Tăng cường kiểm tra sau quy định mới về xử phạt “chiếm dụng đường phố”

08:10, 24/10/2012

Thời gian qua, việc xử lý vi phạm trong lấn chiếm vỉa hè, đưòng làm nơi mua bán gặp khó do một số quy định xử phạt hành chính chưa phù hợp. Ngày 19/9/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP; được dự đoán sẽ tạo thuận lợi cho công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị (XDNSVMĐT). Phóng viên Báo Vĩnh Long có

Thời gian qua, việc xử lý vi phạm trong lấn chiếm vỉa hè, đưòng làm nơi mua bán gặp khó do một số quy định xử phạt hành chính chưa phù hợp. Ngày 19/9/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP; được dự đoán sẽ tạo thuận lợi cho công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị (XDNSVMĐT). Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, Trưởng BCĐ DNSVMĐT.

* Thưa ông, xin ông cho biết những chuyển biến trong sử dụng lòng đường, vỉa hè của người dân TP Vĩnh Long sau thời gian xây dựng NSVMĐT?

-Ông Nguyễn Văn Dũng: Năm 2011, thành phố thành lập BCĐ XDNSVMĐT. Tiếp theo đó, BCĐ Phường 1, Phường 2 và Phường 4 cũng được thành lập và thực hiện thí điểm XDNSVMĐT ở 5 tuyến đường chính: Trưng Nữ Vương, Lê Thái Tổ, Lưu Văn Liệt, Phạm Thái Bường và Bạch Đàn. Năm 2012, tiếp tục thành lập BCĐ 8 phường, xã còn lại.

Đến nay, có thể nói đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến phố đã khang trang hơn. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm đáng kể, tình trạng quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan hay các vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông cũng giảm hẳn. Điều quan trọng là người dân rất ủng hộ chủ trương của thành phố.

* Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra, xin ông cho biết nguyên nhân?

- Đúng vậy. Mặc dù đã thực hiện quy trình chặt chẽ từ khâu tuyên truyền đến kiểm tra, xử lý nhưng việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn. Có những nguyên nhân chủ quan và khách quan:

- Việc mua bán lấn chiếm đã trở thành thói quen của một bộ phận dân cư. Nhiều hộ cố tình vi phạm vì quyền lợi trước mắt của mình.

- Việc sắp xếp nơi mua bán, kinh doanh cho các hộ nhỏ lẻ vào một khu vực ổn định chưa được địa phương giải quyết triệt để, dẫn đến nhiều hộ mua bán lưu động vào các giờ cao điểm.

- Một số tuyến đường chưa có vỉa hè hoàn chỉnh nên người dân không thể xác định được mốc lộ giới, phạm vi được phép sử dụng tạm như đường Trần Phú (Phường 4)- đoạn từ cầu Chợ Cua đến gần cầu Ông Me, 14 Tháng 9, 8 Tháng 3 (Phường 5), Phạm Hùng (Phường 9),…

- BCĐ một vài phường, xã tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm chưa đồng bộ. Việc xử lý vi phạm đôi khi thiếu kiên quyết, nể nang, ngại va chạm…

- Một số quy định xử phạt hành chính chưa phù hợp nên không thể xử phạt được. Chẳng hạn, quy định xử phạt từ 20- 30 triệu đồng đối với hành vi “Chiếm dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông” mà không phân biệt cụ thể quy mô của hộ kinh doanh.

* Theo ông, Nghị định 71/2012/NĐ- CP sẽ có tác động như thế nào trong thời gian tới?

- Ngoài quy định tăng mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông, bán hàng rong, bán nhỏ lẻ trên lòng đường đô thị, hè phố từ 100.000- 200.000đ.

Các hành vi như: họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông; chiếm dụng lòng đường, hè phố dưới 5m2 làm nơi trông giữ xe... có mức phạt từ 2.000.000- 3.000.000đ.

Đây là những quy định chế tài khá phù hợp trong thời điểm hiện nay, có thể ngăn ngừa hành vi tái phạm đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, góp phần lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.

* XDNSVMĐT từ nay đến cuối năm, sẽ tập trung những nội dung gì, thưa ông?

- BCĐ sẽ sơ kết, đánh giá nhằm tìm ra những giải pháp mới, khả thi. Đặc biệt, từ nay đến ngày 10/11/2012 sẽ tập trung tuyên truyền Nghị định 71. Sau đó, sẽ tổ chức đoàn kiểm tra toàn bộ 19 tuyến đường điểm liên tục trong suốt tháng 11/2012. Đây cũng là hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sắp tới.

* Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

YẾN LINH- TUYẾT HIỀN (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh