Thắp sáng cho xã nông thôn mới

11:12, 19/12/2012

Chỉ trong 7 tháng (tháng 3- 10/2012) Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) đã vận động thành công mô hình Dân vận khéo là “nhân dân các khu dân cư góp tiền làm đèn chiếu sáng về đêm theo trục lộ giao thông nhằm đảm bảo trật tự an ninh ở khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới” hay gọi tắt là mô hình “treo đèn trước ngõ”.


 
“Treo đèn trước ngõ” góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Chỉ trong 7 tháng (tháng 3- 10/2012) Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) đã vận động thành công mô hình Dân vận khéo là “nhân dân các khu dân cư góp tiền làm đèn chiếu sáng về đêm theo trục lộ giao thông nhằm đảm bảo trật tự an ninh ở khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới” hay gọi tắt là mô hình “treo đèn trước ngõ”.

Chọn ấp An Lạc Tây làm điểm “treo đèn trước ngõ”, từ tháng 3/2012 đến nay, đã nhân rộng thêm 4 ấp: An Lạc Đông, Bình Thành, An Điền 2 và Bình Trung với 71 trụ đèn thắp sáng về đêm (tổng kinh phí 61,8 triệu đồng) đã tạo mỹ quan cho khu dân cư, đồng thời hạn chế các đối tượng trộm cắp, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thuận- Chủ tịch Hội CCB xã Trung Hiếu cho biết: Buổi đầu, để làm đèn thắp sáng trên tuyến lộ giáp Bình Thành- An Lạc Tây- Trung An cần đến 25 trụ bóng đèn.

Chúng tôi đã lập kế hoạch dự trù kinh phí mua vật tư và công xây lắp với các thiết bị như: cột bằng tuýp sắt (đường kính 42mm, cao 5m); đế sắt, bê tông, dây điện, công tắc, ghim và bóng đèn 4U. Trị giá 750 ngàn đồng/trụ (nay là 1,05 triệu đồng/trụ do kinh phí tăng).

Như vậy, cần phải vận động tổng cộng 18,75 triệu đồng. Sau khi khảo sát tuyến đường, hội đã tổ chức họp dân để thông qua kế hoạch, kinh phí để dân bàn bạc và thống nhất. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, đội CT 12 vận động nhân dân góp tiền, thống nhất thuê người lắp đặt theo quy cách mỗi trụ đèn cách nhau 30m, thời gian bật đèn từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng. Giao tổ tự quản góp tiền điện 15.000 đ/quý/hộ.

Với cách làm như chọn người uy tín vận động hộ bên cạnh, thấy hộ nào khó khăn chỉ cần nói vô vài câu “tao bán chục dừa để mày góp vô làm đèn đường, hôm nào trả lại cũng được”. Nghe hợp tình, hợp lý thế là họ gật đầu...

Đặc biệt là tất cả các hộ trong ấp dù nhà bên trong hay cặp lộ cũng nhiệt tình tham gia đóng góp. Đến khi công trình được lắp đặt xong, hội tiến hành tổ chức họp báo cáo hoàn tất công trình và niêm yết công khai chi phí lắp đặt, đóng góp của dân, nên dân rất đồng tình.

Theo chân ông Nguyễn Văn Thuận, đi vòng qua các ấp xem mô hình “treo đèn trước ngõ”, chúng tôi cũng vui lây. Đến nhà ông Phan Văn Thạch (ấp An Lạc Đông), vừa thấy cán bộ hội đến thăm, ông đã yêu cầu ngay “làm thêm 1 cái đèn nữa, mình tui chịu tiền cũng được”.

Ông Thạch giải thích, “do buổi tối tui hay đi uống trà hàn huyên với mấy ông bạn già nên đôi lúc về khuya, nhà lại nằm trong sâu, bắt thêm bóng đèn sẽ sáng trưng lên, tui đi khỏi sợ té”. Ông còn đề nghị, hội nên tiếp tục vận động làm thêm đường đan liên xóm để dân mình đi lại dễ dàng hơn...

Anh Lý Văn Chánh- hàng xóm ông Thạch- phấn khởi nói: Hồi chưa có đèn đường, mỗi tối muốn đi đâu phải đốt đuốc. Nay có đèn sáng rồi thấy quê mình đổi mới chẳng khác nào thành thị. Trước đây, trộm cắp vặt nhiều lắm, nay đã bớt 70- 80%. Mấy đứa nhỏ trong xóm muốn đi học Anh văn, vi tính… buổi tối cũng dễ hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiếu- Lý Văn Ngợi nhận định, mô hình “treo đèn trước ngõ” đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông ban đêm, ổn định an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới. Vừa qua, mô hình này được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện.

Chủ tịch Hội CCB xã Trung Hiếu- Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm, ngoài vận động treo đèn, hội còn vận động dân làm tốt cảnh quan môi trường, làm hàng rào, cột cờ, cầu tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và lên kế hoạch đào hố chôn rác thải sinh hoạt và rác thải nông nghiệp.

Đặc biệt là vận động nhân dân có nhà cặp lộ làm cột cờ với trụ xi măng, cột ống tuýp vừa thể hiện lòng tôn trọng quốc kỳ vừa tạo mỹ quan nông thôn mới nhân các ngày lễ lớn. Dự kiến từ nay đến hết năm 2013, hội sẽ vận động phủ kín mô hình “treo đèn trước ngõ” ở các ấp còn lại.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh