Hiện ngoài xã Tân Hưng xác nhận chưa có người nhiễm HIV/AIDS, còn lại 10 xã trên địa bàn huyện Bình Tân đều có người mắc bệnh. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả căn bệnh thế kỷ, ngành y tế huyện đã đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, trước mắt, địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống
Hiện ngoài xã Tân Hưng xác nhận chưa có người nhiễm HIV/AIDS, còn lại 10 xã trên địa bàn huyện Bình Tân đều có người mắc bệnh. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả căn bệnh thế kỷ, ngành y tế huyện đã đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, trước mắt, địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
Trong đó, ngoài quản lý, điều trị tại cộng đồng, công tác tuyên truyền, cổ động luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Qua đây, nhằm mở rộng độ bao phủ, nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi có hại như: kỳ thị, phân biệt đối xử, xa lánh người bệnh, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, người dân sống vùng sâu, vùng xa; Đồng thời, nâng cao chất lượng, tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ thay đổi hành vi, thực hiện hành vi an toàn tự phòng tránh lây nhiễm HIV đến với mọi người dân.
Theo Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, năm 2012, địa phương có 4 trường hợp nhiễm mới virus HIV và đã có 2 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS. Tổng số người nhiễm HIV (tính từ thời điểm thành lập huyện năm 2008 đến nay) là 238 trường hợp. Trong đó, có 132 trường hợp nhiễm mới; 66 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và 40 trường hợp đã tử vong. Xã Thành Lợi là địa bàn có số người nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất huyện với 50 trường hợp (có 2 trẻ em) và đã có 15 trường hợp tử vong.
CÔNG PHÚC (Bình Tân)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin