Bình Tân: Chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế vườn

05:03, 14/03/2013

Thời gian qua, cùng với một số loại cây trồng chủ lực của huyện Bình Tân như: lúa, khoai lang, hành lá và rau cải các loại, kinh tế vườn cũng đóng vai trò quan trọng góp phần vào tăng giá trị sản xuất nông- ngư nghiệp hàng năm trên địa bàn.

Thời gian qua, cùng với một số loại cây trồng chủ lực của huyện Bình Tân như: lúa, khoai lang, hành lá và rau cải các loại, kinh tế vườn cũng đóng vai trò quan trọng góp phần vào tăng giá trị sản xuất nông- ngư nghiệp hàng năm trên địa bàn.

Năm qua, phong trào phát triển kinh tế vườn đã có bước chuyển biến tích cực, tổng diện tích vườn quy đổi toàn huyện đến nay là 2.741ha, trong đó diện tích đang cho trái là 2.005ha; năm 2012 tổng sản lượng thu hoạch đạt gần 33.000 tấn trái cây các loại, vượt trên 7.000 tấn, đạt 127% kế hoạch.

Bên cạnh các mô hình phát triển kinh tế vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao từ các năm trước như: trồng mận, sầu riêng, cam…, trong năm qua, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn đầu tư sản xuất một số mô hình mới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình trồng tre lấy măng tại xã Mỹ Thuận, trồng dâu xanh Thái Lan tại xã Tân Lược…

Nhờ vậy, nhiều nhà vườn thu lợi nhuận hàng năm từ 50 đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như gia đình ông Lê Văn Bé ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh; gia đình ông Huỳnh Văn Bé, ấp Tân Minh, xã Tân Lược; gia đình ông Phan Khắc Tài, ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận…

Trung Thành (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh