ba xã Mỹ Thạnh Trung vào trung tâm thị trấn Tam Bình dài gần 1.700m, mặt đường nâng cấp thảm nhựa bê tông, có đường cống thoát nước 2 bên và vỉa hè thông thoáng mỗi bên rộng 3m.
Trong phiên họp ngày 8/1/2013 của HĐND huyện lần 6- khóa X, UBND huyện Tam Bình đã thông qua tờ trình xin đặt 7 tên đường nội ô thị trấn. Trong đó, có 6 tên đường đặt mới và đổi tên 1 con đường; với tổng chiều dài là 13.100m. Các tuyến đường được xây dựng mới, nâng cấp trải nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, mặt đường rộng từ 5- 7m.
Dự án xây dựng phố chợ, có diện tích trên 6.000m2.
Chủ tịch UBND thị trấn Tam Bình- bà Mai Ngọc Thanh, nhận xét: Do đường nội ô trước đây phải đầu tư nhiều giai đoạn, nên không đồng bộ, chỗ cao, chỗ thấp.
Mặt đường xuống cấp loang lổ, điển hình như đoạn từ cầu 3 Tháng 2 đến kho lương thực, mặt đường hư hỏng nặng. Mùa mưa thường xuyên đọng nước, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giao thông, làm kém mỹ quan đô thị. Còn đối với bà con tiểu thương thì không thu hút được khách hàng.
Đến cuối năm 2012, các trục đường chính trong nội ô thị trấn Tam Bình đã tương đối hoàn chỉnh, sau khi lắp hệ thống chiếu sáng, vẻ mỹ quan đô thị đã hoàn toàn khác trước.
Còn nhiều khó khăn
Theo bà Mai Ngọc Thanh, thị trấn Tam Bình còn 2 vấn đề lớn là bờ kè sông Mang Thít, đoạn ngang qua thị trấn và chợ trung tâm đã bị quá tải từ lâu. Đối với công trình bờ kè chống sạt lở, được chia làm 3 giai đoạn, nhưng chỉ mới thực hiện được giai đoạn 1, từ Phòng Tài chính đến Trường Chính trị.
Còn lại, nơi thì đã giải tỏa, nơi thì chưa. Tuy nhiên, dự án chưa triển khai được là do chưa có kinh phí. Từ đó, xảy ra tình trạng người dân sống tạm bợ, nhà cửa xập xệ nhưng không thể sửa chữa, xây dựng. Còn đối với tình trạng quá tải chợ Tam Bình, hiện có tổng cộng trên 500 hộ kinh doanh lớn và nhỏ, nhưng sức chứa chỉ khoảng trên dưới 300 hộ.
Huyện đang triển khai dự án xây dựng khu phố chợ, với diện tích trên 6.000m2, trong đó có khoảng trên 70 nền nhà xây dựng.
Đô thị ven sông.
Một số người dân trên đường Đồng Khởi, Thống Nhất thuộc Khóm 1 cho rằng, con đường xây dựng xong thì đẹp, nhưng khi mưa, triều cường cao thì lại bị ngập nặng. UBND huyện đã cho xây nắp cống quạt, nhưng cũng không thể khắc phục triệt để.
Cái khó của huyện tựu trung là thiếu kinh phí. Mà vấn đề này thì vượt ngoài khả năng của huyện, có những công trình lớn như bờ kè là những dự án thuộc Trung ương quản lý.
Trước đây, khi hạ tầng xuống cấp thì đường phố càng trở nên nhếch nhác, người dân cứ vô tư vứt rác bừa bãi. Nay khi con đường hoàn thành, vỉa hè thông thoáng, sạch, đẹp thì mọi người ý thức thu gom rác đúng quy định.
Các con hẻm, đường nội bộ cũng được dọn dẹp sạch sẽ . Chuyển biến rõ nhất là khu vực Khóm 2. Vỉa hè các con đường mới đều đã được phủ xanh, bằng các loại cây tạo dáng, có bóng mát. Ở các dải phân cách được trồng hoa mười giờ.
Trong quá trình chỉnh trang đô thị, dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương và người dân thị trấn Tam Bình đang nỗ lực hướng đến xây dựng đô thị xanh- sạch- đẹp cùng với nếp sống ý thức, văn minh đô thị.
Bài, ảnh: QUANG THUẦN- LÊ SÁU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin