Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu hàng hóa không ngừng tăng lên. Đây cũng là thời điểm hàng lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại tràn về.
Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu hàng hóa không ngừng tăng lên. Đây cũng là thời điểm hàng lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại tràn về.
Hàng Trung Quốc (cà rốt) tràn về tỉnh lẻ ngày càng nhiều.
Muôn nẻo hàng gian, hàng lậu
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, phần lớn các trường hợp phát hiện hàng lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại vừa qua đa số là do tài xế vận chuyển trên các xe tải hoặc xe du lịch với dạng ký gởi.
Biết chở hàng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ hợp pháp là vi phạm pháp luật nhưng nhiều người vẫn… giả đò ngó lơ. Khi bị phát hiện, nhiều tài xế trả lời “vô tư”: “Tưởng là hàng hóa bình thường, ai biết vi phạm gì đâu”.
Đầu tháng 1/2013, Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ gồm: 500kg cà rốt Trung Quốc, 800 chai bia Heineken Pháp, 36 chai rượu Hennessy Pháp 70ccl, 950kg tỏi Trung Quốc, 10 vỏ ruột ôtô Trung Quốc Jinyutires; 120kg nem và 95kg bì không rõ nguồn gốc; 2.910 gói thuốc lá nhập lậu, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ chủ sở hữu.
Theo đánh giá, gần đây, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu có chiều hướng gia tăng. Đối tượng vận chuyển thường xé lẻ, cất giấu hàng hóa, tìm mọi cách để ngụy trang, qua mắt các lực lượng chức năng. Tình trạng bán hàng không niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng quy định khá phổ biến và “đa dạng”.
Một số vụ cụ thể: cuối năm 2011, kiểm tra và phát hiện trên xe tải chạy tuyến TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ có 60 chai rượu ngoại nhập lậu Henessy loại 70ccl. Qua làm việc, bà Trần Thị Mộng Tuyền (Ninh Kiều- Cần Thơ) thừa nhận đã mua không có hóa đơn, chứng từ.
Tháng 2/2012, kiểm tra và phát hiện Cửa hàng Xăng dầu số 20 hoạt động dưới hình thức chi nhánh thuộc Công ty CP Xăng dầu- dầu khí Vĩnh Long nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng theo quy định.
Tháng 7/2012, kiểm tra cửa hàng quần áo may sẵn Phúc Xuân (Trà Ôn) phát hiện cửa hàng đã cất giấu 910 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Tháng 10/2012, kiểm tra và phát hiện có 3.200 gói thuốc lá nhập lậu vận chuyển từ ngã tư An Sương (TP Hồ Chí Minh) về tới Bình Minh…
Ngoài ra, đã bắt một vụ vận chuyển phân bón nhập lậu với số lượng trên 80 tấn, tịch thu 113 kiện quần áo đã qua sử dụng, thuộc danh mục cấm nhập khẩu…
Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra
Để góp phần ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới, BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (BCĐ 127) đã có kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và hàng gian lận thương mại trước trong và sau tết.
Bên cạnh nắm diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn, tập trung kiểm tra các nhóm hàng thuộc danh mục bình ổn giá, tiêu dùng thiết phục vụ tết, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp được hỗ trợ vốn vay ưu đãi.
Ngành chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất có dấu hiệu làm giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng thiết yếu và tiêu thụ nhiều như: rượu ngoại, thuốc lá ngoại, bia, nước giải khát, bánh kẹo mứt…
Hàng giả, hàng lậu đang có chiều hướng gia tăng với quy mô lớn.
Ông Trần Quốc Linh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: Tại Vĩnh Long, tình hình hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã giảm hơn trước. Một mặt do ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, sợ và “né” hàng Trung Quốc.
Lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá, người tiêu dùng không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng…
Hiện các doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn ưu đãi dự trữ hàng thiết yếu bình ổn thị trường đã có kế hoạch tập kết dự trữ, cung ứng hàng hóa phục vụ người dân. Lượng hàng tết khá dồi dào.
Theo Chi cục Quản lý thị trường, trong năm 2012, đã kiểm tra 2.972 vụ, lập biên bản 2.328 vụ, xử lý 2.259 vụ đạt 99% số vụ phải xử lý với tổng số tiền xử phạt lên đến 7,2 tỷ đồng, tăng gần 2,5 tỷ đồng so với năm trước. Nhiều nhất là lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với 1.139 vụ. |
Bài, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin