Theo ông Lâm Văn Chánh- Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Bình, vốn đầu tư cho nước sạch của huyện hiện có từ 4 nguồn: ngân sách nhà nước, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn tài trợ của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường, nguồn đầu tư của tư nhân.
Theo ông Lâm Văn Chánh- Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Bình, vốn đầu tư cho nước sạch của huyện hiện có từ 4 nguồn: ngân sách nhà nước, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn tài trợ của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường, nguồn đầu tư của tư nhân.
Tuy nhiên, huyện còn một số khó khăn mang tính đặc thù, một số địa bàn không phù hợp triển khai xây dựng nhà máy, thiếu kinh phí và địa bàn một số khu vực vùng sâu, nội đồng người dân sống không tập trung.
|
Người dân nông thôn trong huyện sử dụng nước máy hợp vệ sinh.
|
Ông Lâm Văn Chánh cho biết, trước mắt huyện lo đầu tư cho những khu tập trung đông dân cư, các tuyến đường chính. Còn khu vực nội đồng sẽ rất khó khăn khi kéo đường nước vào, vừa tốn kém, mà hiệu quả sử dụng không cao, do có ít hộ dân lại sống phân tán không tập trung.
Ngay như xã ven thị trấn Mỹ Thạnh Trung, cũng mới vài ấp có nước sạch. Dù đã có kế hoạch đầu tư nhà máy, nhưng do địa hình của xã không thuận lợi, nên dù đã khảo sát mấy năm rồi, cũng chưa thể chọn được điểm đặt nhà máy nước. Các con sông của xã Mỹ Thạnh Trung đều là sông nhỏ, khi nước ròng là cạn sát đáy, huyện chủ trương nâng cấp nhà máy nước thị trấn Tam Bình, kéo đường ống vào nhưng cũng chỉ được vài ấp cặp lộ, khu vực chợ mà thôi. Riêng ấp Cây Bàng phải chờ nhà máy nước của Cái Sơn, xã Mỹ Lộc kéo tắt qua. Trong khi đó, theo nghị quyết của Đảng bộ huyện Tam Bình là quyết tâm đưa nước về nông thôn với chỉ tiêu khá cao.
Việc đầu tư của tư nhân thì luôn đặt lợi nhuận lên trên hết, do đó, cũng không thể đầu tư cho khu vực vùng sâu, nội đồng được. Ở những địa hình cần phải kéo đường ống hàng chục cây số, nhưng chỉ có vài chục hộ dân, thì khó thuyết phục tư nhân đầu tư hệ thống cấp nước cho dân được. Ông Thạch Sol- Phó Trưởng ấp Cần Súc (xã Loan Mỹ) phản ánh, ấp Cần Súc đã được kéo đường ống cấp nước, nhưng còn có trên 10 hộ dân nhiều năm nay trông chờ có nguồn nước sạch, mặc dù chỉ cách đường ống nước có vài trăm mét. Bà con mong sao có được nguồn nước hợp vệ sinh để sử dụng trong sinh hoạt, nấu ăn hàng ngày.
Không riêng gì người dân ở Tam Bình, bà con nông thôn, đặc biệt vùng sâu hiện còn phải dùng nước trực tiếp từ các con sông, rạch vốn không đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Ngay ở những con sông lớn, có dòng chảy mạnh, nhưng vào mùa vụ là cũng bị ô nhiễm nặng, do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng theo nước đổ xuống các con kinh rạch, chảy ra sông. Nhiều bà con cho biết, chỉ cần nhảy xuống nước chút xíu là bị dị ứng, nổi mẫn đỏ.
Chú Cao Văn Ca (ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ) tâm sự: “Hồi xưa, chưa có cây nước thì gia đình tui xài nước sông lóng phèn, cực khổ lắm. Khi có nhà máy nước… thì người dân ở đây tích cực đăng ký lắp đặt đồng hồ nước để sử dụng đảm bảo hợp vệ sinh. Phụ nữ không sợ nhiễm bệnh phụ khoa. Nhân dân chúng tôi thấy rất phấn khởi. Cám ơn Nhà nước đã quan tâm cho nhân dân vùng sâu….
Với chương trình nước sạch nông thôn, xã được đầu tư xây dựng 4 trạm cấp nước tại các ấp: Tân Nguyên, Kỳ Son, Bình Hòa, Thông Nguyên. Nhưng 3 trạm ở ấp Tân Nguyên, Kỳ Son, Bình Hòa bị xuống cấp, không còn hoạt động, nên không đủ công suất đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân trong xã. Điển hình như gần 200 hộ dân ở ấp Tổng Hưng B hiện chưa có nước sạch sử dụng do nằm quá xa trạm cấp nước Thông Nguyên. Chị Thạch Thị Kim Sa cho biết: “Lâu nay bà con Khmer chúng tôi đã chờ đợi nguồn nước sạch để xài chớ cứ xài nguồn nước dưới sông rạch, thuốc sâu trên ruộng đổ xuống sợ bệnh tật khó lường”.
Dù còn rất nhiều khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư nhà máy, trạm cấp nước khu vực nông thôn, nhưng quyết tâm của huyện là tăng dần tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm. Hiện toàn huyện có 39.773 hộ xài nước sạch, đạt tỷ lệ là 40,48%.
Bài, ảnh: QUANG THUẦN- LÊ SÁU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin