Tự lực xây dựng nông thôn mới

10:01, 09/01/2013

Xã Mỹ Phước được BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Mang Thít đánh giá cao trong phong trào “Thi đua chung sức xây dựng NTM”. Bởi đây là địa phương ngoài xã điểm xây dựng NTM, nhưng đến cuối năm 2012 đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí.

Xã Mỹ Phước được BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Mang Thít đánh giá cao trong phong trào “Thi đua chung sức xây dựng NTM”. Bởi đây là địa phương ngoài xã điểm xây dựng NTM, nhưng đến cuối năm 2012 đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí.

Gặp lại các anh trong BCĐ Xây dựng NTM xã Mỹ Phước, cũng như người dân địa phương, ai cũng có thêm niềm vui vì quê hương mình ngày thêm đổi mới. Có 9 tiêu chí đạt chuẩn NTM, đó là: quy hoạch, bưu điện, văn hóa, y tế, giáo dục, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất và an ninh trật tự. Các tiêu chí còn lại cũng thực hiện đạt mức tương đối khá.

Tạo dựng nền tảng NTM

Anh Trương Huỳnh Hưng- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Phước khẳng định: “Sở dĩ Mỹ Phước đạt được nhiều tiêu chí trong nhóm xã diện của huyện là nhờ nền tảng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy”.


Trường mẫu giáo mới tạo nhiều tiện ích cho trẻ nông thôn học tập.

Tuy nhiên, trong xây dựng NTM hiện nay đòi hỏi địa phương phải có những giải pháp, cách làm để thực hiện đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí cao hơn. Về vấn đề này, anh Trương Huỳnh Hưng vui vẻ chia sẻ: “Sau khi được triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND, cũng như mặt trận và các đoàn thể xã thống nhất quán triệt theo tinh thần nghị quyết và sự chỉ đạo của trên. Từ đó, BCĐ Xây dựng NTM xã được thành lập trên cơ sở kiện toàn và bổ sung BCĐ thực hiện Chỉ thị 01. Đảng ủy xây dựng nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch và các đề án, phân công trách nhiệm từng cấp ủy viên đến thành viên các đoàn thể quần chúng. Trong kế hoạch có đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện và có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm thường xuyên để chỉ đạo tiếp”.

Theo các anh trong BCĐ Xây dựng NTM xã, Mỹ Phước cũng có các điều kiện giống như các xã ven Đường tỉnh 902, nhưng nhờ lợi thế được Sở Nông nghiệp và PTNT chọn xã Mỹ Phước và An Phước để đầu tư thực hiện Dự án phát triển lúa- cá kết hợp.

Thực hiện dự án này, trong những năm qua, trên địa bàn 5/7 ấp của xã (Mỹ Điền, Mỹ Thanh, Mỹ Phú, Cái Tranh, Cái Kè) được đầu tư và triển khai thực hiện tương đối hoàn chỉnh nhiều công trình vừa phát triển giao thông kết hợp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa- cá của dự án và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội chung.

Ngoài các tuyến Đường tỉnh 902, đường huyện 26 Tháng 3, đường kinh Thầy Cai đi qua địa bàn, nay có thêm đường kinh Ranh, lộ Hàng Thôn và hệ thống giao thông kết hợp thủy lợi như “bàn cờ” đã góp phần giúp Mỹ Phước cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

Tuy nhiên, trục giao thông ven các kinh thủy lợi chưa đạt chuẩn như các tiêu chí đề ra nhưng nền đường các tuyến giao thông đã hình thành đúng theo quy hoạch. Theo đó, có 1/3 cống, đập cũng được xây dựng kiên cố hóa, đáp ứng việc chủ động tưới tiêu cho nuôi trồng theo kế hoạch.

Nói về những đổi thay trên quê hương mình, chị Đỗ Thị Huệ (ấp Mỹ Điền) vui vẻ cho biết: “Bây giờ mấy nhà ở sâu trong đồng cũng có đường chạy xe tới tận nơi”. Còn anh Hai Quý (ấp Mỹ Phú) cho hay: “Đường nhựa thông thống chú ơi, chạy ngả nào cũng ra lộ lớn được. Đi huyện, đi tỉnh gì cũng mau cấp kỳ”.

Kiên trì vận động đến từng người dân

Trong quá trình triển khai thực hiện, Mỹ Phước cũng gặp không ít trở ngại khó khăn. Đó là vẫn còn một vài hộ bị ảnh hưởng từ các công trình giao thông, thủy lợi nên không ủng hộ. Các cán bộ, đảng viên, đoàn thể phải kiên trì vận động thuyết phục cùng với một số giải pháp hỗ trợ động viên nhiều lần, và cuối cùng họ cũng chấp hành vì lợi ích chung.

Giải pháp trong tuyên truyền vận động người dân được Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã- ông Trương Huỳnh Hưng phân tích thêm: “Các đoàn thể chúng tôi gồm những người có kinh nghiệm làm công tác dân vận từ phong trào thực hiện Chỉ thị 01.


Nhiều cống, đập ở xã Mỹ Phước được đầu tư kiên cố hóa.

Như tổ chức họp tổ nhân dân tự quản, tổ trưởng phổ biến, tuyên truyền vận động người dân hiểu chủ trương, thực hiện các kế hoạch của địa phương. Công trình nào dân góp để làm, công trình nào Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự án nào do Nhà nước đầu tư hoàn toàn,…

Thông qua đó, cán bộ các đoàn thể đến dự và giải thích thêm những điều người dân chưa rõ. Ai vắng, sau đó đoàn thể cử người trực tiếp đến nhà vận động thuyết phục và gởi các tài liệu, tờ bướm liên quan làm cẩm nang để mỗi người đều hiểu thấu đáo về một vấn đề dù nhỏ”.

Hiện nay, Mỹ Phước vẫn có hơn 30% hộ dân sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp nhưng đang gặp khó khăn trong sản xuất gạch- gốm, gần 70% hộ vẫn sống dựa vào nông nghiệp.

Với hệ thống giao thông thủy lợi từng bước hoàn thiện, nhiều cơ sở hạ tầng nông thôn cũng hoàn chỉnh, tất cả đang và sẽ tạo đà vững chắc cho Mỹ Phước không chịu thua chị, kém em để sớm hoàn thành các tiêu chí tiếp theo đạt chuẩn NTM, góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh