Xuân về khoác áo mới cho thành phố trẻ Vĩnh Long, những cổng chào rực rỡ hoa đèn, những con đường điện sáng choang bên những ngôi nhà vườn mới mọc, dòng người tấp nập bên chợ hoa trẩy hội hoa xuân.
Xuân về khoác áo mới cho thành phố trẻ Vĩnh Long, những cổng chào rực rỡ hoa đèn, những con đường điện sáng choang bên những ngôi nhà vườn mới mọc, dòng người tấp nập bên chợ hoa trẩy hội hoa xuân.
Cổng chào TP Vĩnh Long vừa hoàn thành vào tháng 6/2012 tạo điểm nhấn rất “duyên” cho lối vào trung tâm thành phố. |
Nâng tách trà xuân, nhìn lại khoảnh khắc “khai sinh” cách đây hơn 3 năm (tháng 4/2009) để thấy rằng: thành phố mình ngày càng đổi mới.
Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện
Đổi thay đậm nét nhất là mạng lưới giao thông. Nhiều tuyến đường lớn được đầu tư như đường tránh TP Vĩnh Long, Quốc lộ 57, Phó Cơ Điều, Hưng Đạo Vương nối dài, đường Võ Văn Kiệt…
Không chỉ được đầu tư khang trang, đường Võ Văn Kiệt còn có quy chuẩn kiến trúc rõ ràng. |
Những con hẻm nội thành, rồi đường liên khóm ấp đều được bê tông hóa thay cho đường đất, lối mòn hay bờ đê khúc khuỷu ngày nào. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Tăng Tỷ, cho biết: Nếu như khi lên thành phố, giao thông còn là “tiêu chí yếu” thì hiện cơ bản đã “có dư”.
Màu xanh để tạo không khí trong lành và tăng mỹ quan cho các tuyến đường cũng ngày càng được quan tâm. Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long Nguyễn Việt Thắng cho biết, hiện các tuyến đường chính đều có cây xanh, ưu tiên trồng cây tán rộng, ít đổ ngã như sao, dầu. Quy hoạch cây xanh đồng bộ với hệ thống vỉa hè, thoát nước…
Cầu treo Bạch Đằng mềm mại vắt ngang sông… |
Tỷ lệ thu gom rác chuyển khỏi đô thị đạt 85% (tăng 10%). Đáng ghi nhận là ngoài lấy rác công lập, nhiều tổ rác dân lập được hình thành- rác được thu gom đến tận các con đường và hẻm nhỏ. Mùa mưa, thành phố cũng bớt cảnh ngập úng kéo dài.
Hệ thống điện chiếu sáng ở trung tâm thành phố và các tuyến chính thuộc 4 xã đã hoàn thiện. Tính đến cuối năm 2012, có khoảng 90% hộ sử dụng nước sạch tập trung, gần 100% hộ dân có điện sinh hoạt. Rất nhiều khu đô thị mới, khu tái định cư… giúp nhiều người “an cư”.
Chợ búa được đầu tư khang trang, thuận tiện cho người dân mua bán, như: chợ rau củ quả Vĩnh Long, Phước Thọ, chợ Cua… Chưa kể, hệ thống kè Phường 5, kè sông Cổ Chiên đã và đang xây dựng. Quảng trường, công viên- không gian sinh hoạt cho cộng đồng đã đưa vào hoạt động.
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ngãi- Nguyễn Thanh Cần phấn khởi: Hiện đường nhựa, đường đan rộng 3- 3,5m đã phủ khắp xã, điện đến tận nhà dân, hộ sử dụng nước máy đạt 80%- năm tới đây sẽ được đầu tư hoàn chỉnh.
Đời sống nâng lên
Đường mới mở ra, điện đến, nước về… đời sống ngày càng tiện nghi, thoải mái. Nhiều người vui mừng đến nỗi “tưởng như mơ”.
Trên đường Hưng Đạo Vương nối dài (Phường 4), cô Nguyễn Thị Vị (76 tuổi) ra vỉa hè dạo mát: “Trước chỗ tui ở toàn vườn tược, sông ngòi, cứ mơ có con đường để đi lại dễ dàng, thậm chí để “ngắm xe cộ cho vui”. Giờ có đường đẹp và đông vui thế này, coi như thỏa nguyện”.
Thêm nhiều người dân “an cư” bên các khu dân cư và khu nhà ở mới. |
Người dân vùng ven càng vui như mở hội. Trước đây, nhiều nơi bà con đi lại đường đê “té lên té xuống”, muốn bán con heo thì “ngóng lái đi ngang mỏi cổ”.
Sau hơn 3 năm, bức tranh đời sống hôm nay đã hoàn toàn đổi khác. Đường vào nhà chú Dương Phước Lộc- một người dân ở Rạch Bà Hai (ấp Vĩnh Bình- Tân Ngãi)- qua mấy ngôi nhà mới khang trang, hai bên đường đầy hoa quỳnh anh rực vàng dưới nắng. Hỏi ra mới biết, từ khi mở đường, chú định mở du lịch sinh thái vườn, kết hợp Homestay.
“Bây giờ khỏe rồi, muốn đi đâu lên xe chạy cái vèo, mua gì “lớn lớn” chỉ “alo” nửa tiếng sau là có người chở đến tận nhà”- chú Lộc tỏ vẻ hài lòng.
Thật vậy, khi mới lên thành phố, thu nhập bình quân đầu người chỉ gần 20 triệu đồng/năm, năm 2012 đã tăng lên 25 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế cũng phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại- dịch vụ. Công nghiệp tăng gấp đôi.
Hệ thống trường học và cơ sở y tế của thành phố cũng được đầu tư ngày càng hiện đại. Chủ tịch UBND thành phố- Tăng Tỷ vui mừng:
Bệnh viện Y học dân tộc đã nâng cấp lại, bệnh viện 200 giường ở Phường 9 đang được đầu tư… 13/48 trường đạt chuẩn quốc gia, 10/11 phường-xã đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông, 6/11 phường- xã và 57/58 khóm- ấp đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới.
Và không dừng lại
Duyên dáng bên sông Tiền, TP Vĩnh Long còn có vị trí địa lý chiến lược quan trọng về giao thông thủy bộ: nối liền ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh và cả nước.
Chủ tịch UBND thành phố- Tăng Tỷ cho biết: Hướng tới, sẽ tập trung thực hiện các tiêu chí theo chuẩn đô thị loại II, phát triển đô thị về hướng Tây và tập trung 6 chương trình hành động của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhà ở đô thị và tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng.
Ông cũng cho biết thêm, hiện thành phố còn đang đề nghị làm khu công nghiệp ở Trường An (5ha) nhằm di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi thành phố, phát triển công nghiệp xanh… Điều đáng mừng là trong khó khăn, kinh tế thành phố vẫn duy trì tăng trưởng tốt.
Quê hương là những gì thân thương và gần gũi nhất trong trái tim của mỗi con người. Không phấn khởi, tự hào sao được khi quê hương ngày càng đổi mới. Nhưng Chủ tịch UBND thành phố- Tăng Tỷ còn chút băn khoăn: “Ý thức người dân phải chuyển biến theo sự phát triển của thành phố.
Không thể cứ mãi là “người thị xã” khi đô thị mình đã lên thành phố”. Hơn 3 năm- khoảng thời gian chưa đủ dài cho sự phát triển của một thành phố trẻ nhưng những dấu son này đang chắp cánh tương lai.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin