Họ là những thanh niên dám nghĩ, dám làm và luôn khát vọng được cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng quê hương...
Họ là những thanh niên dám nghĩ, dám làm và luôn khát vọng được cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng quê hương...
Thanh niên nông thôn 9X
Chúng tôi đến tham quan mô hình VAC của anh Huỳnh Khắc Vĩnh Xuyên- Bí thư Chi đoàn ấp Thanh Khê (Thanh Bình- Vũng Liêm) đúng dịp bưởi vào mùa thu hoạch. Hướng về vườn bưởi xanh tốt, sai trái, anh Xuyên cho biết: “Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi có đi làm trong công ty giày ở Thủ Đức được vài tháng. Thấy làm việc ở công ty vất vả, thu nhập bấp bênh nên tôi quyết tâm về quê lập nghiệp. Với những thành quả hôm nay, tôi thấy trước đây mình đã quyết định đúng”.
Mô hình xử lý ra hoa vụ nghịch trên cây bưởi của anh Xuyên đã mang lại hiệu quả cao |
Sau khi về quê, thấy vườn trái cây của gia đình cho thu nhập không cao, Xuyên đã quyết định tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Từ việc đăng ký tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả, anh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, từng bước cải tạo vườn tạp để trồng cây có hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là mô hình xử lý ra hoa nghịch vụ trên bưởi da xanh và bưởi Năm roi với 5.000m2 đã mang lại lợi nhuận cao.
Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, anh trồng thêm 100 gốc tứ quý, nuôi từ 100 - 200 con gà, vịt và 3 con bò thịt, dưới ao lại thả 1.000 con cá tai tượng, chim trắng và điêu hồng. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên anh gặp không ít khó khăn, vườn trái cây năng suất không cao, cá bị chết rất nhiều. Tuy nhiên, anh không nản chí mà càng quyết tâm ra sức cải tạo ao hồ, tích cực tìm hiểu qua sách báo... Nhờ vậy mà từ năm 2010 đến nay, mô hình kinh tế VAC của anh cho hiệu quả cao.
Hàng năm, anh thu nhập trên 190 triệu đồng từ vườn bưởi, gần 70 triệu đồng từ việc bán bò, chưa kể thu từ chăn nuôi gà, vịt, cá... Với những thành công bước đầu như trên, Xã Đoàn Thanh Bình đã chọn mô hình kinh tế VAC của anh làm thí điểm để nhân rộng. Cũng mô hình kinh tế này, năm 2011 anh nhận được bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm kinh tế giỏi và sống đẹp vì cộng đồng” của UBND tỉnh và đang được đề nghị xét giải Lương Định Của năm 2012 cho thanh niên làm kinh tế giỏi. “Không cần phải đi đâu xa để làm giàu. Chỉ cần có ý chí, nghị lực thì quê hương luôn là mảnh đất màu mỡ”- anh Xuyên nói. Anh Lê Chí Trung- Bí thư Xã Đoàn Thanh Bình cho biết: “Xuyên là thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu. Mô hình VAC của anh đáng để cho các thanh niên khác học hỏi”.
Kỹ sư về quê lập nghiệp
Ngay từ khi học đại học anh Phan Xuân Hà- Bí thư Chi đoàn Khóm 4, thị trấn Tam Bình đã có quyết tâm giúp đỡ gia đình thoát nghèo và gây dựng sự nghiệp tại chính quê hương. Tốt nghiệp Đại học Trồng trọt Trường Đại học Cần Thơ, bỏ qua cơ hội học nghiên cứu sinh, anh về quê làm nông nghiệp và bắt đầu thực hiện dự định bấy lâu của mình.
Nhờ quyết tâm mà anh Hà đã đưa kinh tế gia đình ngày càng phát triển |
Những ngày đầu về chăm sóc vườn cam sành của gia đình, Hà gặp không ít khó khăn. Sinh viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế lại phải đương đầu với dịch bệnh vàng lá trên cây cam. Tuy nhiên nhờ chịu khó nghiên cứu cùng sự nỗ lực, anh đã vượt qua những trở ngại và đưa thu nhập gia đình ngày càng ổn định. “Tuổi trẻ nhiều lý tưởng nhưng vào thực tế lại thiếu kinh nghiệm. Công việc tưởng như đúng chuyên ngành đã học cũng trở nên không hề dễ dàng”- anh cho biết.
Với thành công ban đầu, anh quyết định nhân rộng mô hình. Từ diện tích 3.000m2 anh đã mua thêm 12.000m2 vườn. Ngoài kiến thức học được, anh cũng hay tìm đến những nơi có phương pháp kỹ thuật mới, hiệu quả cao để học hỏi. Vì thế, vườn cam của anh luôn đạt năng suất và chất lượng hơn so với nơi khác.Trung bình mỗi năm, anh thu được trên 370 triệu đồng và kinh tế gia đình cũng ngày một đi lên.
Không chỉ làm kinh tế giỏi anh còn thường xuyên giúp đỡ thanh niên địa phương tham gia phát triển kinh tế. Ngoài ra, anh cũng sang các tỉnh hướng dẫn nông dân cách trồng nhãn, chôm chôm, sầu riêng… Được đi nhiều nơi, biết thêm nhiều kinh nghiệm hay đã tạo cơ hội để anh tìm hướng đi mới cho vườn cam của mình. Hiện tại, anh kết hợp với Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu phương thức để cam sành cho trái to, ngọt, ít hạt hơn và đang xử lý cam sành cho trái mùa nghịch trên 7.000m2, hứa hẹn kết quả khả quan.
Chị Nguyễn Thị Minh Thiện- Bí thư Đoàn thị trấn Tam Bình cho biết: “Xuất thân từ gia đình làm nông, hiện giờ Hà đã thành thanh niên làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, Hà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương bằng cách hướng dẫn nhân dân cùng cải tiến tăng gia sản xuất”.
Trong những năm gần đây, phong trào lập thân lập nghiệp của thanh niên đang được nhân rộng và phát triển, với nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh có gần 1.370 nhóm, CLB thanh niên giúp nhau lập nghiệp với trên 19.600 đoàn viên thanh niên tham gia; hơn 480 hợp tác xã, gần 990 CLB giúp nhau làm kinh tế… |
Bài, ảnh: CẨM HUỆ |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin