
Những năm gần đây, xã Phú Quới đã có sự phát triển đáng kể trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đầu tư cơ sở hạ tầng và thương mại dịch vụ. Thế nhưng, qua đánh giá của BCĐ nông thôn mới (NTM) huyện Long Hồ, đến cuối năm 2012, Phú Quới cũng mới đạt được 5 tiêu chí xã NTM: quy hoạch, bưu điện, giáo dục, y tế và giảm hộ nghèo – một trong 2 xã có số tiêu chí NTM đạt khiêm tốn nhất
Những năm gần đây, xã Phú Quới đã có sự phát triển đáng kể trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đầu tư cơ sở hạ tầng và thương mại dịch vụ. Thế nhưng, qua đánh giá của BCĐ nông thôn mới (NTM) huyện Long Hồ, đến cuối năm 2012, Phú Quới cũng mới đạt được 5 tiêu chí xã NTM: quy hoạch, bưu điện, giáo dục, y tế và giảm hộ nghèo – một trong 2 xã có số tiêu chí NTM đạt khiêm tốn nhất của huyện.
Phú Quới với nhiều tuyến phố mang dáng dấp của đô thị.
NTM còn nhiều việc phải làm
Mấy năm gần đây, xã Phú Quới (Long Hồ) đang trở thành một trong những tâm điểm phát triển nhanh về các hoạt động dịch vụ, bởi địa bàn xã Phú Quới nằm sát Khu công nghiệp Hòa Phú sầm uất, có Trường Đại học Cửu Long, Trường Trung cấp Nghề của tỉnh. Ngoài dân số sống tại địa phương hơn 12 ngàn người, Phú Quới còn có thêm trên 8 ngàn công nhân lao động, học sinh, sinh viên từ các nơi đến tạm cư để làm việc, học tập.
Số lượng người lưu trú đông là lợi thế hơn so với nhiều xã khác, góp phần làm sôi động thêm các hoạt động dịch vụ hướng tới tính chất của một đô thị. Bên cạnh, việc gia tăng dân số và các hoạt động dịch vụ cũng phát sinh nhiều vấn đề về xã hội và môi trường khá phức tạp cần phải tập trung giải quyết.
Dù chính quyền và nhân dân có nhiều cố gắng trong lĩnh vực hạ tầng phục vụ cho việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt của lượng người tăng nhanh, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Phú Quới đạt số tiêu chí NTM còn thấp so với nhiều xã bạn là có nhiều nguyên nhân. Trong đó có sự đánh giá chưa thống nhất về một số tiêu chuẩn trong mỗi tiêu chí.
![]() |
Chẳng hạn như tiêu chí về điện, xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện cao, nhưng muốn đạt tiêu chí phải có số hộ sử dụng điện an toàn; tiêu chí về an ninh trật tự xã hội năm trước đạt, nhưng năm rồi lại “rớt” vì sự cố án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn”.
Đồng chí cũng cho biết thêm, khó khăn của Phú Quới là địa bàn có những công trình, dự án lớn của tỉnh và của huyện như Khu dân cư dịch vụ Phước Yên; khu dân cư vượt lũ.
Phú Quới còn có tuyến sông Bô Kê chảy qua với lưu lượng tàu thuyền vận tải hàng hóa qua lại cao làm cho tuyến đường 2 bên bờ sông này những năm gần đây bị sạt lở nghiêm trọng gây nhiều xáo trộn trong đời sống cư dân.
Đặc biệt là việc đảm bảo về thủy lợi để chủ động tưới tiêu cho sản xuất gặp không ít khó khăn. Lúc đầu, địa phương đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để củng cố giao thông kết hợp thủy lợi 2 bên tuyến sông này nhưng không có kết quả.
Trước bức xúc của nhân dân, lãnh đạo huyện Long Hồ đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ và huyện ưu tiên dành kinh phí đầu tư nên gần đây bờ vùng kết hợp giao thông thủy lợi ven tuyến sông Bô Kê qua địa bàn xã tổng chiều dài hơn 8km cơ bản hoàn chỉnh. Song, so với tiêu chí giao thông của xã NTM thì cần phải tiếp tục đầu tư mở rộng trong thời gian tới.
Đối với khu dân cư vượt lũ và Khu dân cư dịch vụ Phước Yên, trong quá trình giải tỏa thu hồi đất phục vụ cho công trình đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, chủ yếu do giá bồi hoàn của Nhà nước cho dân từng thời điểm chưa phù hợp. Vấn đề này tỉnh đã chỉ đạo và xem xét giải quyết đến nay đã cơ bản ổn định.
Quyết tâm mới của Đảng bộ xã Phú Quới
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, Phú Quới là địa bàn có nhiều biến động lớn về kinh tế, xã hội nhưng cán bộ chủ chốt của xã lại luôn có sự luân chuyển thay đổi đã ảnh hưởng nhiều đến công việc lãnh đạo, quản lý điều hành phát triển của địa phương.
Tuy nhiên, Huyện ủy Long Hồ cũng đã chỉ đạo và đề ra nghị quyết đặt mục tiêu phát triển xã Phú Quới và một phần xã Hòa Phú trở thành thị trấn thứ hai của huyện vào năm 2015. Ngay trong năm nay, tỉnh, huyện sẽ tổ chức đánh giá hiện trạng xã Phú Quới trong thực hiện các tiêu chí NTM và tiêu chí của đô thị loại V.
Qua đó sẽ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn như khu nhà ở thu nhập thấp, khu tái định cư và hạ tầng khu dân cư dịch vụ Phước Yên. Đồng thời tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội để Phú Quới đủ các điều kiện thành lập thị trấn vào năm 2015.
Phương tiện thủy lưu thông lớn trên sông Bô Kê với mật độ cao gây sạt lở nghiêm trọng hai bờ.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng bộ cũng đã nhận thấy những khó khăn và lợi thế của Phú Quới, tin rằng tương lai sẽ có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn của trên và các doanh nghiệp. Hiện nay Đảng bộ và nhân dân Phú Quới quyết tâm chuẩn bị các điều kiện và vận động nhau xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Thứ hai là tập trung chuyển dịch lao động để đến năm 2015 cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn dưới 40%. Riêng hộ nghèo toàn xã đến thời điểm này còn trên 5%, phấn đấu đến cuối năm 2013, 2 ấp còn lại đạt văn hóa và xã Phú Quới đạt xã văn hóa.
Theo ông Hùng, điều quan trọng hơn là Phú Quới đang cần một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ biết tập trung xây dựng xã NTM mà còn phải đủ tầm phù hợp với việc quản lý đô thị ngay từ bây giờ.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin