4 năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, trong tháng 10/2012, ấp Mỹ An (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) vừa được công nhận là “khu dân cư kiểu mẫu”. Đây là kết quả đáng ghi nhận về những nỗ lực của chính quyền và người dân ở địa phương vốn còn nhiều khó khăn này.
4 năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, trong tháng 10/2012, ấp Mỹ An (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) vừa được công nhận là “khu dân cư kiểu mẫu”. Đây là kết quả đáng ghi nhận về những nỗ lực của chính quyền và người dân ở địa phương vốn còn nhiều khó khăn này.
Từ việc phân công cán bộ giám sát hộ nghèo
Ấp Mỹ An nằm ở trung tâm xã Tân Mỹ nên có điều kiện thuận lợi trong thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới. Toàn ấp có 233 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo nên đời sống của người dân nơi đây đã có nhiều thay đổi.
Đường giao thông, hàng rào... được người dân ấp Mỹ An hưởng ứng xây dựng làm thay đổi diện mạo nơi đây.
|
Đồng chí Phạm Thị Đáng- Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ấp Mỹ An cho biết: “Trước đây, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhiều hộ không có đất sản xuất và chủ yếu đi làm thuê nên công tác giảm nghèo gặp không ít khó khăn”.
Trước tình hình đó, chi bộ ấp đã phân công cán bộ đảng viên nắm và khảo sát tình hình đối với các hộ nghèo để hướng dẫn họ cách thức làm ăn để thoát nghèo. Qua khảo sát, toàn ấp có 106 hộ tham gia vay vốn từ Ngân hàng Chính xã hội, vay vốn cho con em đi học, vay vốn chăn nuôi, vay để chuyển đổi ngành nghề… Chi bộ phân công tổ nhân dân tự quản theo sát các gia đình này để động viên và bày cách làm ăn. Điểm thuận lợi của Mỹ An là 8 tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản đều là đảng viên và phụ trách công việc dân chánh (cũng do người dân tín nhiệm bầu ra) nên công tác vận động tương đối thuận lợi.
Theo đồng chí Phạm Thị Đáng, khi đã nắm danh sách trong tay, ban vận động giảm nghèo kết hợp với chi bộ và các đoàn thể họp và phân loại đối tượng. Hộ nghèo, khó khăn thuộc đoàn thể nào thì đoàn thể đó có trách nhiệm theo dõi xem hộ đó có vay vốn không và làm ăn như thế nào. Nếu có vay vốn mà không biết cách làm ăn thì cán bộ hội hướng dẫn, nếu đang làm ăn và có hướng phát triển tốt thì cán bộ cũng động viên họ phấn đấu. Từ cách làm này, trong năm 2011, ấp đã giúp cho 10 hộ thoát được nghèo, tính đến nay toàn ấp chỉ còn 12 hộ nghèo (chiếm 6% tổng số hộ nghèo toàn ấp).
Chị Võ Thị Trang- một hộ vừa thoát nghèo ấp Mỹ An cho biết: “Gia đình tôi không có đất sản xuất. Vợ chồng hàng ngày đi làm mướn. Anh thì đi làm thợ hồ, cũng có khi đào đất. Tôi thì ai kêu gì làm đó, kiếm cái ăn qua ngày. Từ khi được Nhà nước cho vay chuyển đổi nghề, nhờ cán bộ hướng dẫn nên vợ chồng tôi mua bò về nuôi và gầy đàn. Ngoài tiền làm thuê, nguồn thu từ bò hàng năm cũng giúp gia đình thu nhập khá, cuộc sống dần ổn định”. Ngoài việc được trợ vốn làm ăn, gia đình chị Trang còn được vay vốn để lo cho 2 đứa con ăn học. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, gia đình chị Trang đã thoát được nghèo, chị vừa được hỗ trợ cất được căn nhà theo diện 167. Chị Trang khoe: “2 đứa con tôi nay đã ra trường và đã xin được việc làm, hàng tháng cũng gởi tiền về hỗ trợ gia đình”.
Thu “quả ngọt”
Song song với việc vận động người dân tham gia giảm nghèo, Chi bộ ấp Mỹ An cũng ra sức vận động người dân hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Mỹ An là ấp được Đảng ủy xã Tân Mỹ chọn làm điểm chỉ đạo trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới. Do vậy, ngoài sự hỗ trợ của xã, Ban vận động ấp dồn sức vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động.
Ông Lưu Ngọc Thiên- người dân ấp Mỹ An cho biết: “Chính quyền vận động mà dân thấy lợi ích thì đồng tình ngay, như chuyện sắp tới rải đá con đường trước cửa đây, không chỉ tôi mà đa số người dân đồng ý cái rụp, vì con đường hiện tại cứ mỗi lần mưa đến thì lầy lội, đi lại rất khó khăn”. Nhà ông Thiên chỉ có 1.600m2 đất và khi làm đường ông mất gần 500m2 nhưng vẫn sẵn sàng hiến cho Nhà nước vì thấy được lợi ích chung của người dân trong khu vực.
Hay như chuyện làm hàng rào, cột cờ, nhiều hộ chưa có điều kiện làm khang trang thì cũng trồng xương rồng, kim quýt, cây kiểng… cắt tỉa tạo cảnh quan xanh- sạch tại địa phương. Chị Lê Thị Bình cho biết: “Mình thấy nhiều nhà xây hàng rào cũng ham lắm nhưng gia đình chưa có điều kiện. Ổng cũng trồng được hàng rào bằng cây kim quýt, thấy cũng đẹp lắm”.
Đồng chí Phạm Thị Đáng chia sẻ kinh nghiệm: “Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm chi bộ xây dựng sát với tình hình thực tế của ấp. Điều kiện tiên quyết góp vào sự thành công của ấp là sự đồng tình thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận của nhân dân”. Sự thành công trong công tác vận động người dân là tất cả mọi vấn đề đều tổ chức họp dân, nếu dân thống nhất thì tiến hành thực hiện.
Được công nhận danh hiệu xã- phường, khóm- ấp đạt chuẩn văn hóa là cả một sự nỗ lực phấn đấu của địa phương. Đồng chí Huỳnh Phương Đông- Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ cho biết: “Tân Mỹ là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, trong đó hộ nghèo chung toàn xã còn khá cao (khoảng trên 30%). Do vậy, khi dồn sức hỗ trợ ấp Mỹ An duy trì ấp văn hóa 3 năm liền và được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu là một sự nỗ lực rất lớn không chỉ của cả hệ thống chính trị mà còn sự đồng thuận của người dân”.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ, đây là tiền đề rất quan trọng để bắt tay xây dựng nông thôn mới và tạo động lực để các ấp còn lại phấn đấu hoàn thành mục tiêu này. Tới đây, xã cũng chỉ đạo cho Ban vận động ấp tiếp tục giữ vững các tiêu chí đạt được và hướng tới nâng chất các tiêu chí còn yếu để xứng đáng với tiêu chí một khu dân cư kiểu mẫu.
Bài, ảnh: BÙI THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin