Vĩnh Long- mở rộng hợp tác để phát triển

08:01, 01/01/2013

Năm 2012, có thể nói, tỉnh Vĩnh Long đã ghi “dấu ấn” đặc biệt với hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu về kinh tế- xã hội với khu vực và các quốc gia láng giềng, đặc biệt trong đó là các tỉnh thành kết nghĩa. Trên nền truyền thống tốt đẹp lâu đời, đây là bước đi mới trên con đường hội nhập và phát triển.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Anh Vũ (thứ ba từ phải qua) theo dõi chỉ đạo xuyên suốt kỳ hội chợ- triển lãm. Trong ảnh: Chụp ảnh lưu niệm cùng doanh nghiệp Vĩnh Long- Kampong speu.

Năm 2012, có thể nói, tỉnh Vĩnh Long đã ghi “dấu ấn” đặc biệt với hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu về kinh tế- xã hội với khu vực và các quốc gia láng giềng, đặc biệt trong đó là các tỉnh thành kết nghĩa. Trên nền truyền thống tốt đẹp lâu đời, đây là bước đi mới trên con đường hội nhập và phát triển.

Tăng cường hợp tác

Ghi nhận đầu tiên của chúng tôi đối với việc tỉnh Vĩnh Long muốn mở rộng quan hệ, hợp tác trong khu vực đã bắt đầu từ cuối năm 2011. Đó là chuyến mời thăm và làm việc của UBND tỉnh cùng Ban lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), để mở đầu một chương hợp tác mới.

Thực tế, chỉ tính riêng mảng nông nghiệp, nói như Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh- Liêu Cẩm Hiền, sự hỗ trợ, hợp tác của các viện, trường, trong đó có trường ĐHCT là rất lớn, từ chuyển giao kỹ thuật nuôi thủy sản, phòng trị bệnh cá, đến công nghệ sau thu hoạch…

Nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Thanh còn nhấn mạnh: “Vĩnh Long và Trường ĐHCT đã có nhiều gắn bó, sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của ĐHCT. Nhưng giờ đây Vĩnh Long muốn phối hợp với trường toàn diện hơn nữa. Mong muốn trường sẽ là đơn vị “tư vấn” để Vĩnh Long phát triển trong sự liên kết vùng, không bị chồng lấn và trùng lấp với các địa phương khác”.

Tiến sĩ Hà Thanh Toàn- Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã vui vẻ cho biết: ĐHCT có 2.000 sinh viên Vĩnh Long. Trong đội ngũ cán bộ giảng dạy có 15 tiến sĩ người “gốc” Vĩnh Long, do đó, ngoài việc hợp tác của trường, thì còn có 15 tiến sĩ “nhà” sẵn sàng hỗ trợ nếu tỉnh có yêu cầu.

Tiếp nối, trong tháng 8/2012, UBND tỉnh cũng đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Y- Dược Cần Thơ, nhằm đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ y tế tỉnh.

Bởi từ nay đến năm 2020, Vĩnh Long cần 640 cán bộ ngành y có trình độ đại học và 356 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II và cả việc xây dựng chiến lược phát triển y tế phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến dự, ông Tô Minh Giới- Ủy viên Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ đã vui mừng: “Trong 13 tỉnh thành, Vĩnh Long là tỉnh đi đầu trong hợp tác đào tạo nhân lực”.

Mở rộng quan hệ với nước láng giềng

Dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long vừa qua, đáp lại lời mời, đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Kampong Speu- Vương quốc Campuchia do bà Tum Sa Rat- Phó tỉnh trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc. Việt Nam- Campuchia vốn có truyền thống láng giềng hữu nghị lâu đời, đồng thời, mối quan hệ 2 tỉnh kết nghĩa Cửu Long- Kampong speu cũng thắm đượm qua hơn 40 năm.

Trong đó, có những năm ác liệt, các chiến sĩ Cửu Long trong đoàn quân bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đóng góp máu xương để giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Cũng vì vậy, bà Tum Sa Rat đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ này.

Trong năm, đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) do ông Oung Oeun- Tỉnh trưởng dẫn đầu cũng đã đến thăm, làm việc tại Vĩnh Long. 2 tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2012- 2016), trên tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài” của 2 nước.
 
Đặc biệt, 2 tỉnh sẽ cùng thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi hàng hóa nông sản, phát triển dịch vụ du lịch, giáo dục... Ngoài ra, Vĩnh Long còn nhận tư vấn giúp bạn phát triển.

Không dừng lại ở đó, Giáo sư, Tiến sĩ Somkok Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng-Khoảng (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) đã đến thăm và làm việc với Vĩnh Long, đánh giá kết quả 1 năm triển khai hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa 2 tỉnh.

Trong năm qua, Vĩnh Long cũng đã nhận hỗ trợ đào tạo 5 sinh viên Lào, nhằm giúp tỉnh bạn có thêm những trí thức trẻ phục vụ quê hương. Đồng thời, sẽ cung cấp một số giống cây ăn trái cho Xiêng Khoảng trồng thử nghiệm.


Khách tham quan cây giống của Vĩnh Long tại hội chợ Vĩnh Long- Kampong speu.

Đặc biệt, trong tháng 10, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công Hội chợ- Triển lãm Vĩnh Long- Kampong speu lần đầu tiên tại tỉnh Kampong speu, với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp 2 tỉnh cùng các hội thảo về thu hút đầu tư, thương mại.

Ông Lê Văn Hậu- Giám đốc Công ty TNHH TMDV Phước Anh (Vĩnh Long) cho rằng, đây thật sự là cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá và thâm nhập sâu vào thị trường mới. Còn ông Đặng Văn On- Giám đốc Công ty TNHH MTV On Oanh cũng cho biết: Đã có một số đầu mối đặt vấn đề làm đại lý sau hội chợ.

Tại các hội thảo, lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương mình cùng các chính sách thu hút đầu tư, nhằm đem lại cơ hội hợp tác giữa các DN 2 tỉnh.

Theo ông Soy Panha- Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Kampong Speu, diện tích lúa và cây ăn trái của tỉnh khá lớn. Do đó, đối với các doanh nghiệp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cây giống Vĩnh Long, đây là một thị trường rất tiềm năng.
 
Tỉnh trưởng Kang Hieng khẳng định: Đây là hội chợ đầu tiên thu hút nhiều doanh nghiệp của 2 nước; tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 2 tỉnh Kampong Speu– Vĩnh Long. Ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long– Trưởng ban tổ chức hội chợ, cũng nhấn mạnh, đây là cơ hội để các doanh nghiệp 2 nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng.

Góp phần thúc đẩy việc trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, xây dựng và phát triển thị trường ổn định, lâu dài giữa các doanh nghiệp 2 tỉnh. Qua đó cũng thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai dân tộc.

Có thể nói, trong năm qua, Vĩnh Long đã hết sức tăng cường hợp tác, tìm hiểu và đặt mối quan hệ rộng với xung quanh, không chỉ trong khu vực ĐBSCL mà còn mở rộng ra các nước láng giềng. Đây thật sự là một tín hiệu tốt cho tỉnh nhà thời hội nhập.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh