Người dân mỏi mòn chờ kết luận

07:03, 14/03/2013

Sự cố sạt lở tại ấp An Long, xã An Bình (Long Hồ) đến nay đã gần 5 tháng nhưng vẫn chưa có kết luận từ phía ngành chức năng. Nợ ngân hàng vây quanh, nỗi lo mưu sinh khi chưa thể tái sản xuất đã đẩy cuộc sống người dân nơi đây vốn đã khó nay càng khó hơn.


Ngổn ngang sau vụ sạt lở.

Sự cố sạt lở tại ấp An Long, xã An Bình (Long Hồ) đến nay đã gần 5 tháng nhưng vẫn chưa có kết luận từ phía ngành chức năng. Nợ ngân hàng vây quanh, nỗi lo mưu sinh khi chưa thể tái sản xuất đã đẩy cuộc sống người dân nơi đây vốn đã khó nay càng khó hơn.

Trở lại ấp An Long- nơi xảy ra sạt lở đêm 29/10/2012, hiện trường vẫn ngổn ngang, dăm bảy bè cá chỏng chơ khung sắt. Một số hộ mất việc “lên bờ” phải tìm nhiều nghề làm thuê kiếm sống. “Những hộ thiệt hại nhẹ hoặc còn ít tài sản thì đang tái sản xuất trở lại được. Còn như tôi không biết xoay xở thế nào khi món nợ còn thiếu ngân hàng lên hàng trăm triệu đồng”- anh Đỗ Thành Đức lo lắng.

Vụ sạt lở khiến gia đình anh Đức mất trắng 7 bè cá điêu hồng, 1 bè cá chim trắng đến kỳ thu hoạch, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Hiện món nợ mà gia đình anh Đức thiếu đã lên hơn 500 triệu đồng bao gồm tiền vay ngân hàng và mua thức ăn cho cá.
 
Trong khi 6 công vườn trồng nhãn da bò mà anh hiện có đã nhiễm bệnh chổi rồng không cho huê lợi. “Khi biết sự cố sạt lở, các cửa hàng thức ăn đến xiết nợ cộng với hàng tháng phải trả lãi cho ngân hàng đến mấy triệu đồng. Để có tiền chi tiêu gia đình cũng như lo cho 2 đứa con đi học, giờ tôi phải đi hái nhãn thuê, phụ hồ hàng ngày”- anh Đức lo rầu.

Bày tỏ sự lo lắng về nợ ngân hàng, anh Đỗ Hàn Phong cho biết, 6 bè nuôi cá điêu hồng trước đây là nguồn thu chính nhưng sau vụ sạt lở, gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần. Trên 200 triệu vay ngân hàng cùng 300 triệu nợ tiền thức ăn chưa biết cách nào chi trả.

Để mưu sinh, hàng ngày anh Phong phải đi phụ hồ ở một số xã lân cận, thu nhập hơn trăm ngàn mỗi ngày. “Bây giờ chỉ trông chờ vào cấp trên kết luận nguyên nhân vụ việc sớm sớm để bồi hoàn thỏa đáng chứ bây giờ còn khả năng đâu mà tái sản xuất nữa.”- anh Phong kiến nghị.


Sau vụ sạt lở, nhiều ngành chuyên môn đã đến khảo sát hiện trường, tìm nguyên nhân sạt lở.

Sau khi sự cố sạt lở xảy ra vào đêm 29/10/2012, nhiều đoàn đã đến khảo sát tình hình thiệt hại cũng như bàn giải pháp hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã chỉ đạo, phân công công việc cụ thể cho các sở ngành có liên quan hỗ trợ bà con ổn định lại cuộc sống, có phương án tái sản xuất; nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây sạt lở để có hướng đền bù thiệt hại.

Đồng thời, ngay sau sự cố, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương đề tài: “Xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông Tiền ngày 29/10/2012 tại ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long”. Thời gian hoàn thành trong vòng 45 ngày và sản phẩm giao nộp là xác định nguyên nhân chính gây sạt lở. Tuy nhiên, đến nay sau gần 5 tháng trôi qua, nguyên nhân sạt lở vẫn chưa được công bố.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long- đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp tìm nguyên nhân sạt lở cho biết: Đến nay, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam- đơn vị tư vấn thực hiện vẫn chưa gửi kết luận nguyên nhân gây sạt lở nên sở chưa thể công bố. “Nhiều khả năng cuối 3/2013 mới có kết luận và chúng tôi sẽ công bố ngay sau đó.”- đại diện sở này khẳng định.

Việc chậm có kết luận nguyên nhân gây sạt lở đã phát sinh nhiều vấn đề dẫn đến hành động quá khích của một số hộ nuôi cá bị thiệt hại nơi đây xảy ra trong những ngày vừa qua là một ví dụ.

Với người dân, đương nhiên trong lúc này họ vẫn mong ngành chức năng cần sớm công bố nguyên nhân sạt lở để có thể yên tâm tái sản xuất, ổn định cuộc sống; không còn cảnh ngày đêm phải canh giữ 3 chiếc xà lan như là “tang vật” như nhiều tháng qua họ đã làm, dù nhiệm vụ này không phải là của họ.

 

Chủ xà lan không yêu cầu bồi hoàn

Liên quan tới một số hộ nuôi cá có hành động quá khích, đập phá một số đồ đạc trên xà lan khi phát hiện người trên xà lan nhổ neo, nổ máy có ý định dời ra xa hiện trường (Báo Vĩnh Long ngày 13/3/2013 đăng tải), Thiếu tá Ngô Văn Thống- Phó trưởng Công an Long Hồ cho biết: Trong ngày 12/3/2013, đại diện chủ xà lan đã được mời về trụ sở hợp tác điều tra. Qua lời khai, đại diện chủ xà lan không yêu cầu những người này bồi hoàn những tài sản hư hỏng.

Tuy nhiên, đại diện chủ xà lan này khai rằng “không có kêu người trên xà lan nhổ neo, dời xà lan đi nơi khác như nhân viên trên xà lan đã khai báo trước đó”. Công an huyện Long Hồ đã lập biên bản và đang tiếp tục tham mưu cấp trên để có hướng giải quyết tiếp theo.

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG- LÊ SƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh