Nét mới ở Trung Nghĩa

04:12, 12/12/2012

“Đường mở tới đâu thì bà con đầu tư xây nhà tới đó. Riêng nước sạch, hiện xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm) đã có trên 57% hộ dân được sử dụng nước theo tiêu chuẩn quốc gia”.


Từng hộ dân tự đầu tư sửa sang nhà cửa, lối vào.

“Đường mở tới đâu thì bà con đầu tư xây nhà tới đó. Riêng nước sạch, hiện xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm) đã có trên 57% hộ dân được sử dụng nước theo tiêu chuẩn quốc gia”.

Phấn đấu với truyền thống đi đầu

Về thăm xã Trung Nghĩa- nơi cách đây 15 năm đã “nổ phát pháo đầu tiên” trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư và nay là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư- thật ngạc nhiên vì bộ mặt nông thôn và đời sống người dân ở vùng sâu còn nhiều khó khăn này ngày càng đổi thay nhanh chóng.

Địa phương đã và đang huy động mọi người tham gia làm đường giao thông nông thôn. Mô hình đan hóa được nhiều địa phương đến học tập và lãnh đạo các cấp chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh.

Ở Trung Nghĩa hôm nay, cuộc vận động vẫn được duy trì một cách đều đặn, 8/8 ấp đạt ấp văn hóa, giữ vững xã văn hóa theo tiêu chí mới nhiều năm liền.

Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Trung Nghĩa- Nguyễn Văn Danh thông tin vui: “Mặc dù không được chọn làm xã điểm xây dựng NTM của huyện, nhưng trên nền tảng của xã văn hóa, đến cuối năm 2012 này, qua rà soát tự đánh giá của BCĐ xã, Trung Nghĩa đạt được 9 tiêu chí xã NTM.

Đó là các tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch; chợ nông thôn; bưu điện; hộ nghèo; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; văn hóa; an ninh trật tự xã hội. Trong đó riêng năm 2012, Đảng bộ và nhân dân Trung Nghĩa nỗ lực thực hiện đạt thêm 2 tiêu chí về hộ nghèo và y tế. Kế hoạch năm 2013, Trung Nghĩa tiếp tục phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí nữa là tiêu chí điện và môi trường”.

Bí thư Đảng ủy xã còn phân tích, số tiêu chí trên là xã tự chấm, nếu ở trên xuống phúc tra có khi bị trừ một vài tiêu chí, do mình đánh giá chưa đầy đủ.

Những nét mới ở Trung Nghĩa đạt được và được người dân đồng tình rất cao là việc thi công hoàn thành các tuyến giao thông nông thôn liên ấp Phú Tân- Ấp 6- Phú Khương; đường Kênh Tuổi Trẻ qua ấp Trường Hội- ấp Tư; đường Kênh Sáng qua ấp Trường Hội.

Tổng chiều dài 3 tuyến trên 7.000m với kinh phí 16,5 tỷ đồng do tỉnh và huyện quan tâm đầu tư, xã vận động nhân dân góp đất. Các tuyến đều đạt chuẩn đường NTM mặt 3,5m, tải trọng 5 tấn. Hiện nay còn những tuyến giao thông liên cấp Phú Tân, Ấp 3, Trường Hội, Ấp 6, Phú Ân, người dân sẵn sàng hiến đất mở đường.

Tuy nhiên, do lợi thế của xã có 5 ấp nằm trong dự án Đường tỉnh 907 đi qua dài hơn 11.000m. Nếu đường này được sớm đầu tư thi công thì tương lai gần, Trung Nghĩa cơ bản hoàn thành tiêu chí về giao thông.

Thêm những nét mới

Anh Lê Tấn Đạt ở Ấp 6- nơi vừa có tuyến đường mới đi qua- đã sắm được xe tải nhẹ để phát triển kinh tế gia đình. Anh Đạt chia sẻ: “Trước đây, dân ấp này tuy cách quốc lộ không xa nhưng muốn đi lại chỉ có xuồng ghe, sau nữa có đường đan, bây giờ có đường nhựa nên việc đi mua sắm, vận chuyển đồ đạc… sướng lắm!”

Anh Lê Văn Trung ở Ấp 6– người quản lý Trung tâm Cấp nước máy của ấp cho biết: Trung tâm này sản xuất với công suất gần 600m3 ngày đêm, đáp ứng nhu cầu nước sạch 100% hộ dân trên tuyến ống của ấp có nước máy cho sinh hoạt gia đình”. Chị Nguyễn Thị Đào ở ấp Phú Khương nói: “Khi có con đường, bà con trong ấp chạy xe đi chợ Giồng Ké hoặc đưa con đi học tiện lắm!”


Nhiều người nhận xét: Khi nông thôn có con đường chính khang trang thì mọi sinh hoạt đời sống trở nên thuận tiện, thoải mái hơn.

Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Văn Danh phấn khởi: “Đường mở tới đâu thì bà con đầu tư xây nhà tới đó. Trung Nghĩa đã có trên 57% hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia”.

Tính đến thời điểm này, đa phần người dân Trung Nghĩa đang có cuộc sống khá ổn định và sung túc, biết được quy hoạch phát triển của xã trong tương lai, những người có sức lao động không còn thuộc diện hộ nghèo, được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh không phải đi xa, có chợ để trao đổi giao lưu hàng hóa, có thông tin liên lạc đến tận nhà. Muốn đi lại, nhiều xóm ấp có xe khách đến đón tận nơi; chòm xóm đoàn kết hòa thuận, an ninh xã hội ổn định,…

Nói như ông Lê Huy Ngọ, cố vấn BCĐ Trung ương về xây dựng NTM: “Xã NTM không phải chỉ phấn đấu đạt bao nhiêu tiêu chí, bao nhiêu cơ sở bề thế, mà chủ yếu làm sao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đó mới chính là mục tiêu của xã NTM”.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh