Thới Hòa “tự thân” lên nông thôn mới

01:11, 21/11/2012

Bí thư Huyện ủy Trà Ôn Nguyễn Văn Lê tấm tắc khen: Thới Hòa không là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), thế nhưng Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực đưa xã đạt được nhiều tiêu chí NTM.


Nền tảng văn hóa tạo ấn tượng đẹp từ các khu dân cư là điều kiện cần để Thới Hòa sớm đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Trà Ôn Nguyễn Văn Lê tấm tắc khen: Thới Hòa không là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), thế nhưng Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực đưa xã đạt được nhiều tiêu chí NTM.

Khách phương xa cũng như chúng tôi qua lại trên trên Đường tỉnh 901, đoạn km 14 đến km 19 là địa phận thuộc xã Thới Hòa. Ven đường thuộc các ấp Tường Nghĩa, Tường Thọ, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là cảnh quan (hàng rào, cổng chào, cột cờ,…) được bà con quan tâm chăm chút cắt tỉa trông rất đẹp mắt.

Hầu hết nhà dân đều xây kiên cố, khang trang. Không chỉ có các ấp ven đường giao thông lớn, chúng tôi tìm hiểu sang các ấp Tường Hưng, Ninh Thuận, Tường Thọ, nhiều bà con đều ở nhà xây, ít khi thấy có nhà tạm.

Chị Hồ Thị Bé Ba, ấp Ninh Thuận tự hào khoe: “Nhà tôi cũng như bà con ở trong ấp này đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa, ấp cũng đạt ấp văn hóa”. Còn ông Năm Hùng ở ấp Tường Hưng nói: “Gia đình tui có 2 công vườn, trước đây trồng cam thấy sống được.

Nhưng hồi năm 2005 bị đợt vàng lá hư hết trọi, tui chuyển qua trồng dừa. Nay thấy một số người quay lại trồng cam sành, bước đầu cây cam cũng tươi tốt. Nếu mà hết dịch bệnh, vài năm nữa cây cam có thể giúp cho nhiều gia đình ở đây khôi phục lại kinh tế vườn, có thể tăng thu nhập lên được”.

Ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Thới Hòa vui mừng chia sẻ: “Xã chưa rà soát xem, chứ trên thực tế, nhiều bà con trong các ấp có kinh nghiệm vẫn coi cây cam là cây chủ lực để nhiều nông dân nơi đây có thể làm tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình, và góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí NTM”.

Nói về nhiệm vụ xây dựng NTM năm nay, ông Nguyễn Văn Hai cho biết thêm, năm 2012 Thới Hòa đăng ký thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí NTM là: y tế, giáo dục và thủy lợi. Đến thời điểm này, hai tiêu chí giáo dục và thủy lợi thực hiện cơ bản và có khả năng đạt vào cuối năm 2012. Riêng tiêu chí về y tế còn một số chỉ tiêu đạt thấp. Tiêu chí hộ nghèo, đến nay mục tiêu giảm hộ nghèo đã gần đạt. Các đoàn thể vận động giúp đỡ và từng hộ đang phấn đấu vươn lên, tiêu chí này sẽ đạt.


Trường THCS khang trang góp phần đưa Thới Hòa đạt tiêu chí giáo dục trong năm 2012.

Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo xây dựng xã NTM, Thới Hòa là xã vùng sâu, lợi thế có Đường tỉnh 901 đi qua nối liền ra 2 Quốc lộ 53 và 54. Đây là điều kiện giao lưu đi lại và phát triển kinh tế của xã đang có nhiều thuận lợi.

Các tiêu chí về quy hoạch, điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh cũng như an ninh trật tự xã hội ổn định, đang tạo đà thuận lợi để Thới Hòa đẩy nhanh các tiêu chí còn lại.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hai, mặc dù người dân rất đồng tình mong muốn các tiêu chí về NTM trên địa bàn xã, nhất là các con đường qua xóm ấp nhà mình sớm trở thành hiện thực. Qua vận động của các đoàn thể về việc hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc khi mở rộng đường giao thông hoặc phát triển thủy lợi hay bất kỳ công trình nào bà con cũng đồng tình với tinh thần rất cao.

Tuy nhiên do hầu hết người dân trong xã là nông dân chủ yếu sống chỉ dựa vào cây lúa và một ít hoa màu, xoay sở cho cuộc sống hàng ngày là hết sức chật vật, nên việc huy động đóng góp thực hiện các công trình, dự án với số vốn tiền tỷ vẫn là điều vô cùng khó khăn.

Dù chưa nằm trong diện xây dựng xã NTM, nhưng Thới Hòa “bề dày văn hóa”, đời sống, mức sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện thì chúng tôi cho rằng, việc khắc phục khó khăn, trong xây dựng đạt các tiêu chí xã NTM ở Thới Hòa khá thuận lợi và khả thi.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh