Lo ngại môi trường nông thôn

10:01, 16/01/2013

Để xã được công nhận đạt tiêu chí về môi trường thì phải có: “tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt từ 90% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt từ 50% trở lên; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt từ 80% trở lên; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường; có nghĩa trang nhân dân xây dựng theo quy

Để xã được công nhận đạt tiêu chí về môi trường thì phải có: “tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt từ 90% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt từ 50% trở lên; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt từ 80% trở lên; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường; có nghĩa trang nhân dân xây dựng theo quy hoạch được duyệt; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định”.


Đầu tư rất tốn kém mới có nước sạch cung cấp cho người dân nông thôn.

Nước thải khó thu gom

BCĐ Xây dựng xã nông thôn mới (NTM) các địa phương và người dân nông thôn sau khi nghiên cứu kỹ tiêu chí này thấy rằng chắc chắn sẽ khó đạt. Trong đó, các tiêu chuẩn nói trên đều rất khó thực hiện, mà “gắt mấu” nhất là “… nước thải được thu gom và xử lý theo quy định”.

Nếu xã nào thực hiện được chỉ tiêu này là rất đáng tuyên dương. Tuy nhiên, người dân lo ngại rằng, địa bàn nông thôn ở ĐBSCL hầu hết nhà cửa cư dân đều sống ven theo kinh rạch. Nước thải sinh hoạt bao đời nay vẫn đưa ra sông rạch là chính.

Tiêu chí ở đây đặt ra- nước thải được thu gom và xử lý- trong khi theo ngành chức năng, cho đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh mới chỉ có nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Hòa Phú được đầu tư xây dựng có quy mô lớn và đạt chuẩn khi thải ra môi trường.
 
Thế nhưng, nước thải bị “rò rỉ” từ các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cộng với nước sinh hoạt của hàng chục ngàn con người sống quanh khu công nghiệp thải ra sông rạch vẫn đang là vấn đề bức xúc của cư dân các xã Hòa Phú, Phú Quới, Lộc Hòa, và khu vực phụ cận.

Kế đến, tại các bệnh viện vừa được xây dựng mới có hệ thống xử lý nước thải. Còn lại, hầu như toàn bộ nước thải sinh hoạt của cư dân và đa số các cơ sở sản xuất đều đưa vào hệ thống cống và chảy trực tiếp ra sông rạch mà không qua khâu xử lý nào.
 
Trong khi đó, ở địa bàn nông thôn mỗi năm còn có thêm hàng trăm ngàn tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp vẫn phát tán ra môi trường nước trên đồng ruộng, chảy ra ao hồ, kinh rạch,… Thực trạng này đang làm cho môi trường nước mặt lẫn nước ngầm bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn.

Vẫn quyết chí để có môi trường sạch

Việc đề ra các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường, rõ ràng là một quy định bắt buộc mang tính định hướng rất có ý nghĩa về mặt kinh tế lẫn nhân văn. Vì vậy, tuy khó nhưng phải kiên trì vận động toàn dân tổ chức thực hiện.

Trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013, nhiều xã điểm xây dựng NTM đã và đang đề ra mục tiêu từng bước thực hiện đạt tiêu chí về môi trường vào năm 2015. Trước mắt, đề ra kế hoạch, lộ trình và tích cực tuyên truyền vận động toàn dân sử dụng nước sạch từ các trung tâm cấp nước tập trung.

Ngoài việc phát động phong trào xây dựng hố rác gia đình, BCĐ Xây dựng NTM xã Hòa Lộc (Tam Bình) còn chỉ đạo vận động các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường, vận động người dân sử dụng nước máy trong ăn uống, sinh hoạt. Nhờ vậy mà đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy của xã đạt trên 51% và tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường đạt gần 90%.


Các nguồn nước thải chưa xử lý vẫn xả trực tiếp ra sông.

Xã Long Mỹ (Mang Thít) tích cực vận động người dân ở xa đường giao thông tự đào hố chôn lấp rác thải, từ bỏ tập quán quăng rác thải xuống sông làm ô nhiễm môi trường nước; xã Ngãi Tứ (Tam Bình), Bình Hòa Phước (Long Hồ), Hựu Thành (Trà Ôn) và nhiều xã khác có điều kiện đường giao thông thuận lợi đã tổ chức xe thu gom rác thải hàng ngày về bãi rác tập trung.

Các xã điểm xây dựng NTM đều tổ chức tốt việc vận động các cơ sở sản xuất- kinh doanh, hộ chăn nuôi gia súc,… thực hiện cam kết không xả nước thải gây ô nhiễm môi trường…

Tuy khó thực hiện tiêu chí này, nhưng qua giám sát của BCĐ tỉnh, các xã điểm xây dựng NTM đều có kế hoạch và quyết tâm thực hiện cho bằng được tiêu chí môi trường. Nếu không đạt được 100% thì ít nhất ở xã NTM vào năm 2015 vẫn còn giữ được môi trường sống cơ bản trong lành, xanh- sạch- đẹp và văn minh.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh