Vì mái ấm không có bạo lực

05:11, 24/11/2012

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội phát triển. Bất bình đẳng giới là gốc rễ của bạo lực gia đình mà bạo lực gia đình chính là nguyên nhân gây tan vỡ mái ấm.


Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho phụ nữ nông thôn.

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội phát triển. Bất bình đẳng giới là gốc rễ của bạo lực gia đình mà bạo lực gia đình chính là nguyên nhân gây tan vỡ mái ấm. Vì thế, công tác phòng chống bạo lực gia đình luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đến nay đã gặt hái được nhiều thành quả.

Hiệu quả qua 5 năm thực hiện

Từ năm 2008 đến nay, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, duy trì hiệu quả hoạt động các CLB, các nhóm phòng chống bạo lực gia đình; đã tổ chức 29 cuộc tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng tuyên truyền tại 16 xã với gần 2.300 lượt người dự.

Các CLB và các nhóm phòng chống bạo lực gia đình đã tổ chức sinh hoạt thường xuyên và định kỳ 460 cuộc với trên 13.800 lượt người dự. Tổ tư vấn hòa giải cũng đã tư vấn trên 200 đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh có 80 CLB gia đình phát triển bền vững với gần 2.250 thành viên, có 45 nhóm phòng chống bạo lực gia đình với 325 thành viên và 16 tổ tư vấn hòa giải với 32 thành viên.

Hàng năm, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Vĩnh Long còn tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm với các tỉnh bạn đối với cán bộ thực hiện công tác gia đình; phối hợp tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới; đến nay, vai trò, vị trí của người phụ nữ đã được nâng lên rõ rệt trong gia đình và cả trong xã hội, việc bạo hành đối với người phụ nữ đã giảm rất nhiều.
 
Thông qua các hoạt động trên đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân về nạn bạo hành gia đình. Các hộ gia đình cũng có ý thức cao, tham gia sinh hoạt CLB thường xuyên và định kỳ, góp phần kéo giảm đáng kể tình trạng bạo hành gia đình.

Trung Hiếu- điểm sáng trong phòng chống bạo lực gia đình

Ngay khi được chọn làm xã điểm, xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) đã khẳng định được hiệu quả rõ rệt và trở thành mô hình điểm.

Các CLB cũng tổ chức sinh hoạt 57 cuộc sinh hoạt lệ với 1.425 người dự, phát loa truyền thanh được 145 giờ với hơn 4.000 người nghe, định kỳ hàng tháng đều có rà soát đối tượng vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình, vi phạm trật tự an toàn xã hội, tổ chức hòa giải được 15 cuộc có dấu hiệu vi phạm bạo lực gia đình giữa các thành viên trong gia đình và 2 cuộc mâu thuẫn giữa các thân tộc gia đình liên quan đến đất đai...


Hạnh phúc tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

Nhìn chung, trước khi thực hiện mô hình, toàn xã có 11 vụ vi phạm nghiêm trọng (trong đó, 6 vụ bạo lực thân thể, 3 vụ bạo lực tinh thần, 2 vụ bạo lực kinh tế) thì đến nay qua quá trình thực hiện số vụ đã giảm xuống còn 3 vụ. Thực tế, từ khi các CLB đi vào hoạt động, các hộ gia đình trong xã đã không còn những mối bất hòa, nhận thức của mỗi người về xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình đã được nâng lên rõ rệt.

Điển hình trường hợp bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng là vụ cậu chặt tay cháu ruột ở ấp An Thành Đông. Sau khi chấp hành án 2 năm, anh Phạm Hồng Đắc được các thành viên trong CLB tuyên truyền và phổ biến kiến thức về bạo lực gia đình nên anh đã có chuyển biến tốt về nhận thức và sống hòa thuận với cháu gái.

Anh Đắc nói trong sự hối hận: “Lúc đó, giận cháu vì hay có tật ăn cắp vặt, có chút rượu trong người nên nóng giận quá không kiềm chế được, chỉ muốn dọa cho cháu sợ nhưng không ngờ xảy ra cớ sự như vậy. Tôi hối hận lắm”. Anh Đắc cho biết thêm, từ khi mô hình được triển khai thì tình hình bạo lực gia đình giảm rõ rệt, nếu có trường hợp vi phạm thì cán bộ đến tìm hiểu và tuyên truyền, giải thích. Các gia đình sống hòa thuận, chan hòa hơn.

Ông Huỳnh Hữu Thái- Trưởng BCĐ xã cho biết, từ khi triển khai mô hình, nhận thức của người dân đã có chuyển biến tốt, số vụ bạo lực gia đình giảm rõ rệt. Những vụ vi phạm bạo lực gia đình được phát hiện qua những lần tư vấn hòa giải đã có sự chuyển biến, sửa đổi và chí thú làm ăn.

Xã Trung Hiếu sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình điểm trên địa bàn toàn xã, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững.

Bài, ảnh: YẾN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh