
Huyện Trà Ôn có đông đồng bào Khmer: trên 8.000 hộ, chiếm 5,6% dân số toàn huyện. Những năm qua, huyện luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer để từng bước nâng cao cuộc sống.
Đồng bào Khmer ngày càng ý thức lo “cái chữ” cho con.
Huyện Trà Ôn có đông đồng bào Khmer: trên 8.000 hộ, chiếm 5,6% dân số toàn huyện. Những năm qua, huyện luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer để từng bước nâng cao cuộc sống. Song song đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi nâng cao dân trí, xem đây là chìa khóa phát triển cuộc sống trong đồng bào dân tộc Khmer một cách bền vững và tạo ra nguồn nhân lực cho địa phương.
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm
Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, diện mạo các khu dân cư có đông đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Trà Ôn đang ngày càng khởi sắc. Những trường học mái lá, lớp 3 ca không còn mà thay vào đó là trường, lớp mới khang trang, tạo cho các em sự hứng khởi học tập và bồi dưỡng khát vọng vươn lên nâng cao trình độ dân trí.
Ông Thạch Dương- Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trà Ôn cho biết: “Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chính sách miễn giảm học phí, chế độ ưu đãi giảng dạy cho giáo viên ở các điểm trường dân tộc… Từ năm 2011 đến nay, huyện còn xét cử tuyển 40 con em là người dân tộc học ở các bậc học và số lượng cán bộ công chức trên địa bàn huyện có nhiều hơn (100 người), phần lớn công tác trong ngành giáo dục, chiếm 80%...”
Trước đây, kinh tế còn khó khăn nên bà con Khmer chưa quan tâm nhiều đến việc học của con em mình. Nay khi có cuộc sống ấm no và được Đảng, Nhà nước quan tâm, bà con Khmer ngày càng có ý thức hơn về chuyện học của con cái mình. Từ đó kéo giảm tỷ lệ học sinh người dân tộc bỏ học xuống còn 2- 3%.
Nổi bật là Trường Tiểu học Tân Mỹ B- một trường vùng sâu, có tỷ lệ học sinh dân tộc hàng năm chiếm khoảng 80%. Với sự quan tâm chỉ đạo các cấp lãnh đạo, cùng với nỗ lực tập thể giáo viên trường, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Đây cũng là 1 trong 3 trường của huyện dạy Khmer ngữ cho học sinh.
Cô Lâm Thị Nghiệp- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mỹ B phấn khởi: “Năm học 2011- 2012, huy động trẻ 6 tuổi đến lớp đạt 100% và 100% học sinh đạt chương trình tiểu học. Đáng mừng hơn là học sinh lên lớp thẳng hàng năm đạt 98,3%. Đầu năm học mới này, trường có thêm nhiều phòng học mới đưa vào giảng dạy, tạo động lực cho tập thể nhà trường, học sinh tiếp tục đạt nhiều thành tích cao”.
Ý thức học tập trong đồng bào Khmer ngày càng nâng lên
Hiện ở huyện Trà Ôn, hầu như gia đình đồng bào Khmer nào có con em trong độ tuổi đi học đều đến trường. Toàn huyện có hơn 70 em người dân tộc Khmer đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh. Ông Từ Hoàng Đương- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trà Ôn cho biết: “Vài năm gần đây, con em đồng bào dân tộc rất có ý thức vươn lên học tập. Từ đó mặt bằng dân trí của đồng bào Khmer trong huyện Trà Ôn cũng từng bước nâng lên. Toàn huyện có gần 2.500 gia đình hiếu học thì trong số đó có gần một nửa là gia đình Khmer...”
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Thạch Quang- một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu của xã Tân Mỹ. Trước đây, cuộc sống gia đình ông rất vất vả, con đông, mẹ già, vợ bệnh. Cuộc sống khó khăn tưởng chừng không vượt qua được, thế nhưng bằng ý chí, nghị lực ông đã “vượt lên chính mình” nuôi 4 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện các con đã có công ăn việc làm ổn định, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông Thạch Quang vui vẻ chia sẻ: “Tuy cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng mình luôn bên con động viên, chỉ học tốt mới có tương lai sáng sau này và đừng đi theo vết mòn của cha mẹ, nghỉ học sớm giờ phải vất vả mưu sinh. Giờ các con ăn học đàng hoàng, có việc làm mình mới thấy công sức làm lụng vất vả bao năm cũng xứng đáng…”.
Những tấm gương vượt khó hiếu học không còn là chuyện hiếm hoi ở vùng đồng bào Khmer thuộc huyện Trà Ôn. Như em Thạch Thị Thúy Loan (ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, mẹ thì bệnh tật, con đường đến trường của em hết sức gian nan. Song nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời từ chính quyền địa phương, các ngành, các Mạnh thường quân cùng ý chí nỗ lực vươn lên của bản thân, Thúy Loan đã thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học để trở thành bác sĩ tương lai… Còn nhiều, rất nhiều gia đình, học sinh- sinh viên hiếu học trong đồng bào Khmer đáng được biểu dương...
Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để đời sống bà con ngày càng phát triển, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cần phải có sự nỗ lực của đồng bào Khmer trong học tập, lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, việc quan tâm phát triển nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc Khmer còn có vai trò quan trọng, tạo thêm nguồn nhân lực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin