Tổng cục Thủy lợi và Đài Khí tượng- Thủy văn Nam Bộ nhận định, về khô hạn, thiếu nước và độ mặn ở dọc các sông chính vùng ven biển ĐBSCL trong các tháng mùa khô năm nay sẽ cao hơn và xâm nhập sâu hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cục Thủy lợi và Đài Khí tượng- Thủy văn Nam Bộ nhận định, về khô hạn, thiếu nước và độ mặn ở dọc các sông chính vùng ven biển ĐBSCL trong các tháng mùa khô năm nay sẽ cao hơn và xâm nhập sâu hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Độ mặn 4%o (phần ngàn) có thể xâm nhập sâu vào đất liền từ 60- 70km kể từ cửa sông. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long nhận định: trên sông Cổ Chiên, độ mặn 5%o có khả năng vượt qua vàm Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm); trên sông Hậu có thể vượt qua vàm Tân Dinh (Trà Ôn). Các tháng 3 và 4 có độ mặn cao nhất.
Khi đó, trên 6.000ha đất ruộng ở các xã phía Đông Quốc lộ 53 như Trung Thành Đông, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa (Vũng Liêm) và 3.000ha ở các xã Tích Thiện, Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân (Trà Ôn) có khả năng thiếu nước tưới do ảnh hưởng mặn.
Cũng theo Sở Nông nghiệp và PTNT, ngay từ đầu năm 2013, độ mặn trên 5%o xuất hiện ở sông Cổ Chiên. Từ ngày 9- 12/1/2013 (trùng với kỳ triều cường 30 tháng 11 âl), độ mặn phía sông Cổ Chiên đột ngột lên cao, tại cống Cái Hóp (huyện Càng Long, Trà Vinh) đạt 5,4%o, tại cống Nàng Âm (xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm) lên đến 3%o.
Xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, các huyện bị ảnh hưởng mặn Trà Ôn, Vũng Liêm cần theo dõi chặt diễn biến mặn để vận hành các cống lấy nước đảm bảo nguồn nước cấp cho sản xuất và dân sinh.
TRUNG CHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin