
Tiếp tục giải trình những bức xúc của cử tri tại kỳ họp lần 6 HĐND tỉnh khóa VIII, ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin chính thức những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, xoay quanh tiến độ thực hiện các khu- cụm- tuyến công nghiệp, khu dân cư, nhà máy nước…
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp lần 6. Ảnh: THANH TÂM
Tiếp tục giải trình những bức xúc của cử tri tại kỳ họp lần 6 HĐND tỉnh khóa VIII, ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin chính thức những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, xoay quanh tiến độ thực hiện các khu- cụm- tuyến công nghiệp, khu dân cư, nhà máy nước…
Cử tri huyện Long Hồ chất vấn về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (giai đoạn 2) và Tuyến CN Cổ Chiên.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trương Văn Sáu: KCN Hòa Phú giai đoạn 2 có 421 hộ dân trong vùng dự án phải giải tỏa với tổng diện tích bị thu hồi khoảng 137ha. Đến nay, tất cả các hộ dân đã nhận tiền bồi thường (trên 118 tỷ đồng) và đã xét duyệt tái định cư theo quy định cho 359 hộ với 379 lô (có hộ 2 lô do mất đất nhiều và nhân khẩu đông).
Đối với số 89 hộ mất đất thổ hoặc có nhà ở trên đất nông nghiệp đã nhận 91 lô đất tái định cư, đạt 100%; đối với hộ mất đất nông nghiệp 30% diện tích, đã bốc thăm được 250/270 hộ với 268 lô, đạt 92,1%, còn lại 20 hộ với 20 lô, do các hộ này đi làm ăn xa. Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Long Hồ tiếp tục mời các hộ này đến bốc thăm, nhận nền.
Đối với việc thi công hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Phú (giai đoạn 2), UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Các KCN phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý các vướng mắc, đôn đốc Công ty CP Hòa Phú tập trung thi công theo kế hoạch dự án đã được phê duyệt.
* Đối với Tuyến CN Cổ Chiên, có 313 hộ trong vùng dự án phải giải tỏa với diện tích thu hồi là 46,7ha (khu 4 là 30ha, khu 5 là 16,7ha).
Đến nay, đã có 281/313 hộ nhận tiền bồi thường (Long Hồ 134 hộ, Mang Thít 147 hộ), đạt 89,77%. Hiện còn lại 32 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và giao đất (Long Hồ 21 hộ, Mang Thít 11 hộ), chiếm 10,23%, trong đó có 5 cơ sở sản xuất với 14 lò gạch vì cho rằng giá bồi thường chưa thỏa đáng.
Về san lấp mặt bằng, khu 4 đã san lấp đạt 72%, khu 5 san lấp đạt 72,8%. UBND tỉnh đã có quyết định giao một phần diện tích đất cho 4 nhà đầu tư với diện tích 29,7ha (tuy vẫn còn vướng giải tỏa, di dời). Tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện Long Hồ, Mang Thít phối hợp với Tổ công tác của tỉnh tiếp tục tiếp xúc, vận động nhân dân, đồng thời hoàn tất hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.
Cử tri huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long chất vấn quanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư- dịch vụ Phước Yên, Khu tái định cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trương Văn Sáu: Dự án Khu dân cư- dịch vụ Phước Yên có diện tích trên 68ha. Hiện đã chi trả bồi thường đạt 98% (còn 4 hộ chưa nhận tiền, do khiếu nại về giá bồi thường và yêu cầu nhận thêm nền tái định cư).
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Long Hồ phối hợp với Tổ công tác của tỉnh tiếp tục vận động nhân dân, đồng thời hoàn tất hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.
Đối với các gói thầu san lấp, do các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng, nên UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư (Trung tâm Phát triển quỹ đất) tiến hành xử lý đúng pháp luật.
Đối với trường hợp này, chủ đầu tư đã khởi kiện các nhà thầu tại tòa án, khi thụ lý hồ sơ, tòa án sẽ giám định khối lượng đã san lấp. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu phần khối lượng còn lại.
Về gói thầu tái định cư, hiện đã cơ bản hoàn thành hạ tầng thiết yếu khu tái định cư (điện, cấp thoát nước, nền hạ đường giao thông) và đã tổ chức bốc thăm giao nền cho 173/179 hộ.
* Đối với dự án Khu tái định cư- dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2), hiện chỉ còn 1 hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường để di dời và bàn giao mặt bằng vì đề nghị nhận thêm nền tái định cư.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Vĩnh Long củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Riêng công tác bố trí tái định cư, đã tổ chức bốc thăm nền cho 211 hộ nhận 353 nền tái định cư cất nhà ổn định cuộc sống. Ngoài ra, trong số 211 hộ nêu trên còn 46 hộ sẽ được cấp thêm 96 nền có khả năng sinh lợi cao.
Do đó, 46 hộ này đang chờ thi công hạ tầng gói thầu của khu đất có khả năng sinh lợi, dự kiến trong quý II/2013 sẽ tiến hành bố trí nền cho 46 hộ này. Hiện công tác san lấp mặt bằng đã thực hiện xong và bàn giao cho các nhà thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Việc khắc phục những hạn chế về chất lượng nước của Công ty TNHH Trương Vách (xã Tân Hạnh- Long Hồ):
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trương Văn Sáu: Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm, cụ thể tháng 3/2007, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) đã xét nghiệm mẫu nước và kết luận đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống.
Đến tháng 7/2009, viện tiếp tục phân tích 2 mẫu (mẫu lấy ngày 24/7/2009, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn; mẫu lấy ngày 29/7/2009, chất lượng nước có chỉ tiêu florua, natri không đạt tiêu chuẩn).
Trong tháng 12/2009, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng– Bộ Khoa học và Công nghệ) đã lấy 4 mẫu, gồm 3 hộ dân và 1 mẫu tại Nhà máy nước Trương Vách. Kết quả xét nghiệm, 4 mẫu nước này phù hợp quy định theo tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch.
Ngoài ra, từ năm 2003 đến 2009, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã phân tích, kiểm tra 11 mẫu và công nhận 10 mẫu đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, 1 mẫu có chỉ tiêu coliforms tổng cộng không đạt yêu cầu.
Như vậy, qua nhiều lần lấy mẫu nước xét nghiệm, chất lượng nước của Công ty TNHH Trương Vách đạt chất lượng nước sạch sinh hoạt theo tiêu chuẩn.
Tiếp tục ghi nhận kiến nghị của cử tri nhằm khắc phục một số nội dung về cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực của Công ty TNHH Trương Vách, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Long Hồ phối hợp với ngành chức năng yêu cầu công ty khắc phục, kết quả về chất lượng nước, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh qua 2 lần lấy mẫu đều đạt chất lượng cấp nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ngoài ra, công ty đã khắc phục những hạn chế theo yêu cầu của cử tri.
Tuy nhiên, để duy trì chất lượng nước như đã cam kết, UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương thành lập Tổ giám sát cộng đồng để giám sát việc cung cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH Trương Vách, đồng thời yêu cầu công ty ký kết hợp đồng cung cấp nước với người sử dụng theo đúng các quy định hiện hành.
NHÓM PHÓNG VIÊN (GHI)
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin