Sáng nay (27/2/2013), trong hội nghị bàn về sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản vùng ĐBSCL tại Đồng Tháp (ảnh), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho rằng, tình hình sản xuất và tiêu thụ một số mặt hàng nông sản thế mạnh của ĐBSCL như: lúa, tôm và thủy sản trong năm nay dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.
Sáng nay (27/2/2013), trong hội nghị bàn về sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản vùng ĐBSCL tại Đồng Tháp (ảnh), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho rằng, tình hình sản xuất và tiêu thụ một số mặt hàng nông sản thế mạnh của ĐBSCL như: lúa, tôm và thủy sản trong năm nay dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, là xuất khẩu lúa gạo sẽ cạnh tranh gay gắt với Thái Lan khi nước này đang có lượng lúa tồn kho khá lớn, dự báo sẽ bán trong vụ Hè Thu tới. Trong khi đó, người nuôi tôm đang đối mặt với dịch bệnh; xuất khẩu cá tra đang chịu ảnh hưởng của vụ kiện chống bán phá giá đã đẩy giá cá xuống mức khá thấp.
Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, các địa phương phải có hướng chỉ đạo tích cực, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất lúa; liên kết doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Riêng sản xuất mặt hàng cá tra, ba sa cần cân đối sản lượng, giá cả phù hợp và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Vụ lúa Đông Xuân 2012- 2013, các tỉnh ĐBSCL gieo sạ khoảng 1,53 triệu ha, giảm 46.000ha so năm 2012. Đến ngày 22/2/2013 đã thu hoạch được khoảng 400 ngàn ha, năng suất đạt 66,5 tạ/ha.
Mua tạm trữ nhưng giá lúa nhiều nơi vẫn ở mức thấp. Ảnh: Nông dân ở Thoại Sơn (An Giang) bán lúa giá 4.300 đ/kg. |
Thực hiện mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo chỉ đạo của Chính phủ, đến ngày 25/2, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã phân bổ cho 119 đơn vị thu mua được 102.000 tấn quy gạo.
Năm 2012, mặt hàng tôm đã xuất khẩu được sang 92 thị trường, tổng giá trị khoảng 2,237 tỷ USD, giảm 6,6% so năm 2011. Riêng giá cá tra hiện đang giảm mạnh, trong khi giá thức ăn tăng nên trừ chi phí người nuôi chịu lỗ từ 2.000- 5.000 đ/kg.
Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin