Tăng cường hợp tác kinh tế

03:10, 11/10/2012

Nằm trong chuỗi Hội chợ Triển lãm Vĩnh Long- Kampong Speu 2012, buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp (DN) 2 tỉnh được xem là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác kinh tế…


Công nhân di chuyển từ nhà bằng xe “tải đặc biệt” đến các xưởng sản xuất ở tỉnh Kampong Speu.

Nằm trong chuỗi Hội chợ Triển lãm Vĩnh Long- Kampong Speu 2012, buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp (DN) 2 tỉnh được xem là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác kinh tế…

Buổi giao lưu thu hút hơn 50 DN đến từ Vĩnh Long, một số tỉnh lân cận và tỉnh Kampong Speu. Tại đây, lãnh đạo 2 tỉnh đã giới thiệu sơ nét về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương mình. Đồng thời cũng giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư, sản phẩm công- nông nghiệp,… nhằm đem lại cơ hội hợp tác giữa các DN 2 bên trong thời gian tới. Cũng như tất cả mọi người trong buổi giao lưu, lãnh đạo tỉnh Kampong Speu hy vọng, qua việc giới thiệu tiềm năng tỉnh nhà, các DN của Vĩnh Long sẽ quan tâm hơn nữa để có các dự án đầu tư vào tỉnh. Từ đây, các DN 2 bên sẽ có những bước tiến trong quan hệ hợp tác, cùng nhau phát triển.

Ông Soy Panha- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kampong Speu cho biết: Diện tích lúa và cây ăn trái đều khá lớn. Sau này, nếu Vĩnh Long giúp chuyển giao khoa học kỹ thuật thì nông dân Kampong Speu sẽ ứng dụng để nâng cao hiệu quả và năng suất. Do đó, đối với một số DN ở Vĩnh Long thuộc các ngành sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì đây là cơ hội để thâm nhập sâu vào thị trường nước bạn.

Cũng trong buổi giao lưu, lãnh đạo Hiệp hội Thương mại tỉnh Kampong Speu đã bày tỏ mong muốn được sự quan tâm nhiều hơn từ các DN Vĩnh Long. Trong đó, tập trung kêu gọi đầu tư ở các ngành công nghiệp nhẹ và sản phẩm công- nông nghiệp. Qua đó, vị lãnh đạo này cho rằng, DN 2 bên cần tìm hiểu rõ hơn về tình hình thu hút đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế và cố gắng ký kết các hợp đồng hợp tác. Song song đó, hiện tỉnh Kampong Speu đã thành lập Ủy ban Đầu tư do Tỉnh trưởng làm trưởng ban. Theo một lãnh đạo của Ủy ban Đầu tư thì tình hình thu hút đầu tư của tỉnh mấy năm gần đây khá phát triển, mới đây cũng đã có 6 DN được cấp phép đầu tư và đang triển khai 12 dự án của Chính phủ Campuchia. Đồng thời, cũng đã hoàn thành việc nhượng đất đầu tư cho các DN chuyên ngành vừa làm nông nghiệp, vừa làm du lịch.


Hội chợ Triển lãm Vĩnh Long- Kampong Speu 2012 giúp các DN tìm hiểu, mở rộng thị trường.

Ông Sem. Chamroevn- đại diện Ngân hàng ACLEDA, một trong những ngân hàng lớn nhất Campuchia chia sẻ: Nếu DN ở tỉnh Kampong Speu cần đầu tư phát triển và tăng cường hợp tác với các DN nước ngoài, trong đó có Vĩnh Long thì ngân hàng sẵn sàng giúp đỡ về mặt tài chính. Bởi hơn hết là sự liên kết cùng nhau phát triển, cùng nhau nâng cao đời sống cho người dân Kampong Speu.

Tham dự hội chợ, nhiều DN đến từ Vĩnh Long và một số tỉnh lân cận cũng đã giới thiệu về DN mình với các DN tỉnh Kampong Speu. Cụ thể là Công ty TNHH MTV On Oanh, Công ty TNHH TMDV Phước Anh, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long, Công ty TNHH Thành Hưng (TP Hồ Chí Minh). Ông Lê Văn Hậu- Giám đốc Công ty TNHH TMDV Phước Anh cho biết: Buổi giao lưu sẽ là cơ hội để không chỉ DN Phước Anh quảng bá mà còn giúp DN thâm nhập sâu vào thị trường mới này. Theo ông, sau những ngày hội chợ, DN cũng đã có một dự án đang triển khai ngay tại Thủ đô Phnom Penh . Đây là một tín hiệu vui cho các DN tỉnh nhà. Còn ông Đặng Văn On- Giám đốc Công ty TNHH MTV On Oanh cho biết: Buổi giao lưu góp phần đáng kể cho việc kinh doanh, mở rộng thị trường của công ty. Ông cho biết, sau những ngày diễn ra hội chợ cũng đã có một số đầu mối đặt vấn đề làm đại lý sản phẩm của công ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Phan Anh Vũ đã nhiệt liệt hoan nghênh các DN đã đến giao lưu. Bởi theo ông, đây là dịp để các DN 2 tỉnh tìm hiểu lẫn nhau. Đồng thời giới thiệu được các tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi,… Thông qua đó, các DN 2 tỉnh sẽ có được một sự hợp tác cùng nhau phát triển, lâu dài và bền vững.

Kampong Speu hiện có 7 huyện, 1 thành phố, 87 xã- phường và 1.373 ấp. Dân số 793.769 người, mật độ 113 người/km2. Hiện tỉnh có 114.239ha đất trồng lúa, sản lượng 2,69- 3 tấn/ha.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống điện hoàn chỉnh. Toàn tỉnh có 245 DN đã đăng ký đầu tư và đi vào sản xuất với nhiều ngành nghề như: may mặc, giày dép, bánh kẹo, gạo, đường cát trắng, giấy, cảng,… Sắp tới, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp, du lịch, công nghiệp.


Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh