
Cuối năm 2011, qua phúc tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Long, xã Thanh Bình (Vũng Liêm) là một trong 22 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh mới chỉ đạt được 2 tiêu chí là quy hoạch và hình thức tổ chức sản xuất, đứng cuối bảng xếp hạng. Thế nhưng, qua một năm phấn đấu, Thanh Bình đã thực hiện đạt thêm 6 tiêu chí và vượt lên 5 bậc, tạm xếp thứ 17/22
Phát triển giao thông gắn với thủy lợi là mục tiêu Thanh Bình phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí thủy lợi trong năm 2013.
Cuối năm 2011, qua phúc tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Long, xã Thanh Bình (Vũng Liêm) là một trong 22 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh mới chỉ đạt được 2 tiêu chí là quy hoạch và hình thức tổ chức sản xuất, đứng cuối bảng xếp hạng. Thế nhưng, qua một năm phấn đấu, Thanh Bình đã thực hiện đạt thêm 6 tiêu chí và vượt lên 5 bậc, tạm xếp thứ 17/22 xã điểm xây dựng NTM tính đến thời điểm này.
Hoàn thành nhiều tiêu chí
Để cải thiện thứ hạng của mình, ngay từ đầu năm 2012, BCĐ xã đã đăng ký về trên thực hiện 5 tiêu chí: bưu điện, hộ nghèo, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự xã hội, trong khả năng tự lực của xã có thể thực hiện được.
Hơn nữa, năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện, lãnh đạo Tỉnh ủy chỉ đạo xã, các ngành tỉnh đầu tư kinh phí và trực tiếp hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ về mọi mặt, cộng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của người dân, Thanh Bình đã thực hiện hoàn thành đến 6 tiêu chí NTM: chợ nông thôn; bưu điện, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa.
Như vậy, Thanh Bình đã vượt qua 5 xã điểm: Hòa Phú (Long Hồ); Chánh Hội (Mang Thít); Hòa Lộc (Tam Bình); Hòa Bình, Tích Thiện (Trà Ôn). Đánh giá của BCĐ Xây dựng NTM tỉnh, đây là xã điểm có số lượng tiêu chí hoàn thành trong năm 2012 cao nhất tỉnh.
Chị Hồ Thị Hạnh- tiểu thương chợ Thanh Bình cho biết: “Từ lúc Nhà nước quy hoạch và xây dựng lại chợ mới khang trang, lịch sự hơn thì lượng khách đi chợ đông hơn. Bà con ở Quới Thiện cũng xuống đây mua bán nhiều hơn. Vì ở chợ này bây giờ khâu vệ sinh khá sạch sẽ, có lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy, có nhà gởi xe,… tạo điều kiện cho bà con tới đây mua bán rất yên tâm”.
Chợ xã Thanh Bình nay đã hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí chợ nông thôn theo quy định.
Ông Ngô Minh Tấn- Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình nhận định, chợ Thanh Bình được xem là trung tâm thương mại, dịch vụ của bà con hai xã cù lao Thanh Bình– Quới Thiện. Nhờ có nhà lồng chợ khang trang cùng với đầy đủ các hạng mục công trình đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, nên bình quân chợ thu hút trên dưới 800 lượt người đến mỗi ngày.
Mới đây, bà con xã Thanh Bình cũng rất phấn khởi vì Nhà nước cho đưa vào sử dụng trạm y tế xã mới xây dựng với trang thiết bị tương đối đầy đủ, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Cô Nguyễn Thị Sang- một người dân cho biết: “Trạm cũ hồi trước xập xệ quá xá, bây giờ có trạm mới này bà con tui mừng lắm. Các bác sĩ cũng vui vẻ, khám bệnh nhiệt tình hơn”.
Tuy là xã cù lao nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên có gần 71% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp xã Thanh Bình đạt thêm tiêu chí về y tế.
Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
Ngoài việc đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, năm qua, Đảng bộ xã Thanh Bình cũng quyết tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nâng cao đời sống người dân như tăng thu nhập cho lao động nông thôn, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong đó chú trọng phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
Toàn xã hiện có gần 130 hộ kinh doanh, dịch vụ và hàng trăm hộ tham gia làm nghề dệt chiếu và xe lõi lác, nhờ vậy đã góp phần duy trì và ổn định việc làm cho hơn 1.500 lao động trên địa bàn, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá, và đến nay toàn xã chỉ còn 4,7% hộ nghèo.
Cô Dương Thị Ánh- một trong những người gắn bó với nghề xe lõi lác phấn khởi: “Tui trước đây sống bằng nghề vườn, nhưng từ ngày có lõi lác tới giờ, tui thấy cuộc sống thoải mái hơn. Một tháng thêm cũng được trên dưới 1 triệu đồng, cũng đủ tiền mua đồ ăn, thức uống cho cả gia đình”.
Tuy đò giang cách trở nhưng đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên xã cù lao Thanh Bình không ngừng được cải thiện.
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình- Ngô Minh Tấn cho biết thêm: “Để đến năm 2015 đạt được 19/19 tiêu chí NTM, hướng tới, BCĐ xã chúng tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế tập thể; thực hiện cơ cấu lao động; đặc biệt là những tiêu chí thuộc Nhà nước và nhân dân cùng làm, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động tích cực hơn nữa, để mọi người dân nâng cao nhận thức cùng nhau thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Những tiêu chí cần có vốn đầu tư ở trên, BCĐ chúng tôi sẽ đề xuất kiến nghị về trên để có sự quan tâm bố trí vốn nhằm hoàn thành theo kế hoạch đề ra”.
Tuy có điểm xuất phát thấp nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị và ý thức phấn đấu của người dân, nên phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” ở xã Thanh Bình đã gặt hái nhiều thành công.
Phát huy thành tích này, năm 2013, Thanh Bình tiếp tục đăng ký thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí nữa, là: điện, thủy lợi, hệ thống tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn trong từng tiêu chí còn lại.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin