Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Long, tiến độ cắt tỉa cành để dập dịch chổi rồng trong tỉnh còn rất chậm so với yêu cầu. Đồng thời, mức độ hồi phục còn hạn chế, ảnh hưởng đến thu nhập của nhà vườn.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Long, tiến độ cắt tỉa cành để dập dịch chổi rồng trong tỉnh còn rất chậm so với yêu cầu. Đồng thời, mức độ hồi phục còn hạn chế, ảnh hưởng đến thu nhập của nhà vườn.
Hiện đã có 5.528ha chổi rồng được cắt tỉa cành, đạt 63% diện tích vườn nhãn bị bệnh. 8.653ha đã được cấp thuốc phòng trị. Cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân có vườn nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng là 31,683 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch.
Theo báo cáo, nguyên nhân cắt tỉa cành chậm là do tình hình thời tiết mưa liên tục và một số vườn nhãn đang cho thu hoạch, một số khác thiếu công lao động… Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Sáu cũng đã nhắc nhở ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo dập dịch và diệt sâu bệnh trên nhãn và bưởi. Cần thống nhất quy trình kỹ thuật và hướng dẫn rộng rãi ra dân.
NGUYÊN CHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin