Khẩn trương tìm nguyên nhân gây sạt lở

06:11, 02/11/2012

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long sau khi khảo sát thực tế vụ sạt lở đất vào chiều 31/10/2012, tại ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ) đã làm “sổng hàng trăm tấn cá, tiền tỷ trôi sông” hôm 29/10.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long sau khi khảo sát thực tế vụ sạt lở đất vào chiều 31/10/2012, tại ấp An Long (xã An Bình- Long Hồ) đã làm “sổng hàng trăm tấn cá, tiền tỷ trôi sông” hôm 29/10.


Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Anh Vũ khảo sát khu vực sạt lở.

Ngay buổi chiều, một cuộc họp khẩn cũng đã diễn ra với sự tham dự của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo UBND huyện Long Hồ nhằm sớm tìm nguyên nhân gây ra sạt lở.

Ông Roãn Ngọc Chiến- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết: Tổng diện tích khu vực này gần 6,8ha, trong đó có 2,2ha giao và đã cấp giấy cho 3 hộ và có 7 hộ bao chiếm đất Nhà nước với diện tích là 4,5ha. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có thành lập đoàn kiểm tra tình hình bao chiếm sử dụng đất tại các hộ này.

Kết quả, tất cả họ đều thừa nhận đã sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Đồng thời, họ cho biết khi Nhà nước có nhu cầu thu hồi thì họ chấp hành. Tuy nhiên, họ cũng kiến nghị Nhà nước không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính; nếu có thể cho họ thuê đất mà khi Nhà nước thu hồi thì xem xét hỗ trợ tiền thuê xáng cạp đào ao nuôi cá.

Liên quan đến việc khai thác cát sông khu vực này, ông Roãn Ngọc Chiến còn cho biết: Theo cấp phép thì trữ lượng cho phép khai thác khu vực này là 300 ngàn m3/năm cho 3 xáng. Và thời gian cho phép hoạt động từ 6- 18 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, ngay khi sạt lở, ngành chức năng đến hiện trường lập biên bản và yêu cầu 3 phương tiện ngưng hoạt động vì đã khai thác quá giờ quy định (hơn 19 giờ- PV).

Anh Đỗ Thanh Phong (ấp An Long, xã An Bình)- một trong những người bị thiệt hại do sạt lở nói: “Sau khi lực lượng chức năng ra về các xáng này âm thầm nhổ neo, dời ra ngoài xa bờ ít nhất 2 lần. Chúng tôi thấy nhưng không biết làm sao ngăn cản.”

Trước đó, cũng theo ông Roãn Ngọc Chiến, UBND huyện Long Hồ có kiến nghị nên xem xét giảm bớt cường độ khai thác khu vực này bởi nguy cơ bị sạt lở là rất cao.


Toàn cảnh khu vực sạt lở tại ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ.

Để sớm có kết luận và phương án hỗ trợ cho những hộ thiệt hại, ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã đồng ý cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT thuê một đơn vị có đủ điều kiện pháp lý để kiểm tra, thẩm định sớm tìm nguyên nhân sạt lở sớm báo cáo với UBND tỉnh để có hướng giải quyết.

Đồng thời, 2 sở này tiếp tục phối hợp các ngành liên quan xác minh chắc chắn lại mức độ thiệt hại, diện tích đất các hộ này lấn chiếm. Bên cạnh, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Diệp cũng lưu ý cần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các hộ này ngoài nuôi cá họ còn sống bằng nghề gì, vay tiền ở ngân hàng nào, bao nhiêu để có hướng hỗ trợ kịp thời. Đối với các xáng được nghi ngờ có liên quan đến vụ sạt lở sau khi đình chỉ hoạt động thì cần giữ phương tiện cho đến khi làm rõ sự việc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ đạo ngân hàng cần có chính sách ưu tiên, giãn thời gian trả nợ cho các hộ bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Trọng Nghiệp- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho biết: Sẽ sớm rà soát lại khoản vay của tất cả các hộ này, trong điều kiện có thể ngân hàng sẽ miễn giảm lãi suất và thời gian trả nợ trong thời gian khắc phục, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG- TẤN ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh