Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, kỳ triều cường những ngày vừa qua đạt đỉnh ở mức xấp xỉ đỉnh lũ lớn năm ngoái.
+ Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị tràn
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, kỳ triều cường những ngày vừa qua đạt đỉnh ở mức xấp xỉ đỉnh lũ lớn năm ngoái.
Nhiều đập đất bị vỡ.
Tại trạm thủy văn Mỹ Thuận (sông Tiền), đỉnh triều đạt 1,92m, cao hơn mức báo động 3 (BĐ3) là 0,12m và thấp hơn đỉnh lũ năm 2011 là 0,11m; Tại trạm thủy văn Cần Thơ (sông Hậu), đỉnh triều đạt 2,07m (cao hơn BĐ3 là 0,17m, thấp hơn đỉnh lũ năm 2011 là 0,08m). Mực nước trong nội đồng đều vượt BĐ3, tại Phú Đức (Long Hồ) đạt 1,78 m, Tân Thành (Bình Tân) đạt 1,81m, Vũng Liêm đạt 1,71m. Tình trạng này đã gây ngập nhiều nơi trong tỉnh.
Theo tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến sáng 19/10, toàn tỉnh có 2.402 nhà, 14 điểm trường, 6 chợ, 5 trụ sở UBND xã, 9 trạm y tế bị ngập nền và sân; 87km quốc lộ, đường tỉnh, đường đan nông thôn, đường đô thị, 27 đoạn bờ bao (dài 237km), 30 đập đất (dài 595m) bị tràn, bị ngập (trong đó có 575m bờ bao, 184m đập đất bị sạt lở); 2.405ha lúa Thu Đông chưa thu hoạch ở huyện Tam Bình, 15,5ha lúa Đông Xuân mới sạ ở Trà Ôn, 28,8ha rau màu ở Trà Ôn, Bình Minh, Bình Tân bị chìm trong nước; 2.209ha vườn cây ăn trái, 244ha hồ thủy sản, 168 chuồng trại bị ảnh hưởng triều cường.
Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khắc phục xong số đập bị tràn, bị sạt lở, đồng thời dựng 150 đập tạm bằng bạt ni lông, gia cố bờ bao, đập để ngăn nước cho các khu vực trọng yếu, nhất là khu vực còn lúa Thu Đông trên đồng, lúa Đông Xuân mới xuống giống.
Công tác khắc phục, thống kê thiệt hại đang được tiếp tục.
Tin, ảnh: Trung chánh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin