Nếu trước đây, việc đi lại của nhiều người dân ở 4 xã vùng ven TP Vĩnh Long (Tân Ngãi, Trường An, Tân Hòa, Tân Hội) gặp khó thì đến nay hệ thống giao thông thông suốt đã giúp việc đi lại thuận tiện, dễ dàng. Bên cạnh, các tiêu chí như điện, nước cũng được chú trọng đầu tư, nhiều đoạn đường chính còn được thắp sáng khiến người dân vô cùng phấn khởi, góp phần hoàn thiện các
Nếu trước đây, việc đi lại của nhiều người dân ở 4 xã vùng ven TP Vĩnh Long (Tân Ngãi, Trường An, Tân Hòa, Tân Hội) gặp khó thì đến nay hệ thống giao thông thông suốt đã giúp việc đi lại thuận tiện, dễ dàng.
Bên cạnh, các tiêu chí như điện, nước cũng được chú trọng đầu tư, nhiều đoạn đường chính còn được thắp sáng khiến người dân vô cùng phấn khởi, góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu đưa xã lên phường.
Những em nhỏ tung tăng trên con đường nhựa đầy hoa quỳnh anh ven rạch Bà Hai (ấp Vĩnh Bình- Tân Ngãi).
Tính đến nay, 4 xã đã có trên 110km đường giao thông, gồm: đường nhựa (rộng 3,5m, chân đường rộng 6m), đường đan và quốc lộ ngang qua. Cụ thể, xã Tân Hội có trên 61km (trên 14,3km đường nhựa, 14km đường đan và 14km quốc lộ); Tân Hòa trên 30km (2,6km đường nhựa, trên 26,6km đường đan, 2,5km quốc lộ); Tân Ngãi có trên 47km (hơn 22,2km đường nhựa, trên 21km đường đan và trên 2,3km quốc lộ) và Trường An có trên 14km đường nhựa, trên 9,8km đường đan và hơn 2km quốc lộ.
Đứng trước con đường nhựa rộng rãi, ông Phạm Văn Diện (ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi) vui vẻ: “Trước đây con đường này rất xấu, bà con đi té lên té xuống. Nhà nước làm con đường này nhân dân ở đây rất mừng vì mua bán, vận chuyển hàng hóa hay mua vật tư cất nhà đều tiện lợi, đi lại dễ dàng”.
Chú Nguyễn Văn Mén (ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội) cũng vui mừng ra mặt: “Trước kia đường ngập lầy lội lắm, muốn đi ra ngoài phải mặc đồ… xấu mới được. Với lại, muốn đi đâu phải lội tuốt ra ngoài đường lớn đón xe, giờ đường rộng, chỉ gọi điện hoặc í ới chút xíu đã có xe đến tận nhà rước. Nông thôn bây giờ thiệt là hiện đại”.
Ngó ra phía con đường nhựa ngang qua trước nhà, chú Dương Phước Lộc (ấp Vĩnh Bình, xã Tân Ngãi) tươi cười, nói: “Hồi trước ở đây toàn đi bằng ghe xuồng nên hễ đi xa là mất cả ngày trời. Giờ có đường nhựa phẳng phiu như vầy, muốn đi đâu làm gì cũng dễ dàng, nhanh gọn, mừng không kể xiết!”
Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng công cộng ở 4 xã cũng đã được đầu tư gần 10km. Ở cặp hương lộ Trường An (ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An)- nơi vừa được lắp đèn thắp sáng vài tháng nay, nói: “Nhà nước cho thắp sáng hương lộ này, dân ở đây ai cũng mừng hết bởi an ninh trật tự ổn định hơn nên vận chuyển hàng hóa hay tập thể dục ban đêm ban hôm cũng… khỏe re”.
Nhiều lối vào ven các con rạch nhỏ của các xã cũng được đầu tư đường nhựa.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui của những người dân ở các khu vực được đầu tư cả giao thông và điện nước thì người dân ở một số khu vực “còn thiếu” đang trông chờ. Bà Nguyễn Thị Mừng (ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội) nói: “Bây giờ lưu thông đã thuận tiện rồi nhưng chưa có nước sạch nên mong được đầu tư sớm sớm”.
Ông Nguyễn Thanh Cần- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ngãi cho biết, hiện hệ thống giao thông của xã cơ bản đã hoàn thiện bởi đường nhựa, đường đan đã phủ đều. Bên cạnh đó, điện đã đến tận nhà dân, tuyến đường chính của xã là hương lộ 15 cũng đã được thắp sáng. Riêng số hộ chưa được sử dụng nước máy còn khoảng 20%, sẽ được đầu tư hết trong năm 2013.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long- Tăng Tỷ nói: Trong những năm qua, các xã được tập trung đầu tư nhiều về giao thông nên hiện các tuyến đường chính đã cơ bản thông suốt. Bên cạnh, điện đạt trên 99%, nước máy khoảng 70% và từng bước đưa chiếu sáng công cộng về nông thôn để đạt các tiêu chí xây dựng xã lên phường.
Tuy nhiên, cần tiếp tục xem xét và phát triển các con đường nhất là đường liên xã để tạo sự thông thương đi lại, thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặt khác, tiếp tục phát triển trường học, trạm y tế theo hướng chuẩn hóa, đạt chuẩn quốc gia; phát triển các chợ để nâng cao tỷ trọng dịch vụ, đi đôi với tăng mật độ dân số của các xã. Trong năm 2013, sẽ thông qua đề án với tỉnh, với bộ, Trung ương để bảo vệ đề án 4 xã lên phường”.
Những ngày này, về các xã vùng ven sẽ thấy bộ mặt nông thôn đổi thay theo hướng ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, thời gian tới, cần đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng, quan tâm tiêu chí về mật độ dân số… để các xã vùng ven nhanh chóng “bon bon” trở thành phường của TP Vĩnh Long.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin