Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đó là số tiền mà khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia... gửi về nước mỗi năm.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đó là số tiền mà khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia... gửi về nước mỗi năm.
Năm 2013, Vĩnh Long phấn đấu đưa 450 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
|
Để đẩy mạnh hiệu quả xuất khẩu lao động (XKLĐ), vừa qua Chính phủ đã phê duyệt dự án “Hỗ trợ XKLĐ giai đoạn 2012-2015” với tổng chi phí hơn 1.000 tỷ đồng, mục tiêu là mỗi năm đưa 80.000-120.000 lao động ra nước ngoài làm việc; thành lập nhiều trung tâm đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động cung cấp cho các thị trường bậc cao; phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 60% lao động được đào tạo nghề và 100% lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
Thời gian qua, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các huyện Tam Bình, Bình Minh, Vũng Liêm và Trà Ôn triển khai cho 3 đối tượng: người có công, lao động (LĐ) nghèo và người dân tộc có nguyện vọng đi XKLĐ được tham gia học nghề, ngoại ngữ.
Mỗi LĐ được hỗ trợ học nghề ngắn hạn là 3 triệu đồng/khóa; học ngoại ngữ là 3 triệu đồng/khóa; chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người LĐ đi XKLĐ là 532.000 đ/khóa.Đồng thời hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho LĐ trong suốt thời gian học tập.
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh chọn Malaysia và Đài Loan là 2 thị trường chính để tư vấn giới thiệu cho các đối tượng trên tham gia dự án vì đây là thị trường khá dễ tính, có chi phí XKLĐ thấp.
Tin, ảnh: HẠ NGHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin