Nét quê xuân mới

01:02, 20/02/2013

Một trong những kết quả điều tra xã hội học năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho thấy, có hơn 71% người được hỏi ý kiến đã bình chọn kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) là vấn đề vui mừng, phấn khởi nhất trong năm- chiếm tỷ lệ dẫn đầu so với các nội dung khác.


Xuân mới ở quê.

Một trong những kết quả điều tra xã hội học năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho thấy, có hơn 71% người được hỏi ý kiến đã bình chọn kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) là vấn đề vui mừng, phấn khởi nhất trong năm- chiếm tỷ lệ dẫn đầu so với các nội dung khác.

Minh chứng thêm cho điều phấn khởi này, những ngày giáp Tết Quý Tỵ, chúng tôi đã có chuyến “du khảo” về các xã nông thôn trong tỉnh. Rời TP Vĩnh Long nhộn nhịp, Long Phước (Long Hồ) là xã được ghi nhận đầu tiên của cuộc “hành trình”.

Điều mà trước đây hơn 5 năm người dân nơi đây chưa thể hình dung được trên quê hương này là có con đường vào trung tâm xã rộng mở trải nhựa, về đêm rực sáng ánh đèn lộng lẫy. 

Vận động sức dân đóng góp kinh phí xây dựng các công trình công cộng (nhà văn hóa, điểm vui chơi giải trí, điện, nước,…) khoảng 2,3 tỷ đồng. Riêng xã Trung Hiếu huy động dân đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng.

Đối với việc vận động dân tự chỉnh trang nhà, vườn (làm hàng rào, sơn sửa nâng cấp nhà ở đạt chuẩn, xây dựng các công trình vệ sinh,…) quy đổi thành tiền tổng trị giá khoảng 154 tỷ đồng…

Nhà cửa hai bên con đường mới mọc lên khang trang, có cả những căn biệt thự cao cấp vừa hoàn thành, biểu hiện sự sung túc, văn minh. Đi sâu vào các ấp, qua phong cách bày trí, chuẩn bị đón tết ở từng nhà của bà con cũng đã cho thấy “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”.

Những con đường trải nhựa về các xã Hòa Tịnh, Long Mỹ (Mang Thít) thẳng tắp được người dân hai bên đường chăm chút sạch sẽ. Từng lối đi, ngõ nhà đều có vài chậu cúc, vạn thọ, mai vàng,… lung linh đón gió. Nhà khá giả còn có cả kiểng, bon sai quý để bên góc vườn.
 
Tết ở quê bây giờ, nhiều nhà còn “thi đua” từng cây hoa kiểng, phong cách bày trí để chúc phúc cho gia đình năm mới tiếp tục làm ăn hưng thịnh, giàu có hơn. Xã Long Mỹ chưa đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, vì nhiều lý do, có người vì thích “ở nhà lợp lá, mát hơn” nhưng chị Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ tỷ lệ xây kiên cố đã khá cao.

Về xã Trung Hiếu, Trung Nghĩa (Vũng Liêm), tết đến, xuân về người dân vui mừng khi nhà cửa khang trang, đường sá thuận tiện cả ngày lẫn đêm; kể cả tận trong ấp “vùng sâu” cũng có đèn điện, nước máy cung cấp tận nơi.


Dù còn không ít khó khăn, nhưng nhà nông thôn đều được chỉnh trang khi tết đến xuân về.

Ngược theo Đường tỉnh 905, 907, hay 901 về với Hiếu Nhơn (Vũng Liêm), Hòa Bình, Thới Hòa, Hựu Thành (Trà Ôn) những trà lúa Đông Xuân chín vàng trĩu hạt đang chờ máy gặt đập liên hợp ra đồng “ăn ngay”. Nhà cửa của bà con ven đường được cất mới hoặc trang hoàng, nâng cấp không thua gì các xã vùng ven TP Vĩnh Long.
 
Điểm nhấn của xã Hòa Bình năm 2012 là hầu hết những hộ nghèo vừa được Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long cùng các doanh nghiệp tài trợ cho họ có được ngôi nhà ấm cúng khi tết đến xuân về. Về Mỹ Lộc, Hòa Lộc, Ngãi Tứ (Tam Bình), Đông Thành (Bình Minh) hay xuôi theo Đường tỉnh 910 đến với Thành Trung, Tân Thành (Bình Tân), những xã vùng sâu này đang có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhờ được màu, được lúa, được khoai,…

Nhiều căn hộ cất theo kiểu biệt thự thay cho những căn nhà tạm, cấp 4 đã cho thấy nhiều hộ vùng quê đã khá hơn so với vài năm trước.

Kết quả này cho thấy, nét mới không chỉ từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn mà chương trình mục tiêu quốc gia đã bắt đầu tác động mạnh vào nhận thức của mỗi người dân. Đón xuân 2013 này, họ không quản ngại và tự giác đóng góp sức người, sức của đầu tư xây dựng cho nông thôn ngày càng đổi mới.

 

Thống kê của BCĐ Xây dựng NTM tỉnh, người dân tham gia hiến khoảng 956.625m2 đất, tương đương hơn 69 tỷ đồng và hiến cây trồng, hoa màu ước thành tiền khoảng 8,2 tỷ đồng nữa. Trong đó, xã Long Mỹ huy động người dân góp đất trị giá gần 13 tỷ đồng, Long Phước góp đất ước hơn 9 tỷ đồng, Mỹ Lộc dân góp đất quy thành tiền gần 5 tỷ đồng.

Trong công tác tuyên truyền vận động, người dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã khoảng 7,8 tỷ đồng. Riêng xã Hòa Lộc dân đóng góp hơn 4,9 tỷ đồng; xã Hòa Bình dân đóng góp gần 1,2 tỷ đồng.


Bài, ảnh: TRẦN ÚT
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh