Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, mùa lũ năm nay dự báo toàn tỉnh có hơn 19.000ha đất nông nghiệp kém an toàn khi có lũ lớn, trong đó gần 14.000ha sản xuất lúa và hơn 5.800ha vườn cây ăn trái và rau màu.
Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, mùa lũ năm nay dự báo toàn tỉnh có hơn 19.000ha đất nông nghiệp kém an toàn khi có lũ lớn, trong đó gần 14.000ha sản xuất lúa và hơn 5.800ha vườn cây ăn trái và rau màu.
Một số điểm được dự báo có khả năng sạt lở, gây mất an toàn cao tập trung nhiều ở các khu vực ven sông lớn thuộc các xã cù lao Minh (Long Hồ); vàm Cá Lóc đến Mỹ An (Mang Thít); tuyến kinh Từ Tải (xã Thành Lợi- Bình Tân); khu vực đầu cù lao Dài (Vũng Liêm). Bên cạnh, những điểm có khả năng xuất hiện sạt lở mới dọc sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc khu vực các huyện Long Hồ, Bình Minh, Bình Tân và TP Vĩnh Long.
Để chủ động phòng chống, giảm thiệt hại mức thấp nhất do mưa lũ có thể gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phối hợp các địa phương liên tục kiểm tra, gia cố nhiều tuyến đê bao ngăn lũ. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ lúa Thu Đông chưa thu hoạch, vùng chuyên canh cây ăn trái, nuôi thủy sản ven sông Tiền, sông Hậu.
N.HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin