Nhân kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa năm nay còn có lễ khánh thành Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm và kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng, để giới thiệu với bạn đọc và người dân trong- ngoài tỉnh về những hoạt động kỷ niệm trọng thể này, qua đó điểm vài nét về hình ảnh và sự phát triển của huyện Vũng Liêm- quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, phóng
Nhân kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa năm nay còn có lễ khánh thành Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm và kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng, để giới thiệu với bạn đọc và người dân trong- ngoài tỉnh về những hoạt động kỷ niệm trọng thể này, qua đó điểm vài nét về hình ảnh và sự phát triển của huyện Vũng Liêm- quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Rón- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm xoay quanh những vấn đề trên.
Đồng chí Trần Văn Rón.
|
* PV: Thưa ông, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm đã nhận thức và đón nhận sự kiện lễ khánh thành Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm và kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng như thế nào?
- Đồng chí Trần Văn Rón: Đây là một trong những sự kiện chính trị lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nói chung, của huyện Vũng Liêm nói riêng trong năm 2012 nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt- người con ưu tú của quê hương Vũng Liêm và của Nam Bộ thành đồng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ, dân và quân huyện Vũng Liêm đối với những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Qua đó, tuyên truyền tấm gương suốt đời phấn đấu cho dân, cho nước để toàn Đảng bộ và nhân dân học tập, noi theo.
* PV: Kỷ niệm 72 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa năm nay tại huyện còn có hai sự kiện đặc biệt nêu trên. Vậy xin vui lòng cho biết Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm đã có những hoạt động gì để đón mừng các sự kiện này thưa ông?
Trường PTTH Vũng Liêm- một công trình trọng điểm của huyện giờ mang tên Võ Văn Kiệt. Ảnh: VINH HIỂN
|
- Đồng chí Trần Văn Rón: Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa lịch sử của Nam Kỳ khởi nghĩa; vận động cán bộ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt”. Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt và huyện đầu tư xây dựng một số công trình như: đường liên xã Hiếu Nghĩa- Hiếu Thành; đường ranh Thanh Bình- Quới Thiện; cầu Dung Quốc (xã Trung Hiếu); chỉnh trang nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đoạn Đường tỉnh 902 (từ ngã ba An Nhơn đến UBND xã Trung Thành Tây) để đặt tên là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đổi tên 15 trường học trong huyện. Đồng thời phối hợp với các sở ban ngành tỉnh thi công và chuẩn bị khánh thành các công trình: Khu Tưởng niệm đồng chí Võ Văn Kiệt; Bia Nam Kỳ khởi nghĩa; đường vào UBND xã Trung Hiệp và Nhà máy nước Trung Hiệp.
- Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao được tỉnh và huyện phối hợp tổ chức như giải bóng đá, liên hoan đờn ca tài tử; hội trại truyền thống; Hội chợ Thương mại- Giống và vật tư nông nghiệp,…
* PV: Được biết, khi còn là Thủ tướng cho đến khi không còn giữ trọng trách quốc gia, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất tâm huyết trong xây dựng và phát triển quê hương Vũng Liêm bằng việc góp nhiều ý kiến quý báu cho địa phương. Ông có thể chia sẻ, Đảng bộ Vũng Liêm đã tiếp thu và đã thực hiện được những gì, những gì còn tiếp tục thực hiện thưa ông?
- Đồng chí Trần Văn Rón: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có nhiều ý kiến chỉ đạo mang tính đột phá đóng góp cho Đảng bộ Vũng Liêm phát triển đi lên. Trong đó, có 3 vấn đề lớn mà đồng chí rất quan tâm:
- Đảng bộ phải biết khai thác triệt để tiềm năng đất đai, lao động hiện có, phát động nhân dân tận dụng từng mét vuông đất, mặt nước quanh nhà để trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản. Chú trọng phát triển đàn bò, tận dụng hết rơm, rạ để trồng nấm, góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo.
- Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch thị trấn Vũng Liêm, quy hoạch các xã; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp- nông thôn phát triển, để nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng nâng cấp các chợ xã, tạo điều kiện cho nhân dân có chỗ buôn bán góp phần thúc đẩy thương mại- dịch vụ của huyện. Đặc biệt, làm sao giảm nhanh hộ nghèo, người nghèo có nhà ở, nền nhà phải cao hơn mặt lộ, ven đường phải trồng cây xanh, có nơi chăm sóc sức khỏe, thanh niên có nơi sinh hoạt vui chơi giải trí. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không chạy theo thành tích mà làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
- Kinh tế đã đủ ăn rồi thì phải quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân; an ninh trật tự ổn định để bà con an tâm lao động, sản xuất.
Thực hiện chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đến nay Đảng bộ huyện đã tiến hành xây dựng triển khai và thực hiện nhiều đề án: Đề án phát triển lúa chất lượng cao; đề án phát triển vườn cây ăn trái; đề án phát triển đàn bò theo hướng lai sind; đề án phát triển đàn heo theo hướng nạc hóa; đề án phát triển thủy sản, kế hoạch phát triển màu và sản xuất nấm rơm để làm định hướng và là cơ sở cho các xã, thị trấn phát động nhân dân tổ chức thực hiện.
Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, tăng giá trị sản phẩm theo đơn vị diện tích đất nông nghiệp, góp phần lớn tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Để thực hiện định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới huyện tập trung công tác tuyên truyền phát động rộng rãi nhằm nâng cao trình độ nhận thức đúng đắn từ nội bộ quần chúng nhân dân về những chủ trương của huyện. Trong chỉ đạo, huyện có chọn điểm, diện và khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Chủ động, kịp thời có chủ trương hoặc kiến nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho chủ trương, giải pháp xử lý những diễn biến mới của tình hình, giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện kinh tế đất nước nói chung huyện Vũng Liêm nói riêng có nhiều biến động phức tạp, khó lường.
Song Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đạt nhiều thành tựu phấn khởi năm sau luôn cao hơn năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, trong đó khâu đột phá là xây dựng chợ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2000 là 4 triệu đồng/người/năm; năm 2012 là 20 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước; giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,2% theo tiêu chí mới. Về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 có 4 xã, năm 2020 là 12 xã và đến năm 2025 có 100% xã (19 xã) được công nhận xã nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quốc phòng an ninh luôn ổn định, hệ thống chính trị được kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên.
Đó là những nội dung mà Đảng bộ đã tập trung thực hiện được, còn lại một số lĩnh vực Đảng bộ đã và đang thực hiện là: cụm công nghiệp Phước Trường- Phước Thọ (xã Quới An); cầu vượt sông Mang Thít (Quới An- Chánh An); Bảo tàng Nông nghiệp.
* PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn này!
THÚY QUYÊN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin