Ngày 5/11/2012, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết điều tra nông hộ tạm trữ lúa.
Ngày 5/11/2012, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết điều tra nông hộ tạm trữ lúa.
Theo đó, nhóm nghiên cứu của Viện Lúa ĐBSCL đã điều tra 4 tỉnh gồm: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh. Mỗi tỉnh chọn ra 1 huyện và mỗi huyện chọn 1 xã để điều tra với tổng cộng có 1.600 hộ được điều tra về khả năng tạm trữ của nông hộ.
Kết quả điều tra có đến 63,5% nông hộ phải đi vay ngân hàng hoặc vay tự do bên ngoài gây khó khăn cho nông hộ muốn tạm trữ lúa đợi khi lúa có giá. Vì vậy trên 70% nông dân bán lúa tươi ngay tại ruộng nên bị thương lái ép giá. Từ việc không có vốn sản xuất và thói quen bán lúa ngay sau khi thu hoạch khiến cho tỷ lệ nông dân tạm trữ lúa rất thấp. Có đến 70% số nông dân không tạm trữ được lúa khi lúa rớt giá.
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho rằng: “Qua kết quả điều tra cho thấy cũng có một bộ phận nông dân có khả năng tạm trữ lúa. Tuy nhiên, không phải nông hộ nào cũng tạm trữ được. Vấn đề hiện nay là phải hướng những hộ sản xuất lớn, hợp tác xã, cánh đồng mẫu lớn tạm trữ lúa bằng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước như cho vay vốn ưu đãi... để nhằm điều tiết giả cả.
Về lâu dài, doanh nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong tạm trữ nhưng sắp tới Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ để đảm bảo hài hòa giữa doanh nghiệp và nông hộ nhằm giúp nông hộ có lợi hơn.”
THANH PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin