Bạn muốn nói là “nhứt… nhói” cũng đúng mà nhức nhối cũng không sai. Là bởi từ những vị trí “nhứt” được xếp hạng hiện nay, dẫn đến sự thật rất nhói lòng.
Bạn muốn nói là “nhứt… nhói” cũng đúng mà nhức nhối cũng không sai. Là bởi từ những vị trí “nhứt” được xếp hạng hiện nay, dẫn đến sự thật rất nhói lòng.
Chẳng hạn như người Việt mình được xếp hạng nhất khối ASEAN về khoản… uống bia. Nếu bạn muốn biết con số cụ thể thì đó là gần 2,6 tỷ lít bia trong năm qua, vượt xa hai nước đứng tiếp sau là Thái Lan và
Con số này đã cho thấy nghiên cứu trước đó là “thị trường bia Việt
Đầu năm nay, bộ phận điều tra nghiên cứu của Kirin Holdings- công ty bia lớn và nổi tiếng tại Nhật Bản cũng đã khảo sát và đánh giá rằng trong số 25 quốc gia đứng đầu danh sách “tăng lượng bia”, đáng kể nhất là Nigeria, Ấn Độ, Brazil và Việt Nam, từ 15- 17%.
Đó là theo báo cáo mới đây của Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), nữ giới tuổi vị thành niên chiếm hơn 20% các trường hợp nạo phá thai ở Việt Nam và là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.
Trong khi đó, kiến thức của vị thành niên về phòng tránh thai, HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác vẫn rất hạn chế và không có sự cải thiện đáng kể giữa hai cuộc điều tra cách nhau 5 năm.
Đó là, số tiến sĩ ở Việt
Theo bà Phó Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, không có một trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học đứng đầu thế giới. Số lượng các bài báo công bố quốc tế của cả nước 90 triệu dân trong một năm cũng chỉ bằng một trường đại học Thái Lan.
Việt
Những vị trí “nhứt” này thiệt không ham, lại còn rất nhói lòng!
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin