Gia đình là tế bào của xã hội, Gia đình ổn định, ấm no, hạnh phúc thì xã hội mới phát triển, trật tự kỷ cương được thiết lập và ngày càng hoàn thiện. Tuy
Tình yêu thương giúp trẻ phát triển tốt.
Gia đình là tế bào của xã hội, Gia đình ổn định, ấm no, hạnh phúc thì xã hội mới phát triển, trật tự kỷ cương được thiết lập và ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay, bạo lực gia đình vẫn là mối lo của toàn xã hội, nó phá vỡ các truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt
Để giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ, ngày 21/11/2007, Luật Phòng chống bạo lực gia đình ra đời với 6 chương, 46 điều, quy định về: phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm về phòng chống bạo lực gia đình.
Bạo lực gia đình được định nghĩa là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình.
Các hành vi bạo lực gia đình không chỉ là hành hạ, ngược đãi, đánh đập, cố tình xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; lăng mạ, cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm; chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản riêng và chung của các thành viên gia đình; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng; mà còn là những hành động ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình; cưỡng ép quan hệ tình dục; cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ; cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính; buộc thành viên gia đình rời khỏi chỗ ở…
Những tư tưởng lạc hậu, phong kiến, gia trưởng; chạy theo lối sống thực dụng, sống đua đòi, không chí thú làm ăn; hiểu biết pháp luật còn hạn chế; bất bình đẳng giới… là những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, làm cho nạn nhân bị tổn thương thể xác, tinh thần, mất khả năng lao động, gia đình tan rã; làm gia tăng những hành vi lệch chuẩn, tội phạm xã hội.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, trước khi triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở ấp An Thành Đông (Trung Hiếu- Vũng Liêm) đã xảy ra vụ bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng.
Vào ngày 26/10/2009, ông Phạm Văn Đắc- tổ NDTQ số 12, ấp An Thành Đông đã dùng dao chặt đứt mấy lóng ngón tay của cháu ruột là Lâm Thị M.H. (SN 1999). Từ khi có mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình, tại địa phương cũng có trường hợp gia trưởng, hành vi hà khắc… và đã được đến giáo dục, hiện có chuyển biến tốt.
Thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng đề ra: “Xây dựng lòng hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới, xây dựng lại chuẩn mực đạo đức ở mỗi thành viên, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển”.
Do vậy, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy để xây dựng gia đình có nếp sống văn hóa, lành mạnh, tiến bộ; xây dựng gia đình an toàn.
Từ đó, góp phần tích cực trong xây dựng xã nông thôn mới đạt tiêu chí số 19: an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bài, ảnh: Văn Phước- NGUYỄN PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin