
Năm 2012, xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) đăng ký thực hiện hoàn thành thêm 3 tiêu chí: y tế, điện và môi trường. Qua 9 tháng chỉ đạo thực hiện, đến nay, phần lớn nội dung của các tiêu chí này đều đạt kết quả khá cao nhưng để hoàn thành theo như kế hoạch thì đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của huyện Vũng Liêm và các sở, ngành của tỉnh.
Khi có điện sử dụng, bà con đã vận động nhau lo cho con đường có ánh sáng về đêm.
Năm 2012, xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) đăng ký thực hiện hoàn thành thêm 3 tiêu chí: y tế, điện và môi trường. Qua 9 tháng chỉ đạo thực hiện, đến nay, phần lớn nội dung của các tiêu chí này đều đạt kết quả khá cao nhưng để hoàn thành theo như kế hoạch thì đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của huyện Vũng Liêm và các sở, ngành của tỉnh.
Về xã Trung Hiếu lần này, chúng tôi được nhiều người dân phấn khởi cho biết, gần đây được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản trạm y tế, công tác khám chữa bệnh của trạm khá thuận lợi và người dân cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Chị Lê Thị Phương ở ấp Bình Thành vui mừng cho biết: “Trạm y tế xã lần này được xây dựng rất khang trang hơn trước, các y- bác sĩ khám cũng rất nhiệt tình, cho thuốc cũng có nhiều loại tốt. Chị em tụi tôi khi tới khám hổng thấy có gì phiền hà lắm”.
Vấn đề người dân tham gia bảo hiểm y tế, theo BCĐ Xây dựng NTM xã Trung Hiếu, đến nay xã có tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt gần 80%. Tuy nhiên, để đạt chuẩn quốc gia và đúng với tiêu chí xã NTM, trạm y tế xã cần được trang bị thêm một số thiết bị như máy siêu âm, máy đo điện tim và máy xét nghiệm máu để phục vụ cho việc chẩn đoán, khám chữa bệnh cho dân thuận lợi hơn.
Thực hiện tiêu chí y tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường, xác định như vậy nên trong đầu năm 2012, Đảng ủy xã Trung Hiếu chỉ đạo các chi bộ và đoàn thể ấp đưa chỉ tiêu này vào nghị quyết và tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tiêu chí môi trường. Ngoài vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký văn bản cam kết thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường, BCĐ Xây dựng NTM xã còn phát động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng hố rác tự hoại ở mỗi gia đình. Đến nay nhiều hộ dân đã ý thức tốt việc xử lý rác thải của gia đình. Tham gia thực hiện tiêu chí môi trường, chị Trần Thị Hưởng, ấp An Điền II chia sẻ: “Xưa nay, dân mình có tập quán hay đổ rác xuống sông hoặc mương lạn, có người còn đem đổ ra ven đường đi. Bây giờ được các cô hội phụ nữ vận động đào hố để đổ rác có nắp đậy hoặc chôn lấp lại tôi thấy có vệ sinh hơn. Mình cũng có ý thức phân ra từng loại rác, rác từ rau cải, bọc ny-lông hay miểng chai, miểng chén để xử lý. Làm vậy tôi thấy rất hay”.
Cô Phạm Thị Bé ở ấp An Lạc Đông nói: “Hồi xưa, bà con ở đây xách nước dưới sông lên lóng phèn xài, dù biết không được vệ sinh nhưng phải chịu. Còn bây giờ có nhà máy nước, dẫn ống vô xài vừa tiện lợi, vừa đảm bảo cho sức khỏe”.
Nước sạch cho dân sử dụng cũng là một tiêu chuẩn trong tiêu chí về môi trường, hơn nữa, nhờ lợi thế của một địa bàn được các thành phần kinh tế đầu tư cung cấp nước sạch, người dân Trung Hiếu cũng có điều kiện được sử dụng nước sạch với tỷ lệ khá cao (trên 83%). Hiện đang đề nghị hỗ trợ lắp đặt đường ống kéo nước từ trạm cấp nước Nhà Thờ đến ấp An Điền I, nhằm nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy, góp phần đến cuối năm xã Trung Hiếu đạt thêm tiêu chí về môi trường.
Theo Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM và Chỉ thị 01 xã Trung Hiếu- Lê Thế Hoàng, việc khó nhất là chỉ tiêu về nghĩa trang nhân dân. Tuy nhiên, tiêu chí này xã cũng vừa được các ngành tỉnh, huyện quan tâm cho lập các thủ tục thu hồi đất để xây dựng nghĩa địa nhân dân rộng hơn 2,4ha tại ấp Bình Thành.
Riêng về tiêu chí điện, từ đầu đến nay, xã Trung Hiếu đã vận động trên 70 hộ vô đồng hồ điện, nâng tổng số hộ dân có điện sử dụng lên gần 2.600 hộ, đạt tỷ lệ trên 98%. Tuy nhiên, hiện xã vẫn còn một số hộ dân sử dụng điện chưa đảm bảo an toàn theo quy định của ngành công thương.
Để phấn đấu đạt 3 tiêu chí như đã đăng ký đầu năm, Chủ tịch UBND xã Trung Hiếu Lý Văn Lân cho biết: “Toàn xã Trung Hiếu hiện còn 48 hộ câu nhờ qua điện kế người khác hoặc chưa có điện, xã đang tiếp tục chỉ đạo các ấp vận động các hộ thực hiện tiêu chí về điện. Tiêu chí y tế cũng đang gặp khó vì chưa có các trang thiết bị theo tiêu chuẩn, thời gian tới, xã đề nghị Trung tâm Y tế huyện và Sở Y tế Vĩnh Long tiếp tục đầu tư cho máy đo điện tim, máy siêu âm và máy xét nghiệm máu, cùng một số trang bị cần thiết khác phục vụ cho trạm mới để đến cuối năm đạt tiêu chí về y tế. Đối với tiêu chí môi trường, hiện xã đang tiếp tục vận động nhân dân xây hố rác tự hoại ở mỗi gia đình; các hộ sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường”.
Theo ông Lý Văn Lân, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền cũng như BCĐ Xây dựng NTM xã, sự hỗ trợ đầu tư của huyện, tỉnh và ý thức nỗ lực thực hiện của người dân, đến cuối năm nay, Trung Hiếu sẽ phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí về điện, y tế và môi trường, nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 11/19 tiêu chí.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin