
Tại hội thảo quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh do Tổng cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)- Bộ Y tế vừa tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương, trong đó có Vĩnh Long cần phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp.
Tuyên truyền hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh cho phụ nữ mang thai
Tại hội thảo quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh do Tổng cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)- Bộ Y tế vừa tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương, trong đó có Vĩnh Long cần phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp.
Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức, phong tục, tập quán của người dân về việc muốn có con trai. Đặc biệt, nhấn mạnh việc tuyên truyền hậu quả của mất cân bằng giới tính đối với thế hệ trẻ trong tương lai. Tập trung vào việc ngăn chặn các cơ hội tiếp cận nhận dạng giới tính trước khi sinh, nạo phá thai chọn lựa giới tính,.v.v…
Những năm gần đây, tỷ số giới tính khi sinh của cả nước liên tục tăng cao và hiện đang ở mức 112,3 bé trai/ 100 bé gái. Vĩnh Long hiện nằm trong nhóm có tỷ số giới tính tăng cao và luôn biến động từ 107- 117 bé trai/ 100 bé gái. Riêng trong tháng 1/2012, tỷ số giới tính khi sinh ở Vĩnh Long tăng đến 126 bé trai/ 100 bé gái và xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp tục tăng trong 10 năm tới do tâm lý, tập quán ưa thích con trai không thể giảm nhanh trong một thời gian ngắn, các giải pháp can thiệp chưa phát huy hiệu quả.
Tin, ảnh: TRINH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin