Cho tui nghèo với

08:12, 16/12/2012

Người nghèo được cấp sổ hộ nghèo không nói gì, đằng này một số hộ đã thoát nghèo, thậm chí có của ăn của để vẫn muốn được “công nhận nghèo thiệt” là câu chuyện có thật, rất trái khoáy hiện nay

Người nghèo được cấp sổ hộ nghèo không nói gì, đằng này một số hộ đã thoát nghèo, thậm chí có của ăn của để vẫn muốn được “công nhận nghèo thiệt” là câu chuyện có thật, rất trái khoáy hiện nay.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hiện nay người nghèo được hưởng khá nhiều ưu đãi: được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn học phí, hỗ trợ nhà ở, vốn vay, phương tiện sản xuất… cả tiền điện, tiền nước đều được hỗ trợ.

Chưa kể là cứ dịp tết đến hoặc đầu năm học lại được tặng tiền, quà. Do đó, không ít người cảm thấy “ganh tỵ” với người nghèo: “Hộ nghèo bây giờ… sướng quá trời. Tụi tui phải mua tập vở cho con học, chớ hộ nghèo, tập viết học không hết, tụi nhỏ lấy tập vẽ bậy bạ, dán diều tùm lum. Đau ốm khỏi lo, đi học khỏi lo”.

Nên nhiều người muốn được “nghèo hoài”. Ở một số tỉnh thành, báo chí đã từng đưa tin các vụ cãi cọ, mất tình làng nghĩa xóm, thậm chí, đánh nhau để tranh giành “danh hiệu nghèo” trong đó, không ít gia đình có cả nhà 2 tầng.

Việc quan tâm, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, phấn đấu làm ăn và vững tin vào cuộc sống là rất đáng trân trọng. Song, đoàn thể, địa phương cũng cần làm rõ cho người dân thấy cái nghèo là cái cần thoát khỏi, cần vượt qua.

Và không nên trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đối với những hộ có sức lao động, có điều kiện thoát nghèo mà sau vài năm “cấp sổ” không chịu chí thú làm ăn, chây lười lao động, nhậu nhẹt bê tha, thì nên rút sổ hộ nghèo cấp cho đối tượng khác. Làm sao để họ thấy rằng có cuốn sổ hộ nghèo thì “mắc cỡ” nhiều hơn là “sung sướng”.

Tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ từ Nhà nước, càng đáng quan tâm là không chỉ có trong số hộ dân đơn lẻ, mà đôi khi còn là cả “tập thể”, ấp không muốn ấp hết nghèo, xã cũng xin làm xã nghèo để được đầu tư nhiều hơn. Đến nỗi trong kỳ họp Quốc hội bàn về chuyện giảm nghèo hồi giữa năm, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đã cho rằng “hộ nghèo có sức hấp dẫn kỳ lạ”.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh