
Theo tổng hợp của BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Mang Thít, đến thời điểm này, 12/12 xã của huyện đã đạt được từ 5- 12 tiêu chí NTM. Riêng xã điểm Tân Long hiện đã đạt 8 tiêu chí, Đảng bộ xã đề ra kế hoạch năm 2013 phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí.
Theo tổng hợp của BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Mang Thít, đến thời điểm này, 12/12 xã của huyện đã đạt được từ 5- 12 tiêu chí NTM. Riêng xã điểm Tân Long hiện đã đạt 8 tiêu chí, Đảng bộ xã đề ra kế hoạch năm 2013 phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí.
Chương trình cấp nước ở xã Tân Long được triển khai đúng kế hoạch.
Giúp Tân Long xây dựng NTM
Theo đồng chí Lê Văn Ửng- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xã cần thận trọng cân nhắc kỹ, bởi với thời gian một năm trong điều kiện bị tác động lớn của sự suy giảm kinh tế chung, việc thực hiện đạt 5 tiêu chí là vấn đề khó khăn.
Ông đề nghị, cuối năm này trong kiểm điểm đảng bộ cần làm rõ chức trách nhiệm vụ được giao đối với mỗi cấp ủy viên và mỗi đảng viên tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. BCH các đoàn thể cũng phải nỗ lực thật cao, làm cho mỗi hội viên, đoàn viên quán triệt rõ hơn mục tiêu, yêu cầu và từng giải pháp xây dựng NTM để tích cực vận động và tham gia từng phần việc cụ thể.
Ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Công thương gợi ý, sau khi quy hoạch được phê duyệt, xã phải tổ chức công bố công khai, tiến hành cắm mốc,… trong 19 tiêu chí cần chia nhóm ra để phân công trách nhiệm cán bộ tổ chức thực hiện. Chẳng hạn như nhóm về phát triển nông nghiệp– thủy lợi– giao thông. Về văn hóa xã hội, cũng phải phân công trách nhiệm từng thành viên BCĐ để “đeo bám” từng dự án và tìm nguồn đầu tư kịp thời thì mới đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Thành Khôn cho ý kiến, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Tân Long còn khá cao. Muốn chuyển cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp thì các trung tâm dạy nghề của huyện, của tỉnh phải có kế hoạch tích cực hỗ trợ cho xã.
Bởi trong thời điểm kinh tế khó khăn chung, muốn tổ chức đào tạo nghề cho 1.000 lao động của xã để góp phần kéo giảm tỷ lệ lao động trên lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2013 không đơn giản. Đối với kế hoạch tăng thu nhập bình quân/ người/ năm trong năm tới thêm 2 triệu đồng (18 triệu lên 20 triệu) đòi hỏi xã phải có giải pháp thật cụ thể.
Riêng về phát triển cánh đồng mẫu trên địa bàn được Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị xã cần tiếp tục phối hợp xây dựng từng bước hoàn thiện mô hình, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm để làm sao đảm bảo hiệu quả của những nông dân tham gia vào cánh đồng mẫu phải có lợi hơn lúc chưa tham gia.
Nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Tân Long
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã Tân Long, sở dĩ năm 2012 đạt được 3 tiêu chí như nghị quyết đề ra là nhờ Đảng bộ xây dựng được 3 chương trình hành động cụ thể cho xã. Trong đó có chương trình về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2011– 2015.
Thực hiện chương trình này, năm qua Tân Long tiếp tục được đầu tư 2,6 tỷ đồng cho phát triển một số tuyến giao thông đạt chuẩn NTM, trong đó có đường vào Trường Tiểu học Tân Long A, cầu Đồng Bé.
Song song xã còn vận động nhân dân rải đá trên 3km đường liên xóm, nâng tỷ lệ đường liên xóm đạt chuẩn gần 53%. Về thủy lợi trong năm cũng đã gia cố 3 đập và đắp mới 1 đập, với kinh phí được đầu tư gần 100 triệu đồng.
Đến nay Tân Long có 17 đập được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 50% số cống đập được kiên cố hóa, góp phần chủ động nước tưới tiêu cơ bản cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Về nước sạch, trong năm được đầu tư 5,8 tỷ đồng xây dựng mới nhà máy nước tại ấp Tân Hiệp có công suất 480m3 ngày đêm, giúp cho trên 45% hộ dân có nước máy sử dụng.
Điện cho sản xuất và sinh hoạt; nhà ở; trạm y tế; trường học; cơ sở vật chất văn hóa;… cũng được đầu tư phát triển từ nhiều nguồn khác nhau góp phần làm cho kết cấu hạ tầng nông thôn của xã thêm bước chuyển đáng kể, đúng theo tiến độ thực hiện quy hoạch đồ án NTM của xã.
Sự nhiệt tình hiến đất của dân giúp các công trình xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai nhanh.
Thực hiện chương trình về đào tạo nghề giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, trong năm 2012, Tân Long có 245 lao động lao động nông thôn chuyển sang các ngành nghề khác, kéo giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp xuống còn 58%.
Các hoạt động tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, góp phần giải quyết việc làm cho gần 240 lao động. Đảng bộ Tân Long rất phấn khởi, bởi qua phát triển các ngành nghề nông thôn, đến thời điểm này toàn xã chỉ còn 4,8% hộ nghèo (85 hộ) và 5,5 hộ cận nghèo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Tân Long cho biết, năm 2012 Tân Long thực hiện đạt được 3 tiêu chí NTM (điện, chợ, bưu điện), nâng tỷ lệ toàn xã đạt 8 tiêu chí (gồm 5 tiêu chí đã đạt trước: quy hoạch, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế).
Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, năm 2013, Tân Long tiếp tục thực hiện tốt các chương trình đang triển khai một cách đồng bộ nhằm tiếp tục đạt thêm 5 tiêu chí NTM. Đó là các tiêu chí: nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, văn hóa, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội ổn định.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin