Sáng nay (20/2/2013), HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011- 2016) để lấy ý kiến của đại biểu HĐND đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 .
Sáng nay (20/2/2013), HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011- 2016) để lấy ý kiến của đại biểu HĐND đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 .
Dự thảo Hiến pháp sửa đổi có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, dự thảo Hiến pháp giảm 1 chương, 23 điều, 14 điều giữ nguyên, 99 điều sửa đổi và bổ sung 11 điều mới.
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh- Nguyễn Văn Sao đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp. |
Tại kỳ họp, có 12 đại biểu đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đại biểu thẳn thắn, tâm huyết tập trung đóng góp và cho rằng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thực sự thể hiện được vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đáp ứng tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Có 20 ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung thêm câu từ cho phù hợp và 12 ý kiến đề nghị bỏ 1 số câu từ cho hợp lý; 1 số ý kiến đề nghị giữ nguyên một số điều theo Hiến pháp hiện hành
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều ý nghĩa về mọi mặt, nhất là trong việc đảm bảo quyền con người và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của hệ thống chính trị từ Trung ương đến tỉnh.
Đồng chí đề nghị các đại biểu, phát huy trí tuệ đề xuất những ý kiến có chất lượng để Hiến pháp mới ban hành được hoàn thiện.
Đồng thời, các đại biểu tiếp tục tham gia, tổ chức đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại đơn vị, địa phương và nhân dân thật nghiêm túc, đúng thời điểm, thời gian quy định để có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực.
Các ý kiến đóng góp tại kỳ họp và ý kiến đóng góp bằng văn bản được HĐND tổng hợp, tiếp thu, chuyển đến các cơ quan liên quan và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Tin, ảnh: TRẦN ÚT- THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin