Nói ra thật… mắc cỡ. Chưa bao giờ cái mà giới trẻ thường kêu theo kiểu Tây là “underwear”, còn gọi theo kiểu Tàu là “nội y” hay nói đơn giản theo kiểu ta là… áo ngực của phụ nữ lại được “tung lên mạng” và trang trong lẫn trang bìa của báo chí như vậy.
Nói ra thật… mắc cỡ. Chưa bao giờ cái mà giới trẻ thường kêu theo kiểu Tây là “underwear”, còn gọi theo kiểu Tàu là “nội y” hay nói đơn giản theo kiểu ta là… áo ngực của phụ nữ lại được “tung lên mạng” và trang trong lẫn trang bìa của báo chí như vậy.
Có chuyện này là bởi sau khi phát hiện vài chiếc áo ngực xuất xứ Trung Quốc có chứa chất lạ gồm những gói dung dịch có những hạt rắn nhỏ, thì đến nay khắp các tỉnh thành, qua kiểm tra đều phát hiện loại áo này lên đến hàng chục ngàn chiếc.
Đến thời điểm này, sau khi kiểm nghiệm, vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát từ phía ngành chức năng. Có nơi nói có chất độc, nơi lại nói không. Theo Viện Hóa học, các hạt lạ là nhựa PS (Polystyrene Composit) còn dung dịch là dầu khoáng.
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm nghiệm, Viện Hóa học còn phát hiện trong mẫu dầu khoáng có thành phần polycyclic aromantic hydrocarbon (PAH). Theo các nhà chuyên môn, chất PAH có sẵn trong dầu mỏ hoặc trong quá trình chưng cất. Muốn biết chất này có hại hay không còn phải tùy thuộc vào hàm lượng cụ thể. Nếu ở hàm lượng cao, chất này không chỉ gây cảm giác ngứa, mà nó có khả năng gây ung thư cũng như gây rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, việc kiểm nghiệm chưa định lượng chất này trong mẫu áo ngực mà chỉ mới định tính.
Vì vậy, cần nhanh chóng có kiểm nghiệm và kết luận các chất trên có ảnh hưởng đến sức khỏe không, nếu có thì ảnh hưởng thế nào? Đây là những vấn đề người tiêu dùng cần được làm rõ. Thông thường, đây là chuyện chỉ “nói nhỏ nhau nghe” nhưng giờ đây, đã đến lúc cần “nói to” cho mọi người cùng biết trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến tận các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Bởi với “nguyên tắc” sản xuất hàng hóa mẫu mã đẹp, giá cả thấp, bất chấp… thủ đoạn, trước nay nhiều mặt hàng từ phía Bắc đã tràn vào nước ta ồ ạt và chiếm lấy thị phần từ bình dân trở xuống. Nay việc “lộ hàng độc” này như giọt nước tràn ly, người tiêu dùng cần chính thức “nói không” với hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngành quản lý cũng phạt thật nặng những người buôn bán cố tình che giấu, găm giữ hàng có “vật thể lạ” để vừa bảo vệ người tiêu dùng vừa bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin