Mang Thít: Nâng chất xã văn hóa

01:02, 27/02/2013

Những năm qua, huyện Mang Thít tích cực hưởng ứng và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Những năm qua, huyện Mang Thít tích cực hưởng ứng và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cho đến nay, Mang Thít đã có 7/13 đơn vị xã- thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Đó là các xã: Tân Long, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Long Mỹ, cùng thị trấn Cái Nhum. Và vừa qua, có thêm 2 xã được phúc tra đạt chuẩn là: Tân An Hội và Tân Long Hội.

Qua những ngày làm việc đầu tiên của đoàn chấm phúc tra tỉnh, các đơn vị được chấm phúc tra với số điểm không cao so với những năm trước nhưng đây là điểm đổi mới và đáng mừng, theo tinh thần không chạy theo thành tích mà chấm điểm nhân nhượng, hình thức. Quan trọng là phải đi vào thực chất của các tiêu chuẩn xây dựng xã văn hóa theo tiêu chí mới.

Đồng chí Đỗ Hoàng Huynh- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đối với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vấn đề không phải là điểm số.

Quan trọng là thực chất đời sống người dân có được nâng lên hay không? Làm sao để mỗi người dân đều cảm thấy tự hào, khi địa phương mình được công nhận là xã văn hóa.


Pano tuyên truyền chống tệ nạn xã hội.

Đó cũng là tinh thần chung của cuộc vận động lớn trong toàn dân. Chính là “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”.

Trên cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết, dựa vào nội lực của cộng đồng khu dân cư chính, có sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người dân, từng hộ gia đình và cả khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc và phát triển.

Mang Thít là huyện nông nghiệp, có làng nghề truyền thống và sự phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình. Cuộc vận động nhằm phát huy hết tiềm năng, nội lực của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, một cách bền vững.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của UBMTTQ các cấp, nên cuộc vận động “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với 6 nội dung phong phú thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bồi dưỡng sức dân và huy động sức dân, vì lợi ích của nhân dân, đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các khu dân cư trong huyện.

Từ cuộc vận động, đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa. Thông qua các cuộc vận động, đã tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều phong trào đã phát triển mạnh mẽ được nhân dân đồng tình ủng hộ và cam kết thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Long Hội, cho rằng: “Để đạt được kết quả tốt, BCĐ xã, Ban vận động ấp thường xuyên tổ chức triển khai trong nội bộ và ra ngoài quần chúng nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhất là mỗi thành viên trong mỗi hộ gia đình phải biết nội dung 3 hiểu, 3 tự, 3 biết”.

Chợ được xây dựng khang trang, sắp xếp văn minh, lịch sự.


Từ đó, nhìn lại trong năm 2012, xã Tân Long Hội đạt được thành quả khá tốt trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và xóa đói giảm nghèo.

Cụ thể, qua điều tra đầu năm 2012 toàn xã có 68 hộ nghèo được cấp sổ. Thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, Ban vận động quỹ vì người nghèo xã và các tổ chức thành viên đã giới thiệu cho hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Bên cạnh đó, còn phân công các đoàn thể, chi- tổ hội theo dõi và hướng dẫn giúp đỡ tạo việc làm. Ngoài ra, có sự liên hệ với các ngành chuyên môn để tập huấn về khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, từ đó giúp cho các hộ có thêm niềm tin, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Kết quả, đã có 32/36 hộ thoát nghèo, đạt 106% kế hoạch đề ra.

Để việc phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể được chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, xã Tân An Hội đã thực hiện ký kết nhiều kế hoạch liên tịch. Như: Hội Nông dân- Hội Phụ nữ; Hội Chữ thập đỏ- Đông y- Trạm Y tế; Hội Người cao tuổi- Đoàn Thanh niên- Hội Sinh vật cảnh; Hội Cựu chiến binh- Công an- Quân sự…

Nhìn chung, mỗi địa phương tự phát huy thế mạnh riêng, có những cách làm sáng tạo riêng; nhưng tất cả đều có điểm chung là các BCĐ xã đều quyết tâm đưa cuộc vận động đi vào thực chất và hiệu quả. BCĐ thực hiện cuộc vận động và Ủy ban MTQT Việt Nam huyện đã xác định công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ hết sức quan trọng phải được làm thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Qua đó, cuộc vận động đã trở thành phong trào, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường được mối quan hệ đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, mối quan hệ giữa mỗi người, mỗi nhà ngày càng thêm gắn bó tốt đẹp, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.

Bài, ảnh: QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh