Sáng nay (25/2/2013), UBND tỉnh Vĩnh Long, ngành y tế tỉnh tổ chức họp mặt chào mừng 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.
Sáng nay (25/2/2013), UBND tỉnh Vĩnh Long, ngành y tế tỉnh tổ chức họp mặt chào mừng 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.
Các thế hệ làm công tác y tế với lãnh đạo tỉnh (bìa trái) trong ngày họp mặt. |
“Đội ngũ cán bộ y tế phải thương yêu người bệnh, (...) cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu,...” – là những nội dung trong thư Bác Hồ gửi cán bộ chủ chốt ngành y tế cách đây 58 năm.
Đào tạo mỗi người cán bộ y tế, người thầy thuốc được xem là một nghề khó khăn nhất trong sự nghiệp trồng người; người thầy thuốc phải tận tâm, cúc cung tận tụy với công tác chữa bệnh cho nhân dân; phải luôn rèn luyện y tâm, y thuật, y đức của ngành, hướng tới mục tiêu chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân...
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long– thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho ngành y tế tỉnh. |
Tinh thần đó được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long gửi gắm, nhắn nhủ ngành y tế tỉnh dịp 58 năm ngày tôn vinh đội ngũ thầy thuốc, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà ngày một tốt hơn.
Ông Nguyễn Văn Thanh– Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Kim Nguyên– Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho cá nhân là lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện. |
Thầy thuốc ưu tú Lê Thị Kim Hồng mới được công nhận (bìa phải). |
Theo bác sĩ Trần Văn Út– Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, năm 2012, ngành y tế tỉnh đã nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hệ thống khám chữa bệnh công lập ngày càng được đầu tư mạnh mẽ.
Y tế cơ sở khởi sắc với 100% xã- phường triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 98% ấp- khóm có nhân viên y tế hoạt động, 100% xã- phường có bác sĩ khám chữa bệnh, số giường bệnh công lập đến cuối năm 2012 đạt 18 giường/10.000 dân,...
Hoạt động của toàn ngành được ghi nhận ngày càng khởi sắc, đáp ứng nguyện vọng, tạo lòng tin trong nhân dân.
Tin, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin